Thuận lòng dân trong chỉnh trang đô thị

Chủ trương hiến đất mở rộng hẻm ở Thành phố Hồ Chí Minh đã được triển khai và thực hiện hiệu quả hơn 20 năm qua. Mặc dù là địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, giá đất tăng nhanh qua từng năm nhưng người dân đã tự nguyện hiến hàng triệu mét vuông đất để mở rộng hẻm, góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cơ sở hạ tầng tại các địa phương.
Sau khi người dân đồng thuận hiến đất, Hẻm 468 Lê Văn Sỹ, Quận 3 đã được thi công để chỉnh trang, nâng cấp.
Sau khi người dân đồng thuận hiến đất, Hẻm 468 Lê Văn Sỹ, Quận 3 đã được thi công để chỉnh trang, nâng cấp.

Ông Trương Thanh Long, ngụ 549/12 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3 khi nhận được chủ trương, tuyên truyền của chính quyền địa phương đã thực hiện vận động các thành viên trong gia đình để đi đến việc đồng ý hiến đất tham gia chỉnh trang đô thị trên tuyến hẻm.

Ông Long cho biết, đa số các hộ dân trong tuyến hẻm chúng tôi đồng ý thực hiện sau khi lãnh đạo phường phổ biến các phương án chỉnh trang, nâng cấp tuyến hẻm. Đây là việc đôi bên cùng có lợi ích lâu dài khi bộ mặt đô thị của phường sẽ trở nên khang trang hơn, còn với các gia đình thì đường đi lối lại cũng trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn, công tác phòng cháy, chữa cháy cũng sẽ tốt hơn. Tôi cho rằng, với sự ủng hộ rất cao của người dân cho thấy đây là chủ trương rất đúng đắn của Nhà nước.

Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 Trần Nhân Hậu cho biết, năm 2024, quận triển khai 37 dự án mở rộng hẻm, tương đương 45 hẻm; trong đó, đến tháng 11/2024, các đơn vị đã triển khai hoàn tất 20 dự án, 17 dự án còn lại cũng đang được các đơn vị gấp rút thi công để hoàn thành trong năm nay.

Theo ông Trần Nhân Hậu, để chào mừng sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), các đơn vị đã đăng ký triển khai 4 dự án đầu tư nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng giao thông trên địa bàn quận.

Tại hẻm 142D Cô Giang, Phường 2, quận Phú Nhuận, đứng trước tuyến hẻm được mở rộng sau chỉnh trang, cải tạo, ông Lê Văn Mừng tỏ ra rất hài lòng vì từ nay, không chỉ gia đình ông mà các gia đình trong tuyến hẻm này đã "thoát" khỏi cảnh chật chội, tù túng của tuyến hẻm trước đây.

Ông Mừng cho hay, trước đây, chỉ cần mấy chiếc xe máy lưu thông cùng lúc trong hẻm cũng gây ra nhiều phiền toái, thậm chí là ùn ứ. Thực hiện chủ trương vận động hiến đất mở rộng hẻm của Phường 2, người dân trong hẻm, người ít thì hiến một mét, người nhiều thì ba mét để "căn chỉnh", mở rộng. Sau khi Ủy ban nhân dân phường đầu tư hạ tầng thì tuyến hẻm đã thật sự "thay da đổi thịt" để góp phần nâng cao đời sống của người dân tại đây.

Những năm qua, quận Phú Nhuận được biết đến là một trong các địa phương thực hiện hiệu quả nhất công tác vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm của thành phố. Tính từ năm 2000 đến nay, địa phương này đã thực hiện thành công hơn 100 công trình nâng cấp hạ tầng giao thông với tổng diện tích đất hiến hơn 18.000m2, trị giá đất hiến quy đổi lên đến gần 1.200 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận khẳng định, với việc khảo sát, phân tích những lợi ích của việc hiến đất để người dân thấu hiểu, đồng hành, quận đã tích cực triển khai các công tác đầu tư như cam kết. Đáng chú ý, từ năm 2020 đến nay, tỷ lệ người dân đồng thuận hiến đất mở rộng hẻm đạt gần 100%. Các tuyến hẻm được đầu tư xây dựng mặt hẻm bằng bê-tông; thi công ống và hầm cáp viễn thông; lắp đặt trụ lấy nước phòng cháy, chữa cháy với tổng mức đầu tư hơn 3,7 tỷ đồng đã thay đổi diện mạo hoàn toàn khác cho các tuyến hẻm. Để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, quận cũng đang tiếp tục triển khai các cuộc vận động để mở rộng thêm một số công trình khác trên địa bàn.

