Lai Châu tận dụng lợi thế nông nghiệp và du lịch sinh thái

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh Lai Châu là tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại hoa, cây cảnh, cây dược liệu và phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn du lịch sinh thái. Ðây là cơ sở nghiên cứu để cơ cấu lại nông nghiệp, cơ cấu lại kinh tế nông thôn.

Khu du lịch sinh thái Ðồi Thông (xã Tả Lèng, huyện Tam Ðường, tỉnh Lai Châu) thu hút đông du khách. Ảnh: Thiện Nguyện
Khu du lịch sinh thái Ðồi Thông (xã Tả Lèng, huyện Tam Ðường, tỉnh Lai Châu) thu hút đông du khách. Ảnh: Thiện Nguyện

Ðịa phương có sản phẩm thế mạnh gì, phát huy sản phẩm đó, Nhà nước hỗ trợ để phát triển thành sản phẩm OCOP… Theo UBND tỉnh, với những tiềm năng, lợi thế trong nông nghiệp, nhất là điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thuận lợi, là điều kiện phát triển các loài cây có giá trị kinh tế cao như gạo, chè và chè cổ thụ, cây ăn quả, hoa và dược liệu… Tỉnh Lai Châu phối hợp một số bộ, ngành T.Ư xây dựng các tiêu chí, tập huấn, góp phần giúp tỉnh tạo ra những sản phẩm nông nghiệp hàng hóa, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu; cử chuyên gia hỗ trợ, đánh giá giúp địa phương quy hoạch vùng trồng và định hướng phát triển; kêu gọi các doanh nghiệp làm nông nghiệp đầu tư vào tỉnh, nhất là xây dựng chợ khu vực cửa khẩu khi cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà được nâng cấp thành cặp cửa khẩu quốc tế.

Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh Lai Châu có 35 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 37,2%, bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 14,8 tiêu chí/xã. Về Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm - OCOP, tỉnh Lai Châu đã tập trung tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã. Toàn tỉnh có một sản phẩm đạt 3 sao theo bộ tiêu chí OCOP của Trung ương, hai sản phẩm được công nhận Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam.

★ Tính đến nay, tại các huyện An Biên, An Minh, Giang Thành, Phú Quốc, U Minh Thượng, Châu Thành, Hòn Ðất, Kiên Lương, Kiên Hải và Gò Quao của tỉnh Kiên Giang, gần 20.500 hộ có khả năng không có nước sinh hoạt, thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô năm 2019 - 2020. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang đã chủ động xây dựng các giải pháp trước mắt và những năm tiếp theo, để ổn định nguồn nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô.

Theo đó, trong trường hợp khẩn cấp, đối với một số khu vực không có công trình cấp nước tập trung (trạm cấp nước), Trung tâm sẽ phối hợp các địa phương lập một số điểm cấp nước ở các vị trí thuận tiện giao thông thủy và bộ, để người dân có thể chở nước về sử dụng; phối hợp chặt chẽ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp nước Kiên Giang và các doanh nghiệp khai thác nước hỗ trợ nguồn bổ sung khi cần thiết. Ðồng thời, huy động lực lượng bộ đội, biên phòng, các nhà tài trợ, sử dụng phương tiện vận chuyển nước ở đất liền ra các xã đảo, kéo đường ống từ các trạm cấp nước tập trung tại các xã lân cận không bị thiếu nước đến các điểm tập trung (trụ sở xã, trạm y tế, bến đò) cho người dân đến lấy nước...

Hiện Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Kiên Giang tập trung đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình cấp thoát nước đang triển khai. Trung tâm đầu tư mới trạm cấp nước; nâng cấp, mở rộng trạm cấp nước; lắp bồn trữ nước; mở rộng tuyến ống tại các xã có điều kiện phù hợp. Trong những năm tới đây, trung tâm đầu tư xây dựng hồ trữ nước cho các trạm đang sử dụng nguồn nước mặt để xử lý nước cấp cho người dân ở các khu vực không sử dụng được nước ngầm như huyện Tân Hiệp, Gò Quao, Hòn Ðất...; lắp đặt các bồn thép dung tích 2.000 m3 trữ nước mưa, dẫn nước từ các suối về để giải quyết tình hình cấp bách cho vùng sâu, vùng xa, khu vực chưa có trạm hoặc chưa có tuyến ống đi qua các xã đảo đông dân cư như Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn (huyện Kiên Hải).

Trong năm 2020, Trung tâm dự kiến làm thí điểm mô hình lọc nước gia đình tại một số địa phương hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, mở các lớp tập huấn về cách thức làm mô hình cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.