Thúc đẩy giáo dục STEM gắn với sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu

Sáng 4/6, tại thành phố Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum phối hợp với Tổ chức UNICEF tổ chức Hội thi Tinkering with Tech-Sáng tạo cùng Micro:bit với chủ đề sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu.

Đại biểu trải nghiệm các sản phẩm của học sinh Trường tiểu học-trung học cơ sở Đăk Dục.
Đại biểu trải nghiệm các sản phẩm của học sinh Trường tiểu học-trung học cơ sở Đăk Dục.

Hội thi lần này không chỉ là sân chơi sáng tạo, mà còn là dịp để học sinh thể hiện quan điểm, giải pháp của mình về những vấn đề toàn cầu như sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu thông qua ứng dụng công nghệ vi điều khiển micro: bit. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Học tập và kỹ năng cho trẻ em giai đoạn 2022-2026”, nhằm thúc đẩy giáo dục STEM, phát triển kỹ năng số và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc triển khai Dự án “Khám phá công nghệ với micro: bit”, được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum chính thức triển khai từ năm 2024 tại 10 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Kon Tum và huyện Ngọc Hồi.

ndo_tr_a2.jpg
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum tham quan, dặn dò các đội thi.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum Đinh Thị Lan nhấn mạnh: “Hội thi là cơ hội để học sinh rèn luyện các kỹ năng quan trọng của thế kỷ XXI như tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, sáng tạo và làm việc nhóm. Thông qua việc thiết kế các sản phẩm sáng tạo, các em không chỉ tiếp cận công nghệ một cách trực quan mà còn học cách áp dụng vào thực tiễn để giải quyết những vấn đề cấp thiết của xã hội”.

Hội thi thu hút sự tham gia của 10 cơ sở giáo dục đã triển khai Dự án. Các sản phẩm dự thi đều do học sinh tự nghiên cứu và lắp ráp, tập trung vào hai chủ đề chính là sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu.

Ban tổ chức yêu cầu sản phẩm phải bảo đảm an toàn, thân thiện với môi trường và có tính ứng dụng thực tế. Học sinh có thể tham gia thi cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 3 thành viên), với điều kiện phải thể hiện rõ vai trò và kết quả đóng góp của từng thành viên.

ndo_br_a4.jpg
Cô trò Trường trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng chuẩn bị trước giờ thi.

Đáng chú ý, khu vực trưng bày sản phẩm tại Hội thi được thiết kế sinh động, mang đậm bản sắc từng đơn vị. Mỗi trường không chỉ mang đến sản phẩm dự thi mà còn giới thiệu các sáng kiến đã triển khai trong quá trình thực hiện Dự án, góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo và đổi mới trong giáo dục.

Bà Vũ Kim Chi, cán bộ Chương trình Giáo dục của tổ chức UNICEF tại Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của Kon Tum trong việc triển khai Dự án: “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng ngành giáo dục địa phương trong việc xây dựng môi trường học tập sáng tạo, giúp học sinh phát triển năng lực kỹ thuật số, hiểu biết công nghệ và có trách nhiệm xã hội. Hội thi hôm nay là minh chứng cho sự đổi mới tích cực trong giáo dục, kết nối kiến thức với hành động vì cộng đồng”.

ndo_tr_a3.jpg
Đông đảo các em học sinh đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm của các đội thi.

Ngoài các đơn vị dự thi chính thức, Hội thi còn có sự tham gia giao lưu, học tập kinh nghiệm của các giáo viên, cán bộ quản lý từ những đơn vị ngoài dự án. Đây là dịp để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực tổ chức hoạt động giáo dục STEM trong toàn ngành.

Trường Trung học cơ sở thực hành sư phạm Lý Tự Trọng, đơn vị chủ nhà, đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, cùng đội ngũ giáo viên, học sinh tham gia cổ động, tạo không khí sôi nổi, góp phần tiếp thêm động lực cho các đội thi.

Hội thi “Sáng tạo cùng micro: bit” không chỉ là hoạt động giáo dục mang tính đổi mới mà còn thể hiện định hướng đúng đắn của ngành giáo dục Kon Tum trong việc gắn kết giáo dục với phát triển bền vững.

Việc đưa các chủ đề như sức khỏe tâm thần và biến đổi khí hậu vào trường học thông qua công nghệ giúp học sinh nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm công dân toàn cầu, đồng thời khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ ngay từ bậc học cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.