Theo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, sau hơn 20 năm thực hiện cuộc vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm, hơn 168.000 gia đình ở thành phố đã hiến hơn 5,3 triệu mét vuông đất, tương đương 10.000 tỷ đồng. Đáng nói, trong mấy năm đầu triển khai, chủ trương này chỉ có một vài địa phương thực hiện, nhưng từ cuối năm 2003, việc hiến đất lan tỏa ở nhiều nơi sau khi chính quyền đẩy mạnh vận động.

Thành phố có 85% dân số cư trú trong hẻm cho nên kết quả vừa nêu cho thấy những ý nghĩa rất lớn trong công tác dân vận nhằm nâng cao mỹ quan đô thị. Vấn đề này càng trở nên ý nghĩa hơn khi với sự sôi động, đô thị hóa nhanh, giá đất thay đổi liên tục nhưng người dân vẫn không ngần ngại hiến tài sản để góp phần làm đẹp cho đô thị.

Lãnh đạo thành phố cũng cho rằng, đây là một cuộc vận động lớn bởi hiến đất mở hẻm không chỉ cải thiện đời sống, sinh kế cho người dân, thúc đẩy sự phát triển của thành phố mà còn là nét đặc trưng của con người nơi đây.

Qua 20 năm thực hiện phong trào, với những kết quả đạt được cho thấy chủ trương "Nhà nước và nhân dân cùng làm" là một trong những giải pháp hiệu quả, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp, cải thiện môi trường sống của người dân trong điều kiện ngân sách còn hạn hẹp.

Việc đi lại của người dân được thông thoáng, thuận lợi hơn, công tác phòng cháy, chữa cháy được bảo đảm; giá trị nhà, đất tăng cao, vệ sinh môi trường được cải thiện, chất lượng cuộc sống của các hộ dân sau khi nâng cấp, mở rộng hẻm được nâng lên rõ rệt, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự hưởng ứng lan rộng, đồng thuận cao trong nhân dân. Phương thức vận động nhân dân hiến đất mở rộng hẻm dần hình thành rõ nét, quyền làm chủ của nhân dân trong bàn bạc, thực hiện được phát huy tối đa.

Đúc kết từ quá trình thực hiện tại các địa phương cũng cho thấy, hoạt động này muốn thành công quan trọng nhất vẫn là sự đồng thuận của người dân, tỷ lệ đồng thuận càng cao thì tỷ lệ thành công càng lớn và ngược lại. Để người dân thấu hiểu và thực hiện, các địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong các công tác chỉnh trang, sửa chữa, cấp phép,...

Quận ủy Quận 3 cho rằng, việc triển khai hiến đất, mở rộng hẻm cần phải có sự thống nhất về chủ trương trong cả hệ thống chính trị, đồng thời, phát huy mọi nguồn lực, tính tiên phong, gương mẫu của lực lượng đảng viên tại chỗ là rất quan trọng để tạo nên sự thành công cho việc thực hiện chủ trương này.

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Nâng cao các giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân

Với quy mô dân số hơn 14 triệu người và mạng lưới cơ sở kinh doanh, chế biến, cung cấp thực phẩm rộng lớn, an toàn thực phẩm đang là một trong những vấn đề đặt ra nhiều thách thức đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Những bất cập được nhận diện qua đợt giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến kết nối dòng vốn chất lượng cao. (Ảnh: Tùng Anh)

Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định vị thế điểm đến dòng vốn chất lượng cao

Với quy mô kinh tế hàng đầu cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh bước vào giai đoạn tăng tốc chuyển dịch mô hình tăng trưởng. Việc tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và hoàn thiện Trung tâm tài chính quốc tế tạo sức hút mạnh mẽ các tập đoàn công nghệ cùng các định chế tài chính toàn cầu.

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Nâng tầm kinh tế dịch vụ cho siêu đô thị

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thêm không gian phát triển mà còn sở hữu một hệ sinh thái kinh tế đa dạng. Trong bối cảnh mới, tái cấu trúc khu vực dịch vụ, nâng tỷ trọng các ngành có giá trị gia tăng cao đang mở ra một hướng đi quan trọng để Thành phố gia tăng năng lực cạnh tranh khu vực.

Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh nguyện làm quê hương thứ hai của các liệt sĩ

Sáng 14/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy-Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu và đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Thành phố Hồ Chí Minh khơi thông động lực phát triển từ biển

Từ một vùng biển từng hoang sơ, đi lại cách trở, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới gần bờ, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bình Châu hôm nay đã trở thành những địa danh du lịch được nhiều du khách biết đến. Những dự án lớn và dòng vốn đầu tư đang tiếp tục mở ra một không gian phát triển cho dải đất ven biển Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu và người dân đến tham quan, tìm hiểu các giải pháp công nghệ được trưng bày tại ngày hội (Ảnh: CTV)

Gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số

Gắn học tập suốt đời với nâng cao năng lực số cho người dân là yêu cầu quan trọng trong quá trình chuyển đổi số. Thông qua trang bị kỹ năng công nghệ, người dân có thể chủ động thích ứng với môi trường số, góp phần đưa chuyển đổi số vào thực chất, nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả các hoạt động kinh tế-xã hội.

