Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát một số cơ sở sản xuất, công trình trọng điểm tại Ninh Bình

Chiều 28/5, tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra một số cơ sở sản xuất, công trình trọng điểm tại địa phương.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, nói chuyện với công nhân Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tại cánh đồng dứa nguyên liệu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, nói chuyện với công nhân Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tại cánh đồng dứa nguyên liệu.

Tới động viên công nhân, người lao động tại vùng trồng dứa nguyên liệu ở xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp của Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco), Thủ tướng Phạm Minh Chính rất vui mừng vì thu nhập của người lao động được cải thiện, nhất là sau khi đơn vị từ mô hình doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần, đánh giá công ty đang tích cực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần xanh hóa khu vực này.

Theo Thủ tướng, cần xây dựng thương hiệu cho công ty, có chỉ dẫn địa lý, vệ sinh an toàn thực phẩm, quy hoạch vùng nguyên liệu, có giống tốt, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng đồng bộ cho sản xuất lớn; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp khác, có sự hỗ trợ về vốn ưu đãi lãi suất của ngân hàng cho sản xuất.

Thủ tướng mong muốn, công ty luôn giữ vững, củng cố và phát triển thương hiệu, nhất là thương hiệu dứa Đồng Giao; khẳng định, Nhà nước cũng có trách nhiệm đầu tư phát triển hạ tầng, nhất là đầu tư phát triển tuyến đường Đông-Tây, đi qua vùng nguyên liệu, góp phần lo cải thiện về giống; công ty phải nỗ lực sản xuất, kinh doanh, củng cố thương hiệu, mở rộng thị trường.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn có mục đích lớn nhất là chăm lo, cải thiện để người dân có cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc.

Thăm Nhà máy Doveco Ninh Bình, nói chuyện với lãnh đạo, cán bộ, công nghiệp, người lao động Công ty, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được đến thăm công ty - đơn vị được thành lập hơn 70 năm, được nhiều lần Bác Hồ về thăm. Đến nay, công ty đã phát triển nhanh, bền vững, khẳng định mô hình chuyển đổi thành công từ nông trường quốc doanh sang công ty cổ phần, khẳng định chủ trương, đường lối của Đảng nếu biết cách làm.

Công ty đã mở rộng cơ sở sản xuất ở Sơn La, Gia Lai, kết hợp với các địa phương khác để cung ứng nguyên liệu cho sản xuất. Điều này cũng cho thấy lợi thế về việc phát triển kết cấu hạ tầng, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng trồng dứa nguyên liệu ở xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm vùng trồng dứa nguyên liệu ở xã Quang Sơn, thành phố Tam Điệp của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

Công ty phát triển sản xuất, góp phần giải quyết cho hàng chục nghìn lao động; trả cổ tức cho cổ đông 14-15%/năm, là một thành công; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; đời sống cán bộ, công nhân, người lao động được cải thiện… là những điểm sáng. Một điểm sáng nữa là tổ chức đảng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được củng cố, phát triển, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của đảng viên, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội với địa phương.

Thủ tướng lưu ý, hạ tầng cho sản xuất của công ty cần được cải thiện hơn nữa, mở rộng quy mô sản xuất các nhà máy chế biến vì nhu cầu lớn, thị trường nhiều. Do đó, chúng ta cần nỗ lực hơn, địa phương giúp đỡ tích cực hơn; vùng nguyên liệu phải áp dụng mô hình canh tác mẫu lớn để ứng dụng khoa học công nghệ, đưa máy móc vào sản xuất, giảm giờ làm, tăng năng suất lao động.

Thủ tướng đề nghị cần nghiên cứu, cải tiến giống, nhất là nhân giống dứa mới cho năng suất, chất lượng tốt hơn; coi trọng các thiết chế giáo dục, y tế, cần quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng lên theo chủ trương của Đảng. Vì xuyên suốt quá trình này, chúng ta luôn coi con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực và nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng đề nghị công ty cần phát huy truyền thống hơn 70 năm, tiếp tục xây dựng thương hiệu Doveco bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu, đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng thị trường trong nước và quốc tế; mở rộng vùng nguyên liệu thông qua liên kết với các doanh nghiệp, địa phương, vùng nguyên liệu, thí dụ như đặt hàng sản xuất ngô ở Thanh Hóa, sản xuất chuối ở Hoà Bình, Nghệ An…; cung ứng quả vải thì phải liên kết với Hải Dương, Bắc Giang, xoài ở Đồng Tháp… ; đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, cụ thể là khâu giống, sản xuất chế biến, bao bì, mẫu mã, chỉ dẫn địa lý; tích cực áp dụng chuyển đổi số, thương mại điện tử, sản xuất xanh, giảm phát thải trong sản xuất, kinh tế tuần hoàn; có sự hỗ trợ của ngân hàng về vốn với lãi suất ưu đãi, hướng tín dụng vào sản xuất, vào những đơn vị sản xuất hàng xuất khẩu như Doveco, công khai, minh bạch lãi suất, giảm lãi suất cho vay.

