Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào du lịch ở Lai Châu

Lai Châu có lợi thế về khí hậu trong lành, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa sắc màu của hơn 20 dân tộc sinh sống. Đây là tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch; từ du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, mạo hiểm đến du lịch nghỉ dưỡng.
Khu du lịch cầu kính rồng mây nằm trên đèo Ô Quý Hồ cách thị xã Sa Pa 17km có tổng đầu tư giai đoạn 1 là 1.200 tỷ đồng.
Khu du lịch cầu kính rồng mây nằm trên đèo Ô Quý Hồ cách thị xã Sa Pa 17km có tổng đầu tư giai đoạn 1 là 1.200 tỷ đồng.

Để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển ngành công nghiệp không khói này, những năm qua Lai Châu đã thực hiện nhiều giải pháp và đã đạt được những kết quả khả quan, đưa du lịch từng bước thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực trong phát triển kinh tế địa phương.

Du khách đến với Lai Châu cảm thấy rất ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Cách Sa Pa của tỉnh Lào Cai không xa trên cung đường đến với Lai Châu du khách sẽ được tham quan khu du lịch Cầu kính rồng mây với điểm nhấn là cây cầu kính rồng mây vươn mình giữa núi rừng đại ngàn. Đây là những trải nghiệm mà không bất cứ ở đâu có được.

Nhiều du khách ngỡ ngàng trước phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

Nhiều du khách ngỡ ngàng trước phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

Du khách Poshen đến từ Đài Loan (Trung Quốc) chia sẻ, thực sự khi đặt chân đến đây tôi rất ngỡ ngàng trước phong cảnh tuyệt đẹp nơi đây. Không khí rất trong lành, con người rất thân thiện. Tôi rất muốn check-in và livestream trực tuyến để bạn bè và gia đình được cùng ngắm cảnh sắc mây vườn trên đỉnh cầu kính này. Tôi sẽ giới thiệu để mọi người biết và đến với thắng cảnh này.

Khu du lịch cầu kính rồng mây nằm trên đèo Ô Quý Hồ cách thị xã Sa Pa 17 km, do Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Liên Sơn đầu tư. Đây là đơn vị tiên phong trong đầu tư vào du lịch ở Lai Châu. Đơn vị dự kiến tổng mức đầu tư trong 3 giai đoạn hơn 3.500 tỷ đồng.

Hệ thống thang máy ngoài trời cao 305m, cầu kính vươn ra vách núi và cầu kính bám quanh vách núi tổng chiều dài mặt cầu 768m.

Hệ thống thang máy ngoài trời cao 305m, cầu kính vươn ra vách núi và cầu kính bám quanh vách núi tổng chiều dài mặt cầu 768m.

Hiện, giai đoạn 1 đã hoàn thành đầu tư trên diện tích 8ha; giai đoạn 2 với sự đầu tư các bungalow nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà hàng, trò chơi mạo hiểm… giai đoạn 3 dự kiến trên đầu tư trên diện tích khoảng 800ha mà chủ yếu là bảo tồn, phát triển hệ sinh thái và các loại dược liệu quý để phát triển du lịch trải nghiệm.

Chỉ tính trong giai đoạn 1, đơn vị này đã đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng với các hạng mục như: Hệ thống thang máy ngoài trời cao 305m, cầu kính vươn ra vách núi và cầu kính bám quanh vách núi tổng chiều dài mặt cầu 768m, các căn bungalow nghỉ dưỡng, bể bơi vô cực, nhà hàng, khu vui chơi cảm giác mạnh, khu tâm linh…

Với độ cao 2.200 m so mực nước biển và 548m so dãy núi Hoàng Liên Sơn, Du khách đến với Cầu kính Rồng Mây như lạc vào vườn tiên cảnh.

Khu du lịch đang giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động là người địa phương.

Khu du lịch đang giải quyết việc làm cho khoảng 100 lao động là người địa phương.

Theo ông Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc điều hành khu du lịch cầu kính rồng mây thì hiện tại mỗi năm đơn vị đón hơn 50 nghìn lượt khách. Hiện nay, đơn vị đang giải quyết việc làm cho 100 lao động là người địa phương với mức thu nhập từ 6 triệu đồng trở lên/người/tháng. Ngoài ra đơn vị còn tạo điều kiện để người dân địa phương được thuê các ki-ốt giá rẻ để kinh doanh, tạo thêm việc làm, thu nhập cho hàng trăm lao động khác.