Đối thoại từ cơ sở, giữ quan hệ lao động hài hòa

Đối thoại từ cơ sở, giữ quan hệ lao động hài hòa

Với hàng triệu công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động ổn định, hài hòa không chỉ bảo đảm quyền lợi người lao động và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, mà còn góp phần giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển.

Mái vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công, chuẩn bị hạ thủy và lai dắt về vị trí tại sông Sài Gòn, dự kiến hợp long trong tháng 10 này. (ảnh: VÕ LÊ)

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thử tải thành công, chuẩn bị hợp long

Sau khi vượt qua cuộc thử tải toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang chuẩn bị cho công đoạn quan trọng, lai dắt từ Khu công nghiệp Đông Xuyên (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) về vị trí lắp đặt.

Đại diện Liên đoàn Lao động Thành phố ký biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động trên địa bàn Thành phố với Công ty cổ phần Tập đoàn Go Holdings. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Giải bài toán nhà ở cho công nhân

Nhu cầu an cư của người lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất lớn, song khả năng tiếp cận các quỹ nhà ở giá rẻ vẫn còn nhiều hạn chế. Sự đồng hành của các cấp Công đoàn và doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội sở hữu, thuê nhà ổn định, giúp người lao động yên tâm lập nghiệp.

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam A Bank). (Ảnh: CTV)

Dồn vốn tín dụng cho chuỗi cung ứng, bứt phá tăng trưởng

Trong 9 tháng năm 2026, hoạt động ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận đà tăng trưởng tích cực nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt. Dòng vốn tín dụng tập trung mạnh vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng điểm và chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo nền tảng vững chắc hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh cần nguồn vốn rất lớn để đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu như metro, đường cao tốc và trung tâm dữ liệu... trong thời gian tới. (Ảnh: THẾ ANH)

Chuẩn bị cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế huy động vốn đầu tư hạ tầng

Từ nay đến năm 2030, ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đáp ứng hơn 30% nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng. Trước thực trạng này, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (VFC) nghiên cứu cơ chế phát hành trái phiếu quốc tế nhằm khơi thông dòng vốn dài hạn cho các dự án trọng điểm.

Toàn cảnh chương trình. (Ảnh: Mỹ Phương)

Huy động nguồn lực tháo gỡ "điểm nghẽn" hạ tầng giao thông ở TP Hồ Chí Minh

Sáng 11/10, trong chương trình Dân hỏi-Chính quyền trả lời, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hiện nay, cũng như các kiến nghị, đề xuất của cử tri nhằm xây dựng một hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, liên thông, hiệu quả đã được đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành và đơn vị liên quan trao đổi, làm rõ.

Livestream giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại hội nghị kết nối cung-cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố. (Ảnh: QUANG QUÝ)

Thành phố Hồ Chí Minh kết nối cung cầu, nâng tầm chuỗi giá trị hàng hóa

Sau 15 năm triển khai, chương trình Kết nối cung-cầu hàng hóa của Thành phố Hồ Chí Minh đã vượt khỏi khuôn khổ hoạt động xúc tiến thương mại đơn thuần, từng bước trở thành nền tảng liên kết thị trường, gắn sản xuất với phân phối và thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng giữa thành phố với các địa phương.

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Tạo môi trường đầu tư, thu hút FDI thế hệ mới

Năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số và thu hút khoảng 11 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài. Để đi tới những mục tiêu này, không chỉ là mở rộng không gian phát triển, mà còn là tạo dựng một môi trường đầu tư đủ thuận lợi để doanh nghiệp có thể tin tưởng, lựa chọn và đồng hành lâu dài.

Phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro 2 (Bến Thành-Tham Lương)

Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng loạt thay đổi phân luồng giao thông phục vụ thi công tuyến Metro số 2

Từ 10/10, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều chỉnh, phân luồng giao thông tại nhiều khu vực để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành- Tham Lương). Người dân cần đặc biệt lưu ý các thay đổi tại khu vực trung tâm, Bảy Hiền và Trường Chinh nhằm ảnh hưởng đến việc lưu thông nhất là vào khung giờ cao điểm.

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền hành chính phục vụ

Xác định cải cách hành chính là động lực phát triển, đồng thời là thước đo năng lực quản trị và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, Thành phố đang đẩy mạnh cải cách trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn không ít hạn chế, đòi hỏi Thành phố tiếp tục có những giải pháp kịp thời, hiệu quả.