Nhiều tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Ninh Bình và Pháp

Ngày 15/5, tại buổi làm việc với Đoàn công tác tỉnh Ninh Bình, do đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp vùng thủ đô Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France) cho rằng hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác đầu tư trong lĩnh vực du lịch sinh thái, công nghiệp chế biến, chế tạo công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số và chống biến đổi khí hậu. 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất và ông Pierre Mongrué, Phó Tổng Giám đốc CCI Paris Ile-de-France, cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi trực tiếp và trực tuyến để xúc tiến các dự án hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: Minh Duy)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Tuất và ông Pierre Mongrué, Phó Tổng Giám đốc CCI Paris Ile-de-France, cho rằng hai bên cần tăng cường trao đổi trực tiếp và trực tuyến để xúc tiến các dự án hợp tác trong thời gian tới. (Ảnh: Minh Duy)

Từ 15 đến 17/5, Đoàn công tác của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình do đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Pháp. Tham dự các hoạt động của Đoàn công tác Ninh Bình, có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất giới thiệu tiềm năng, lợi thế và những định hướng thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, với niềm tự hào là vùng đất Cố đô, là nơi có Quần thể Danh thắng Tràng An - Di sản hỗn hợp Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới duy nhất của khu vực Đông Nam Á, Ninh Bình đã và đang thực hiện nhất quán, hiệu quả định hướng phát triển kinh tế “Xanh và Bền vững”, lấy bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa-lịch sử cùng truyền thống tốt đẹp của con người vùng đất cố đô làm nguồn lực và động lực phát triển.

Có vị trí chiến lược cùng những chính sách mở, nhiều ưu đãi cạnh tranh và bản sắc riêng, Ninh Bình là điểm đến an toàn, hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Với mục tiêu phát triển bền vững, Ninh Bình ưu tiên dự án có chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao.

Ninh Bình cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài nói chung, doanh nghiệp Pháp nói riêng tìm hiểu thông tin, nắm bắt các cơ hội đầu tư an toàn, hiệu quả tại Ninh Bình.

Đánh giá cao khả năng thúc đẩy các sáng kiến đổi mới và hoạt động kinh doanh giữa các khách hàng lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ của CCI Paris Ile-de-France, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất mong muốn thời gian tới Ninh Bình sẽ có cơ hội tăng cường hợp tác phát triển với các doanh nghiệp của Pháp trong các lĩnh vực như: công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, logistics...

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình mong muốn Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Paris quan tâm hỗ trợ đào tạo nhân lực; bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch…, qua đó giúp Ninh Bình có bước phát triển mới về hợp tác kinh tế và đầu tư với các nhà đầu tư Pháp.

Ông Pierre Mongrué nhận định: Việt Nam là một thị trường với nhiều tiềm năng và có những thế mạnh nổi trội để các doanh nghiệp Pháp thực hiện mong muốn đa dạng hóa thị trường và các mặt hàng tại khu vực châu Á.

Ông Pierre Mongrué nhận định: Việt Nam là một thị trường với nhiều tiềm năng và có những thế mạnh nổi trội để các doanh nghiệp Pháp thực hiện mong muốn đa dạng hóa thị trường và các mặt hàng tại khu vực châu Á.

Ông Pierre Mongrué, Phó Tổng Giám đốc CCI Paris Ile-de-France, cho biết Pháp là một thị trường khó tính với nhiều quy định khắt khe về mặt pháp lý, cùng với nhiều tiêu chuẩn ở mức độ cao, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Chính sự khó khăn này vừa là thách thức, cũng là một cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp nước ngoài mong muốn hợp tác đầu tư và thương mại tại Pháp.

Pháp là cửa ngõ để các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam, có thể kiểm chứng được chất lượng sản phẩm của mình và có được chứng nhận chất lượng cao nhất cho phép các mặt hàng này có thể thâm nhập sâu hơn nữa vào các thị trường khác của châu Âu. Như vậy, thị trường của Liên minh châu Âu là một thị trường có rất nhiều tiềm năng cùng dân số lên tới hơn 400 triệu dân.

Không chỉ Pháp mà rất nhiều thị trường khác tại Liên minh châu Âu được biết tới là những thị trường khó tính với sự bảo hộ rất lớn dành cho lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, các cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu thì sẽ không có quá nhiều rào cản, vì giữa hai bên đã ký kết Hiệp định Thương mại Tự do (EVFTA).