Dự kiến, khi giai đoạn 2 hoàn thành với hệ thống khách sạn 3 sao, nhà hàng và hàng chục bungalow… chắc chắn sẽ tạo thêm việc làm ổn định cho hàng trăm lao động là người bản địa và đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh Lai Châu.

Để tiếp tục đầu tư mở rộng, nhà đầu tư cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của chính quyền địa phương.

Để tiếp tục đầu tư mở rộng, nhà đầu tư cần sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách của chính quyền địa phương.

Cũng theo ông Bình, bên cạnh những kết quả đạt được trên, đơn vị cũng mong muốn tỉnh Lai Châu và các ban, ngành tới đây sẽ có những chính sách giúp doanh nghiệp như: hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tạo điều kiện hoàn thiện nhanh các thủ tục trong đầu tư các giai đoạn tiếp theo để doanh nghiệp ngày càng có nhiều đóng góp lớn hơn cho sự phát triển du lịch nói riêng và phát triển kinh tế của tỉnh nói chung.

Cùng trên cung đường Sa Pa đi Lai Châu, du khách có thể ghé thăm Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên-cổng trời Ô Quy Hồ do Công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu đầu tư, đây là một điểm đến, điểm check-in tuyệt vời đối với du khách; từ đây du khách có thể thả mình vào mây núi, được ngắm một trong tứ đại đỉnh đèo là Ô Quy Hồ hùng vĩ mà thơ mộng.

Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên-cổng trời Ô Quy Hồ là một điểm đến, điểm check-in tuyệt vời đối với du khách.

Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên-cổng trời Ô Quy Hồ là một điểm đến, điểm check-in tuyệt vời đối với du khách.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, cán bộ quản lý Khu du lịch sinh thái đỉnh đèo Hoàng Liên cho biết, ngoài giai đoạn 1 đã đầu tư đưa vào hoạt động, hiện tại đơn vị đang tiếp tục đầu tư giai đoạn 2, dự kiến đầu năm 2024 sẽ hoàn thành và mở cửa đón khách. Đơn vị cam kết đồng hành và phát triển bền vững để vừa tạo việc làm cho lao động địa phương vừa góp phần phát triển du lịch Lai Châu lên tầm cao mới.

Hiện, ngoài 2 khu du lịch nổi tiếng đang vận hành và tiếp tục đầu tư thêm các hạng mục kể trên thì còn Khu du lịch sinh thái kết hợp trồng hoa, cây ăn quả ôn đới do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tây Bắc Xanh đang triển khai; quần thể Khu du lịch nghỉ dưỡng Vườn địa đàng tại huyện Tam Đường gắn bảo tồn văn hóa các dân tộc kết hợp quần thể nghỉ dưỡng với bảo tồn và phát triển hệ sinh thái rừng… với quy hoạch 6 khu vực tổng diện tích hơn 100ha.

Khu này cũng đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đang trong quá trình đầu tư giai đoạn 2.

Khu này cũng đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 và đang trong quá trình đầu tư giai đoạn 2.

Tổng số vốn các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào hạ tầng du lịch của Lai Châu hiện tại đã lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó kết hợp khai thác văn hóa của các bản du lịch cộng đồng Sì Thâu Chải, Lao Chải, Sin Suối Hồ, sắc màu chợ phiên San Thàng, những cảnh vật thiên nhiên kỳ thú như Động Pusamcap, động Tiên Sơn, Vịnh Pá Khôm; những ngọn núi cao nổi tiếng như Putaleng, Pusilung, Kỳ Quan San. Thêm vào các lễ hội truyền thống, món ăn đặc sắc của hơn 20 dân tộc anh em sinh sống. Đây là những điểm nhấn để tiếp tục thu hút các doanh nghiệp đầu tư nguồn vốn phát triển du lịch Lai Châu bền vững.

Ngoài các khu du lịch đã vận hành, hiện còn rất nhiều dự án đầu tư vào du lịch tại Lai Châu với số vốn lên đến cả chục tỷ đồng.