Thủ tướng nêu rõ, Nhà nước phải hỗ trợ thúc đẩy 3 đột phá chiến lược với phương châm “chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh”. Công ty phải quan tâm, chăm lo an sinh xã hội tốt hơn. Các bộ, ngành cần hỗ trợ tích cực hơn địa phương để thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty trong mở rộng dây chuyền sản xuất; tích cực phát triển khâu vận tải.

Thủ tướng mong muốn đội ngũ người lao động công ty phải đoàn kết, tích cực sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải ý thức rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, công ty, người lao động. Thủ tướng hy vọng tập thể lãnh đạo, người lao động công ty sẽ tạo ra khí thế mới, động lực mới, bước phát triển mới thời gian tới.

Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tập trung thực hiện việc chế biến rau quả với công suất 136 nghìn tấn sản phẩm/năm tại 3 nhà máy: nhà máy Doveco Ninh Bình (công suất 32 nghìn tấn sản phẩm/năm); nhà máy Doveco Gia Lai (công suất 52 nghìn tấn sản phẩm/năm); nhà máy Doveco Sơn La (công suất 52 nghìn tấn sản phẩm/năm).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với công nhân tại vùng trồng dứa.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nói chuyện với công nhân tại vùng trồng dứa.

Công ty đã hình thành 4 vùng nguyên liệu chính: vùng nguyên liệu tại tỉnh Ninh Bình với hơn 3,5 nghìn ha đất trồng dứa tại thành phố Tam Điệp và huyện Nho Quan; vùng nguyên liệu tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, với tổng diện tích 4,5 nghìn ha; vùng nguyên liệu tại Tây Bắc, với tổng diện tích 8,5 nghìn ha; vùng nguyên liệu tại Tây Nguyên, với tổng diện tích 8,5 nghìn ha.

Công ty đã áp dụng thành công công nghệ hữu cơ, công nghệ cao như sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, màng phủ nylon, bón phân hữu cơ và phân vi sinh; rau quả sản xuất ra đáp ứng yêu cầu cao của các nước phát triển ngay từ khi còn ở trên đồng ruộng. Năm 2023, doanh thu của Công ty đạt 3 nghìn tỷ đồng; trong đó, kim ngạch xuất khẩu chiếm 80%.

Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu gồm: Sản phẩm cô đặc-puree (dứa, chanh dây, chuối, vải); sản phẩm đông lạnh (dứa, xoài, rau chân vịt, ngô ngọt, đậu tương rau, hành, măng…); sản phẩm đóng hộp (ngô ngọt, dứa, vải…); giải quyết việc làm cho hơn 31 nghìn lao động với mức lương trung bình từ 8-10 triệu đồng/tháng, chỉ trả cổ tức cho các cổ đông khoảng 14,5%/năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ thi công tuyến đường Đông-Tây của tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ thi công tuyến đường Đông-Tây của tỉnh Ninh Bình.

Đi kiểm tra tình hình thi công và thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động trên công trường tuyến đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị đẩy nhanh tiến độ công trình để sớm phục vụ nhân dân, tăng cường tính kết nối với các khu vực, tuyến giao thông trọng điểm khác; đồng thời gợi ý nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa để mở hướng tuyến mới, nối tuyến đường này với tuyến đường ven biển 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa, tránh đi vòng vèo. Từ đó, tăng tính kết nối vùng, bảo đảm khai thác tuyến đường hiệu quả hơn.

Tuyến đường Đông-Tây tỉnh Ninh Bình do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư, dài khoảng 60km, đi qua 4 huyện, thành phố, kết nối cực phía Tây với cực phía Đông của tỉnh Ninh Bình, từ vùng rừng núi huyện Nho Quan đến huyện ven biển Kim Sơn, là trục giao thông đặc biệt quan trọng của tỉnh, kết nối đồng bộ với các trục giao thông quan trọng của Quốc gia, đồng thời, mở ra sự kết nối liên vùng lên khu vực Tây Bắc Bộ.

Tuyến đường này đã mở ra không gian, tạo dư địa và động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Ninh Bình nói riêng và các khu vực phía nam đồng bằng sông Hồng, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Dự án cũng là công trình hưởng ứng phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương phát động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công dự án tuyến đường Đông-Tây, tỉnh Ninh Bình.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên đội ngũ kỹ sư, công nhân thi công dự án tuyến đường Đông-Tây, tỉnh Ninh Bình.