Ông Pierre Mongrué đánh giá cao hiệp định thương mại tự do thế hệ mới giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, đã cho phép tạo ra những điều kiện và những hành lang pháp lý thuận lợi giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm thấy cơ hội xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Phó Tổng Giám đốc CCI Paris Ile-de-France nhấn mạnh: Trong thời gian vừa qua, chúng ta đã nhìn thấy sự hiệu quả của EVFTA. Điều này được thể hiện rõ qua các con số biểu thị sự tăng trưởng và những trao đổi thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu. Chúng ta có thể nhìn thấy những nội dung hợp tác thương mại có thể áp dụng được trong nhiều lĩnh vực khác nhau, không chỉ là trong lĩnh vực nông nghiệp mà còn có cả trong công nghiệp, dịch vụ và đầu tư.

Bên cạnh lĩnh vực chuyển đổi số, nông nghiệp và văn hóa-ẩm thực, hai bên có thể xem xét các khả năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, tranh thủ tận dụng sự ưu đãi từ thiên nhiên dành cho tỉnh Ninh Bình. Tại Pháp, có nhiều doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực truyền thông, chuyển đổi số, chuyển đổi sinh thái, có thể giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch tại Ninh Bình phát triển bền vững và hiện đại để thu hút nhiều du khách, nhưng vẫn đảm bảo công tác bảo tồn, tính nguyên trạng của các di tích và tự nhiên.

Đánh giá kết quả trao đổi, chia sẻ về những vấn đề hợp tác mà hai bên có thế mạnh, ông Pierre Mongrué nhận định: Đối với những lĩnh vực hợp tác do lãnh đạo Ninh Bình đề xuất như công nghiệp, du lịch, chuyển đổi số, thích ứng và chống lại biến đổi khí hậu, đều là những lĩnh vực tiềm năng vì Pháp có nhiều kinh nghiệm và thế mạnh để xúc tiến các dự án hợp tác đầu tư.

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Tuất nhấn mạnh, Ninh Bình đang tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại nhằm đẩy mạnh hợp tác đầu tư, huy động các nguồn lực nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, góp phần quảng bá đất và người Ninh Bình đến với bạn bè quốc tế.

Với mục tiêu phát triển bền vững, thời gian tới, Ninh Bình mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp trong việc quảng bá, giới thiệu, kết nối các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các địa phương của Pháp đến hợp tác đầu tư, triển khai các chương trình, dự án tại tỉnh Ninh Bình.

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng đánh giá cao sự chủ động, tích cực của tỉnh Ninh Bình trong xúc tiến thương mại, đầu tư tại châu Âu. Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng, với rất nhiều tiềm năng, lợi thế so sánh và sự quyết tâm chính trị của tỉnh trong mời gọi, thu hút đầu tư nước ngoài, Ninh Bình sẽ là địa phương hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đến từ các quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Pháp và một số quốc gia ở châu Âu, Đoàn công tác của tỉnh Ninh Bình đã nhận được sự đánh giá cao của đại diện chính quyền, lãnh đạo các tổ chức và thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đối tác, nhà đầu tư các nước sở tại, qua đó góp phần quan trọng quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình đến với bạn bè các nước.

Có thể bạn quan tâm

Dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã hoàn thành giai đoạn 1.

Phấn đấu vận hành đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2026

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ mọi nguồn lực, khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bảo đảm tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, hướng tới mục tiêu đưa công trình vận hành đồng bộ trong năm 2026.

Nhiều sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống phục vụ Tết được giới thiệu tại Triển lãm.

Triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết Nguyên đán

Tối 28/1, tại Điểm du lịch Làng nghề tăm hương Quảng Phú Cầu (xã Ứng Thiên, Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Ứng Thiên khai mạc Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026.

Nông sản Việt Nam thu hút đông khách quốc tế quan tâm tìm hiểu. (Ảnh: AGRITRADE)

Việt Nam tham dự Hội chợ Gulfood Dubai 2026

Hội chợ quốc tế về thực phẩm và đồ uống Gulfood 2026 diễn ra trong các ngày 26 đến 30/1 tại Trung tâm triển lãm Dubai Exhibition Centre, Dubai, UAE. Khu gian hàng Việt Nam do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện đã tiếp đón hàng nghìn lượt khách ngay trong ngày đầu khai mạc (26/1).

(Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Giá vàng chiều 28/1: Vàng miếng, vàng nhẫn tăng từng giờ, vượt 184 triệu đồng/lượng

Ngày 28/1, giá vàng trong nước, thế giới tăng dồn dập, vượt qua tất cả các kỷ lục được ghi nhận trước đó. Trong phiên sáng nay, giá vàng miếng SJC trong nước tăng 4,1 triệu đồng/lượng và tiếp tục điều chỉnh giá tăng thêm 2,8 đồng vào phiên chiều, đưa giá vọt lên mức 184,2 triệu đồng/lượng, cao nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 28/1: Cổ phiếu ngân hàng và bất động sản bị bán mạnh, VN-Index giảm tiếp gần 28 điểm

Phiên giao dịch ngày 28/1, thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Các nhóm ngành cổ phiếu như ngân hàng, bất động sản... cùng hàng loạt cổ phiếu lớn giảm sàn kéo chỉ số VN-Index lao dốc, thủng ngưỡng 1.800 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện cuối phiên, VN-Index vẫn giảm 27,59 điểm, xuống mức 1.802,91 điểm.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc – Cửa ngõ kết nối đảo ngọc với thế giới

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cửa ngõ quan trọng, góp phần đưa đảo ngọc trở thành điểm đến du lịch hàng đầu khu vực và quốc tế. Với vị trí chiến lược tại cực nam Tổ quốc, sân bay Phú Quốc đã và đang khẳng định vai trò then chốt trong việc kết nối Phú Quốc với thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Công nhân làm việc tại một nhà máy lọc dầu. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giá dầu lập đỉnh 15 tháng, kim loại quý kéo MXV-Index giảm mạnh

Thị trường hàng hóa vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với diễn biến phân hóa. Áp lực chốt lời mạnh trên thị trường bạc và bạch kim đã góp phần kéo chỉ số MXV-Index giảm 1,7%, xuống còn 2.685 điểm, chấm dứt chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp trước đó.

Ủy ban nhân dân xã Cà Ná (Khánh Hòa) dựng pa-nô tuyên truyền về quy hoạch các dự án trọng điểm để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương trong tương lai. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Khánh Hòa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná

Ngày 28/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 399/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Cà Ná - dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế.

Phú Quốc trước vận hội APEC 2027 - Khẳng định vị thế đô thị biển đảo tầm cỡ quốc tế

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện quốc tế. Việc đặc khu Phú Quốc là địa điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn đối với đất nước, là cơ hội để Đảo Ngọc khẳng định vị thế trung tâm kinh tế-du lịch-đối ngoại tầm vóc khu vực và thế giới.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào làm việc tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Tăng cường hợp tác điện lực Việt Nam-Lào trong bối cảnh nhu cầu năng lượng gia tăng

Những năm qua, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhất là trong kết nối hạ tầng hệ thống điện và trao đổi điện năng Việt Nam và Lào được đẩy mạnh, có thể coi là điểm sáng trong quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện tổng công suất từ các nhà máy điện tại Lào đã vận hành và bán điện về Việt Nam là 2.379MW.

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Các giải pháp công nghệ cho ô-tô điện được trưng bày tại Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc". (Ảnh: Thế Đại)

Kinh tế số thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chiến lược để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông Trần Hữu Quyền ở phường Móng Cái 2.

Quảng Ninh: Bảo đảm bình ổn thị trường trong dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và xử lý vi phạm với tổng số tiền phạt hơn 13 tỷ đồng. Góp phần bình ổn thị trường và bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm trước áp lực từ nhóm bất động sản

Phiên giao dịch ngày 27/1, thị trường chứng khoán Việt Nam phân hóa rõ nét. Thanh khoản toàn thị trường giảm sâu, tổng giá trị giao dịch chỉ đạt hơn 27.781 tỷ đồng. Áp lực điều chỉnh mạnh tại nhóm bất động sản cùng diễn biến bán ròng của khối ngoại đã kéo VN-Index giảm 13,22 điểm, xuống mức 1.830,5 điểm khi kết thúc phiên.

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

[Video] Từ năm 2026, thêm 2 trường hợp được cấp sổ đỏ lần đầu

Theo Luật Đất đai năm 2024 và Nghị quyết 254/2025 của Quốc hội, từ năm 2026, Luật Đất đai bổ sung hai trường hợp được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu, nhằm tháo gỡ vướng mắc tồn tại kéo dài trong công tác quản lý, sử dụng đất đai.