Ngoài các khu du lịch đã vận hành, hiện còn rất nhiều dự án đầu tư vào du lịch tại Lai Châu với số vốn lên đến cả chục tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu khẳng định, với các nghị quyết, đề án phát triển du lịch tỉnh Lai Châu đã thông qua, kết hợp lợi thế về mọi mặt chắc chắn thời gian tới sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư vào du lịch tỉnh nhà.

Với cương vị là đơn vị tham mưu, thời gian tới Sở sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư, hội nghị đối thoại lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, cắt giảm các thủ tục và có cơ chế thu hút để mời gọi các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển du lịch đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Lai Châu trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Hình thức tuyên truyền bằng phương pháp sân khấu hóa đã giúp người dân dễ dàng nắm bắt các quy định của pháp luật.

Người dân biên giới Y Tý hào hứng học tập, nâng cao kỹ năng số và kiến thức pháp luật

Hơn 1.000 cán bộ, công chức và người dân tại xã Y Tý (Lào Cai) vừa tham gia chương trình tuyên truyền pháp luật và phổ biến kiến thức khoa học do Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các sở, ngành tổ chức. Chương trình nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời trang bị những kỹ năng phục vụ đời sống và sản xuất cho người dân.

Hiện tỉnh Sơn La có 58 hợp tác xã nông nghiệp có mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu.

Chuyển đổi xanh mở lối cho nông nghiệp Sơn La phát triển bền vững

Tỉnh Sơn La đang khẳng định vị thế là địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và chuyển đổi số. Những mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp tiên phong chế biến nông sản, tư duy sản xuất theo hướng bền vững đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ môi trường, tăng thu nhập cho người dân.

Bên dòng Đà giang ở xã Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên), bao đời nay cuộc sống của người dân tộc Dao cứ nối tiếp trong lặng lẽ yên bình. (Ảnh: TIỂU DŨNG)

Bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc

Tại xã Tủa Thàng (tỉnh Điện Biên) có bốn thôn có đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Trong đó Nậm Bành, Huổi Lóng là hai thôn của người Dao ở bên dòng Đà giang thơ mộng - nơi nhịp sống là một vòng tuần hoàn yên bình giữa đại ngàn Tây Bắc.

Trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026.

Trồng mới 1,5 triệu cây xanh giai đoạn 2026-2030 hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán

Ngày 16/6, tại tỉnh Lạng Sơn, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, Trường cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Đông Bắc và Công ty C.P. Việt Nam tổ chức Lễ mít-tinh và phát động trồng cây hưởng ứng Ngày Thế giới chống sa mạc hóa và hạn hán năm 2026.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (thứ nhất từ phải sang) chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, hoàn thành trong năm 2026, tại khu vực Hòa Bình.

Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án cấp bách phòng chống thiên tai tại khu vực Hòa Bình

Ngày 15/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Đinh Công Sứ cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực địa, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khắc phục cấp bách tình trạng sạt lở khu vực tổ 15, phường Hòa Bình và dự án cấp bách đê ngăn lũ chống ngập úng Pheo-Chẹ hạ du sông Đà.

Năm 2025, xã Ngọc Chiến đón 22.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu từ du lịch đạt 5,5 tỷ đồng.

Đối thoại, lắng nghe và giải quyết từ cơ sở

10 năm qua, công tác dân vận chính quyền ở Sơn La đã có bước chuyển mạnh mẽ. Nếu trước đây dân vận chủ yếu gắn với tuyên truyền, vận động thì nay trọng tâm được đặt vào cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Người dân thôn Nà Cà, xã Nghĩa Tá thu hoạch bí xanh thơm (Ảnh THU BÌNH)

Tăng thu nhập bền vững cho đồng bào vùng cao

Tỉnh Thái Nguyên có 92 xã, phường, trong đó 76 xã thuộc vùng miền núi, 536 thôn, bản đặc biệt khó khăn. Công tác tạo sinh kế bền vững cho người dân tại những địa bàn này gặp không ít khó khăn.

Năm học 2025-2026, đội tuyển học sinh giỏi môn công nghệ giành nhiều giải nhất, nhì.

Điểm sáng về giáo dục mũi nhọn

Những năm gần đây, Trường trung học phổ thông Lê Xoay trở thành điểm sáng về giáo dục mũi nhọn với chất lượng thi học sinh giỏi luôn trong nhóm dẫn đầu tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là tỉnh Phú Thọ.