Dự án đầu tư (giai đoạn I): quy mô chiều dài 23km, mặt cắt ngang 70m theo quy mô 8 làn xe toàn tuyến, xây dựng trước phần trục lõi 4 làn xe (37m), riêng đoạn đầu tuyến đến nút giao đường cao tốc Bắc-Nam 70m với 8 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án là 1.913,754 tỷ đồng, ngân sách Trung ương 500 tỷ đồng (bố trí đủ trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách tỉnh). Ngân sách tỉnh Ninh Bình là 1.413,754 tỷ đồng, trong đó: 986 tỷ đồng đã bố trí trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; 427,754 tỷ đồng bố trí từ nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành cơ bản các hạng mục chính của dự án và thông tuyến; phấn đấu hết năm 2024 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác toàn tuyến, rút ngắn tiến độ thi công khoảng 2 năm so với tiến độ dự án nhóm A.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng tư tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. (Ảnh: minh họa)

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84%

Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng tư tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Chế biến cá xuất khẩu. (Ảnh: nhandan.vn)

Bốn tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong tháng tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 94,32 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung bốn tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu.

Nông dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh trồng đậu xanh thành công theo mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ. (Ảnh: BẢO HÂN)

Hiệu quả từ chương trình, dự án khuyến nông

Những năm qua, nhiều chương trình, dự án khuyến nông thực hiện thành công đã mở ra hướng sản xuất mới, hiệu quả ở các địa phương. Trên thực tế, mô hình sản xuất thí điểm áp dụng công nghệ cao, quy trình canh tác tiên tiến… giúp giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

[Video] Nợ thuế từ 1 triệu đồng có thể tạm hoãn xuất cảnh

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo mới quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất bổ sung quy định tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng còn nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên.

Năm 2026 ghi dấu chặng đường vẻ vang 80 năm ngành thống kê Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Chặng đường 80 năm vẻ vang ngành thống kê Việt Nam

Năm 2026 này đánh dấu chặng đường 80 năm vẻ vang của ngành thống kê Việt Nam, ghi dấu sự ra đời của Nha Thống kê Việt Nam – tiền thân của Cục Thống kê ngày nay. Phát huy truyền thống, ngành thống kê tiếp tục vững bước, xứng đáng đóng vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội, nhất là trong kỷ nguyên mới hiện nay.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng ngày 1/5: Vàng miếng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng tính từ đầu tháng 4

Giá vàng thế giới hôm nay (1/5) giảm sau phiên tăng mạnh hôm qua, giao dịch quanh mốc 4.600 USD/ounce trong bối cảnh môi trường lãi suất cao làm ảnh hưởng đến đà tăng của giá vàng. Trong nước, giá vàng giữ nguyên do thị trường đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5; giá vàng SJC  bán ra ở mức 166 triệu đồng/lượng.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Chỉ số MXV-Index.

MXV-Index tăng phiên thứ 10 liên tiếp, duy trì trên vùng cao kỷ lục 2.900 điểm

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Fed duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương.

Tự chủ chiến lược để tăng trưởng thực chất

Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 2, khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hãy hành động theo phương châm Tự chủ chiến lược-Kiên định hai mục tiêu chiến lược 100 năm-Chung sức, đồng lòng, quyết tâm, quyết liệt vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân.

Công chức Thuế cơ sở 4 (An Giang) hướng dẫn chủ hộ kinh doanh cách kê khai hàng hóa. (Ảnh: KIỀU DIỄM)

Giảm gánh nặng thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định mới về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cả nước sẽ có khoảng hơn 2,5 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 230 nghìn doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.

HTX Nông sản an toàn Liên Hiệp (tỉnh Ninh Bình) tham gia dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc. (Ảnh: BẢO TOÀN)

Nâng cao chuỗi giá trị cây trồng an toàn

Đến nay, dự án tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía bắc đã thu được nhiều kết quả tích cực khi lợi nhuận tăng, nhiều diện tích được áp dụng thực hành nông nghiệp tốt (GAP), các hợp tác xã mở rộng kênh bán hàng… Từ thành công đó, nhiều địa phương trong vùng hưởng lợi đang có kế hoạch nhân rộng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Gấp rút khởi công đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy

Tỉnh Nghệ An vừa điều chỉnh mốc thời gian khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy vào giữa tháng 5, thay cho thời gian dự kiến ban đầu là dịp 30/4. Các khâu chuẩn bị đang được các sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tích cực triển khai.

Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Chuyển xanh logistics: Đòn bẩy ứng phó biến động và kiến tạo tăng trưởng bền vững

Trong bối cảnh địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, ngành logistics toàn cầu nói chung và tại Việt Nam nói riêng đang chịu tác động mạnh mẽ từ các cú sốc về năng lượng và đứt gãy chuỗi cung ứng. Chuyển đổi xanh không trở thành yêu cầu cấp thiết, vừa mang tính trước mắt, vừa là chiến lược dài hạn của ngành.

Hướng tới nền nông nghiệp carbon thấp là chìa khóa để Việt Nam khẳng định vị thế trong nền kinh tế xanh toàn cầu. (Ảnh: NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG)

Phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị: Từ liên kết sản xuất đến kiến tạo hệ sinh thái bền vững

Trong bối cảnh nông nghiệp Việt Nam đang dần “chuyển mình” từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, phát triển theo chuỗi giá trị đang không còn là lựa chọn, mà trở thành con đường tất yếu để nâng cao sức cạnh tranh, cải thiện thu nhập cho nông dân và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.