Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố (HEPZA), Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố (SHTP) tổ chức Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ lần thứ 8 năm 2025.

Kỹ sư Công ty TNHH Cơ khí 96 (xã Đông Thạnh) kiểm tra chất lượng một sản phẩm chi tiết máy. (Ảnh CTV)
Kỹ sư Công ty TNHH Cơ khí 96 (xã Đông Thạnh) kiểm tra chất lượng một sản phẩm chi tiết máy. (Ảnh CTV)

Đây là một trong những hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của khu vực công nghiệp hỗ trợ, góp phần xây dựng nền công nghiệp có chiều sâu, từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều cơ hội kết nối cung-cầu

Hội nghị năm nay quy tụ 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô lớn của Việt Nam, trực tiếp kết nối với 100 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

Hơn 300 cuộc gặp đã được lên lịch từ trước trên cơ sở nghiên cứu kỹ nhu cầu của từng bên, bảo đảm tính chủ động và hiệu quả trong tiếp cận đối tác tiềm năng.

Điểm nổi bật của sự kiện là tổ chức kết nối theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, giúp các doanh nghiệp vượt qua giới hạn về không gian, thời gian và chi phí.

Trong khuôn khổ hội nghị, các doanh nghiệp còn được tham gia các hội thảo chuyên đề xoay quanh chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp giá trị cao như: cơ khí chế tạo, bán dẫn-vi mạch, hàng không, y tế, điện-điện tử...

Ông Nguyễn Vĩnh Lộc, Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Daviteq nhận định: “Chúng tôi đang cần tìm kiếm các nhà cung cấp sản phẩm cơ khí, linh kiện điện tử, phụ kiện bo mạch, ép nhựa, ốc-vít... để nâng cao tỷ lệ nội địa hóa. Tuy nhiên, hiện nay sự kết nối giữa bên mua và nhà cung cấp vẫn còn lỏng lẻo. Cần có cơ chế phù hợp để hai bên thật sự gặp nhau, hiểu nhau và hợp tác hiệu quả hơn”.

Cùng quan điểm, ông Trương Hoài Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí 96 chia sẻ: “Trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc để đáp ứng yêu cầu cao từ các đối tác. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa, gặp khó khăn về vốn đầu tư”.

Theo ông Thanh, việc nới lỏng quy định nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, nhất là các loại máy công cụ của Nhật Bản, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nâng cấp thiết bị phù hợp.

Bên cạnh đó, cần có chính sách tín dụng phù hợp để các ngân hàng thương mại mạnh dạn cho doanh nghiệp vay vốn dựa trên phương án sản xuất, kinh doanh, dòng tiền tương lai và xếp hạng tín dụng nội bộ.

Tăng cường cơ hội hội nhập quốc tế

Theo bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh, sản xuất công nghiệp được xác định là một trong những trụ cột chính trong chiến lược phát triển kinh tế của thành phố sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính.

Do đó, hội nghị năm nay được mở rộng không gian kết nối với sự tham gia của các doanh nghiệp tại tỉnh Bình Dương (trước đây) và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trước đây), hai địa phương có nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động.

Theo bà Oanh, nhiều doanh nghiệp FDI thời gian gần đây không chỉ quan tâm đến năng lực kỹ thuật hay chi phí của nhà cung ứng, mà còn đặt ra yêu cầu ngày càng cao về trách nhiệm xã hội.

Doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần chuyển mình theo hướng không chỉ đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, mà còn thực hiện tốt trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường. Đây là xu hướng bắt buộc nếu muốn tồn tại và phát triển trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài hiện chuyển dịch sản xuất hoặc mở rộng nhà máy tại Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về tìm kiếm nhà cung cấp trong nước. Đây chính là thời điểm để doanh nghiệp Việt Nam chứng minh năng lực, nắm bắt cơ hội để trở thành mắt xích bền vững trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, sau tám lần tổ chức, hội nghị đã trở thành nền tảng quan trọng trong thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với các tập đoàn lớn.

Tính đến nay, các kỳ hội nghị đã ghi nhận hơn 2.100 lượt kết nối trực tiếp giữa 136 doanh nghiệp FDI với 470 nhà cung cấp nội địa, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa có năng lực cung ứng phù hợp.

Không dừng lại ở các cuộc gặp trực tiếp, Ban tổ chức còn theo dõi và hỗ trợ các doanh nghiệp có tiềm năng tham gia chương trình phát triển nhà cung cấp nội địa trong dài hạn.

Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ bền vững, góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, và xây dựng nền công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Trong thời gian tới, Sở Công thương sẽ triển khai các khóa tập huấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ về tiêu chuẩn kỹ thuật, quản trị sản xuất, các yêu cầu môi trường và trách nhiệm xã hội.

Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt ở các ngành then chốt như bán dẫn-vi mạch, hàng không, thiết bị y tế và điện tử.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.