Thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp Việt Nam tại Champasak (Lào)

Mới đây, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Champasak, Nam Lào có cuộc đối thoại với lãnh đạo tỉnh Champasak. Đây là sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse, phối hợp chính quyền tỉnh Champasak, nhằm xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, hiệu quả trong công tác đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại tỉnh Champasak.

Toàn cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)
Toàn cảnh buổi đối thoại. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

Tham dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Champasak có đồng chí Vilayvong Bouddakham, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak; Giám đốc các Sở:" Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, An ninh, Ngoại vụ, Lao động, Y tế, Giáo dục và lãnh đạo Viện kiểm sát và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Champasak.

Về phía Việt Nam có đồng chí Bùi Thế Dũng, Tổng Lãnh sự nước CHXHCN Việt Nam tại Pakse và đại diện các doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành cao-su, ngân hàng, viễn thông và các doanh nghiệp kinh doanh cà-phê, nông nghiệp trên địa bàn Champasak.

Phát biểu tại cuộc đối thoại, Tổng Lãnh sự Bùi Thế Dũng đánh giá cao sự hợp tác và tham gia của các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Champasak và các doanh nghiệp Việt Nam; mong muốn hoạt động này sẽ tạo cơ sở để tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với chính quyền tỉnh Champasak, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, đầu tư tại tỉnh.

Khẳng định đây là một cơ chế mới, hiệu quả cần được tiếp tục phát huy, Bí thư, Tỉnh trưởng Champasak Vilayvong Bouddakham cho biết, tỉnh ghi nhận tất cả các ý kiến của doanh nghiệp Việt Nam và bày tỏ mong muốn, các doanh nghiệp tham dự có thể gửi thêm ý kiến đóng góp bằng văn bản cho tỉnh thông qua Tổng Lãnh sự quán để tiếp tục giải quyết.

Đồng chí cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành cần có cơ chế làm việc chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Thúc đẩy đầu tư doanh nghiệp Việt Nam tại Champasak (Lào) -0
 Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Bouddakham (trái) nhấn mạnh, sẽ chỉ đạo xây dựng cơ chế chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp, bảo đảm môi trường đầu tư hiệu quả. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse)

Bí thư, Tỉnh trưởng Vilayvong Bouddakham bày tỏ cảm ơn các nhà đầu tư, doanh nhân Việt Nam đang kinh doanh tại tỉnh Champasak cũng như kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Champasak với 16 tỉnh và 3 thành phố của Việt Nam, góp phần vào kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh, huy động sức mạnh để tháo gỡ khó khăn về kinh tế

Ông cho rằng, cơ chế tham vấn giữa phía nhà nước và các doanh nghiệp ở cấp tỉnh cũng là một phần trong kế hoạch trọng tâm trong chương trình của tỉnh, là diễn đàn mở ra cơ hội cho phía nhà nước và các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi một cách cởi mở để chỉ ra những khó khăn trong kinh doanh, giúp chính quyền tỉnh xác định các vấn đề ưu tiên cần giải quyết, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chiều 6/9, trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Pakse Bùi Thế Dũng cho biết, nhiều vấn đề đã được các bên đưa ra tại cuộc gặp. Đặc biệt, các doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ hơn về các chính sách sắp áp dụng cũng như giải quyết một số vấn đề còn tồn tại trong kinh doanh cũng như việc đóng các loại thuế trong kinh doanh.

Một số vấn đề đã đạt được tại cuộc đối thoại, như: doanh nghiệp cà-phê Minh Tiến đã được phía tỉnh nhất trí giảm mức thuế do đã phải đóng thuế cao hơn nghĩa vụ trước đây, hay một số biện pháp tăng cường an ninh cho các doanh nghiệp ngành cao-su mà theo thống kê, các doanh nghiệp này sẽ giảm thất thoát lên tới hàng trăm nghìn USD trong 1 năm.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đặt tại tỉnh Champasak, Nam Lào, là 1 trong 3 Tổng Lãnh sự quán của Việt Nam tại Lào. Khu vực lãnh sự của Tổng Lãnh sự quán Pakse gồm 4 tỉnh nam Lào là Champasak, Attapeu, Sekong và Salavan, nơi hiện nay có khoảng 8.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống.

Đây là khu vực giáp 3 nước Việt Nam, Campuchia và Thái Lan và là nơi có hàng chục dự án của Việt Nam đang đầu tư, trong đó có các dự án lớn về nông nghiệp, cao-su và khai khoáng. Các tỉnh nam Lào này đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều tỉnh giáp biên với Việt Nam và đã kết nghĩa với 18 tỉnh khu vực miền trung và miền nam Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên mô hình đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh được tổ chức tại tỉnh Champasak.

Cuộc đối thoại là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ những khó khăn, bày tỏ nguyện vọng và mong muốn nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp và tỉnh, qua đó nâng cao năng lực đầu tư và thúc đẩy hiệu quả kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, là dịp để trao đổi, thảo luận về những khó khăn trong cơ chế đầu tư, chính sách, tình hình môi trường của Lào tác động đến hoạt động của các nhà đầu tư Việt Nam đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Lào nói chung và tỉnh Champasak nói riêng, góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chương trình quốc gia cũng như chương trình của tỉnh để giải quyết tình hình kinh tế - tài chính.

Có thể bạn quan tâm

Cục trưởng Hải quan Nguyễn Văn Thọ chủ trì hội nghị

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu tăng gần 19% sau 6 tháng

Không chỉ ghi nhận mức tăng gần 19% về thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành hải quan còn đạt nhiều kết quả tích cực trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý và đấu tranh chống buôn lậu, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.

Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm 2026 do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức ngày 3/7 tại Hà Nội.

Nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển thị trường trong nước

Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường trong nước chịu tác động đan xen từ biến động giá, chi phí đầu vào, sự thay đổi nhanh của phương thức kinh doanh và quá trình chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý, phát triển thị trường ngày càng cao.

Hoạt động vận tải tháng 6 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa. (Ảnh: PV)

Hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì tốc độ tăng khá cao trong 6 tháng qua

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 6/2025, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng khá cao với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 14,8% so cùng kỳ 2025. Tính chung sáu tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9% so cùng kỳ 2025.

Quang cảnh hội nghị.

Hà Nội quyết tâm tăng trưởng cả năm hơn 11%

Chiều 3/7, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Toàn cảnh buổi diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026.

Nâng cao năng lực ứng cứu, khôi phục nhanh lưới điện truyền tải

Trong hai ngày 1 và 2/7, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và ứng cứu khẩn cấp năm 2026 tại tỉnh Đắk Lắk. Hoạt động nhằm nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố, bảo đảm khôi phục nhanh hệ thống truyền tải điện khi xảy ra tình huống bất thường.

Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế. (Ảnh: nhandan.vn)

Điều chỉnh quy định về tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vi phạm

Nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Nghị định số 252/2026/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung quy định về hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nộp thuế khắc phục vướng mắc về nợ thuế.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách vượt 61% dự toán, ngành thuế tăng tốc về đích

Thu ngân sách đạt hơn 61% dự toán sau nửa đầu năm 2026 đã tạo nền tảng để ngành thuế bước vào giai đoạn tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, toàn ngành sẽ tập trung quản lý thu trên nền tảng dữ liệu, kiểm soát các lĩnh vực rủi ro và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Sử dụng Drone phun thuốc bảo vệ thực vật. (Ảnh: BÍCH HỒNG)

Bổ sung 3 hoạt chất mới vào Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 28/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, bổ sung 3 hoạt chất mới, mở rộng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và ứng dụng thiết bị bay không người lái (drone) trong sản xuất nông nghiệp.