Thúc đẩy du lịch hai chiều Việt Nam và Busan (Hàn Quốc)

Việc tăng cường các chuyến bay kết nối Việt Nam và Hàn Quốc cũng như các thành phố lớn của hai nước, trong đó có Busan, sẽ tạo thuận lợi cho người dân hai nước trao đổi văn hóa, khám phá vẻ đẹp của hai quốc gia.
Bãi biển Haeundae, một trong những địa điểm hấp dẫn du khách khi đến Busan. (Ảnh: VisitBusan)
Bãi biển Haeundae, một trong những địa điểm hấp dẫn du khách khi đến Busan. (Ảnh: VisitBusan)

Theo tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, sáng 15/9, tại Hà Nội, Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh đã có buổi tiếp và làm việc với ông Lee Jong Sil, Cục trưởng Cục Xúc tiến Du lịch Busan (Hàn Quốc).

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp ông Lee Jong Sil tới thăm và làm việc tại trụ sở Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh khẳng định, Việt Nam và Hàn Quốc là hai nước thông gia thân thiết, có quan hệ hợp tác nồng ấm và phát triển trên mọi mặt, trong đó có du lịch.

Thông tin về du lịch Việt Nam thời gian vừa qua, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho biết, du lịch Việt Nam đang có sự hồi phục rõ rệt và mạnh mẽ, cả về du lịch nội địa và quốc tế. Trong 8 tháng đầu năm 2023, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đã đạt 98% kế hoạch năm 2023. Khách Hàn Quốc sang Việt Nam đã phục hồi được 81% so với cùng kỳ năm 2019 trước đại dịch. Ở chiều ngược lại, khách du lịch Việt Nam sang Hàn Quốc cũng đang tăng nhanh.

Nhân đây, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao vai trò và những hoạt động hiệu quả của Văn phòng Xúc tiến của Cục Xúc tiến Du lịch Busan tại Việt Nam. Văn phòng đã có những nghiên cứu về tâm lý, thị hiếu của người dân Việt Nam, từ đó có những chương trình tour hấp dẫn, thu hút người Việt Nam sang du lịch Hàn Quốc.

Ông Lee Jong Sil, Cục trưởng Xúc tiến Du lịch Busan tặng quà lưu niệm Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)
Ông Lee Jong Sil, Cục trưởng Xúc tiến Du lịch Busan tặng quà lưu niệm Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Về hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc, vào tháng 12/2022 vừa qua, cơ quan quản lý du lịch quốc gia của Việt Nam và Hàn Quốc đã ký Bản ghi nhớ về Hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn 2023-2024. Đây là tiền đề cho sự hợp tác phát triển ngành du lịch hai nước nói chung, cũng như giữa các thành phố du lịch trọng điểm của Việt Nam và Hàn Quốc, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhận định.

Tuy nhiên, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cũng cho rằng chính sách cấp visa của Hàn Quốc cho khách du lịch Việt Nam còn hạn chế khiến cho lượng trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và Busan nói riêng chưa cao.

Chính sách cấp visa của Hàn Quốc cho khách du lịch Việt Nam còn hạn chế khiến cho lượng trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung và Busan nói riêng chưa cao.

Cục trưởng Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh

Về lĩnh vực xúc tiến quảng bá, những năm gần đây, ngành du lịch Việt Nam chú trọng triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu du lịch tới thị trường Hàn Quốc như tham dự và tổ chức các hoạt động xúc tiến tại Hội chợ Du lịch quốc tế Seoul (SITF - tên cũ là KOTFA), Hội chợ Hana Tour; hỗ trợ Hàn Quốc tham dự Hội chợ ITE HCMC tại TP Hồ Chí Minh và Hội chợ VITM tại Hà Nội. Năm 2022 và 2023, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã tham dự Hội nghị ngành du lịch thế giới trong khuôn khổ hội chợ SITF tại Hàn Quốc.

Nhờ sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam, một số chính sách đã được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch quốc tế, trong đó có Hàn Quốc. Từ 15/8/2023, du khách Hàn Quốc được áp dụng chính sách miễn thị thực vào Việt Nam trong thời hạn 45 ngày.

Cùng với đó, tần suất chuyến bay kết nối Việt Nam và Hàn Quốc cũng được tăng lên. Một số thành phố lớn của Hàn Quốc (Seoul, Incheon, Busan, Jeju, Daegu…) đã có đường bay thẳng thường xuyên hoặc đường bay thuê chuyến tới Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Phú Quốc.

Về việc tăng cường hợp tác du lịch với Busan, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đề nghị Busan chia sẻ kinh nghiệm về quản lý điểm đến, phát triển sản phẩm (du lịch biển - văn hóa - ẩm thực), xúc tiến quảng bá điểm đến và thu hút sự tham gia của cộng đồng địa phương vào phát triển du lịch.

Đồng thời hai bên tăng cường chia sẻ thông tin và mời lẫn nhau tham dự các sự kiện, hoạt động văn hóa-du lịch-điện ảnh lớn của Việt Nam và Busan; khuyến khích tăng tần suất và mở thêm các đường bay thẳng kết nối các điểm đến của Việt Nam với Busan; xem xét khai thác tiềm năng du lịch tàu biển kết nối các cảng biển của Việt Nam với Busan; hỗ trợ lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam và Busan.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, có 44.024 lượt khách Việt Nam đi du lịch Busan, chiếm 19% và đứng thứ 4 trong các thị trường khách quốc tế đến tỉnh này.

Ông Lee Jong Sil, Cục trưởng Xúc tiến Du lịch Busan chúc mừng những thành tựu mà du lịch Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Lee Jong Sil nhận định, Việt Nam là đất nước xinh đẹp với con người thân thiện và tài năng.

Thông tin về tình hình du lịch Busan, ông Lee Jong Sil cho biết, Busan là thành phố cảng lớn nhất của Hàn Quốc, nằm ở mũi phía nam của bán đảo Triều Tiên. Busan nổi tiếng với các sản phẩm du lịch biển, văn hóa, điện ảnh, ẩm thực đa dạng. Hằng năm, Busan tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Busan (BIFF) vào tháng 10 - một trong những sự kiện nổi bật nhất châu Á.

Một số điểm du lịch nổi tiếng ở Busan gồm có: Làng văn hóa Gamcheon, bãi biển Haeundae, đền Haedong Yonggungsa (đền cổ nhất Hàn Quốc), tháp Busan, Trung tâm điện ảnh Busan…

Cục trưởng Xúc tiến Du lịch Busan Lee Jong Sil cho hay, về việc cấp visa cho du khách Việt Nam, cơ quan này sẽ đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc để có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp nước này có chính sách nới lỏng visa cho du khách Việt Nam trong thời gian tới.

Về việc cấp visa cho du khách Việt Nam, cơ quan này sẽ đề xuất lên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc để có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp nước này có chính sách nới lỏng visa cho du khách Việt Nam trong thời gian tới.

Cục trưởng Xúc tiến Du lịch Busan Lee Jong Sil

Ông Lee Jong Sil đánh giá, việc hợp tác đẩy mạnh lượng khách tới du lịch Việt Nam và Busan trong tương lai là hết sức quan trọng. Việc tăng cường các chuyến bay kết nối Việt Nam và Hàn Quốc cũng như các thành phố lớn của hai nước, trong đó có Busan, sẽ tạo thuận lợi cho người dân hai nước trao đổi văn hóa, khám phá vẻ đẹp của hai quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.