Thu hút doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đầu tư vào Fukuoka, Nhật Bản

Chiều 6/5, tạ Hà Nội, Thành phố Fukuoka, Nhật Bản cùng với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức Hội thảo thu hút doanh nghiệp đầu tư vào Thành phố Fukuoka.
Thành phố Fukuoka là trường hợp đầu tiên mà Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam ký kết MoU về việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với một địa phương của Nhật Bản.
Thành phố Fukuoka là trường hợp đầu tiên mà Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam ký kết MoU về việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với một địa phương của Nhật Bản.

Thành phố Fukuoka là cửa ngõ của Nhật Bản kết nối với châu Á, một thành phố luôn nỗ lực thu hút các dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài chủ yếu đến từ khu vực châu Á. Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp trong lĩnh vực IT của Việt Nam đầu tư sang Fukuoka cũng như mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Fukuoka đang ngày càng tăng lên.

Bên cạnh đó, Thành phố Fukuoka cũng đẩy mạnh triển khai trên quy mô lớn việc xây dựng lại các tòa nhà văn phòng hiện đại nhất tập trung vào khu vực trung tâm Thành phố và tiếp tục hoàn thiện môi trường để tạo ra các cơ hội kinh doanh có giá trị gia tăng cao hơn.

Thành phố Fukuoka được Chính phủ chỉ định trở thành đặc khu chiến lược quốc gia “Đặc khu khởi nghiệp toàn cầu” với kỳ vọng trở thành động lực để thay đổi toàn bộ nước Nhật trở thành quốc gia hùng cường, quốc gia của ước mơ.

Với kỳ vọng to lớn đó, Thành phố Fukuoka đã nỗ lực kiến tạo các lợi thế về nguồn lực, môi trường kinh doanh cho các mô hình kinh doanh mới để thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và truyền thông, phát triển phần mềm cho ô-tô, robot/sản xuất nội dung số và nghiên cứu phát triển chất bán dẫn và nhiều lĩnh vực khác nữa đến đầu tư tại Fukuoka, Nhật Bản.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phan Tâm phát biểu.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phan Tâm cho biết, đây là một hội thảo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hội thảo này là sự gặp nhau của 2 ý tưởng khác nhau, một ý tưởng là đi thu hút doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư, khởi nghiệp tại Thành phố của mình, quốc gia của mình; một ý tưởng là đưa các doanh nghiệp công nghệ số của quốc gia mình, ngành mình đi ra nước ngoài, 2 ý tưởng tưởng chừng như trái ngược nhau nhưng kỳ thực lại rất phù hợp để gặp nhau vì có cùng một mục tiêu chung đó là vì sự thịnh vượng chung của cả 2 quốc gia.

Thứ trưởng Phan Tâm nhấn mạnh: "Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá những thế mạnh của Fukuoka rất phù hợp với định hướng Go Global của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam".

Fukuoka sẽ là cửa ngõ để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới, đóng góp có trách nhiệm vào sự thịnh vượng chung của Nhật Bản và thế giới.

Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Phan Tâm

Theo Thứ trưởng, Bộ Thông tin và Truyền thông chính là nơi khởi xướng chương trình hỗ trợ, đồng hành với các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi chinh phục thị trường nước ngoài từ năm 2023, đến nay Việt Nam đã có cộng đồng tới 1.500 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu từ thị trường nước ngoài, tổng doanh thu ước đạt 7,5 tỷ USD. Với quy mô như vậy, Thành phố Fukuoka hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự hợp tác của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Thứ trưởng Phan Tâm tin tưởng rằng, các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản sẽ có cơ hội bứt phá trong thời gian tới, đóng góp cho sự phát triển của cả 2 quốc gia như tinh thần Thủ tướng Kishida Fumio đã khẳng định trong sự kiện thông báo về quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đó là: "Nguồn nhân lực Việt Nam là sự hiện diện không thể thiếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản" và sẽ đúng như mong muốn của Bộ Thông tin và Truyền thông khi tham dự sự kiện này, đó là “Fukuoka sẽ là cửa ngõ để doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đi ra thế giới, đóng góp có trách nhiệm vào sự thịnh vượng chung của Nhật Bản và thế giới”.

Thị trưởng Thành phố Fukuoka Takashima Soichiro phát biểu.

Thị trưởng Thành phố Fukuoka Takashima Soichiro phát biểu.

Ông Takashima Soichiro, Thị trưởng Thành phố Fukuoka đưa ra 3 chiến lược phát triển của thành phố. Về ngắn hạn, Fukuoka tăng dân số giao lưu; về trung hạn, chấn hưng ngành công nghiệp sáng tạo dựa trên tri thức; về dài hạn, thoát khỏi nền kinh tế nơi chỉ tập trung các chi nhánh công ty. Ông gọi Fukuoka là thành phố thân thiện với kỹ sư, nơi có nhiều kỹ sư tụ hội, hoạt động và phát triển, và là địa phương đầu tiên tại Nhật Bản bắt đầu áp dụng visa kỹ sư.

Fukuoka là thành phố thân thiện với kỹ sư, nơi có nhiều kỹ sư tụ hội, hoạt động và phát triển, và là địa phương đầu tiên tại Nhật Bản bắt đầu áp dụng visa kỹ sư.

Thị trưởng Thành phố Fukuoka Takashima Soichiro

Đón nhận xu hướng này, Thành phố Fukuoka ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) về việc cùng hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp với cơ quan liên quan của Chính phủ Việt Nam.

Thành phố Fukuoka cũng là trường hợp đầu tiên mà Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam ký kết MoU về việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp với một địa phương của Nhật Bản.

Ngoài ra, tại sự kiện còn diễn ra lễ ký kết MoU giữa trường Đại học Công nghệ Fukuoka và Học viện Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Lễ ký kết MoU giữa trường Đại học Công nghệ Fukuoka và Học viện Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Lễ ký kết MoU giữa trường Đại học Công nghệ Fukuoka và Học viện Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc VNSC và ông Yasuo Ishii, Phó Chủ tịch cấp cao JAXA trao thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNSC)

Trung tâm Vũ trụ Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Nhật Bản

Ngày 2/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC) và lãnh đạo Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã ký kết, trao đổi “Văn bản Sửa đổi thỏa thuận giữa Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản về trao đổi dữ liệu vệ tinh”.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Đào tạo an ninh mạng tại CyRadar giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực phòng thủ.

Tăng năng lực phòng vệ của doanh nghiệp

Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp Việt Nam nhưng cũng kéo theo những rủi ro an ninh mạng phức tạp. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng bảo vệ hệ thống và thông tin không còn là vấn đề kỹ thuật mà trở thành năng lực phòng vệ quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu tại Phòng Thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Lọc, Hóa dầu (Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam).

Đầu tư hạ tầng nghiên cứu cho công nghệ chiến lược

Phát triển hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia là một trong những giải pháp để hiện thực hóa mục tiêu đột phá về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết 57-NQ/TW. Thực trạng lạc hậu về công nghệ đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại hạ tầng nghiên cứu theo hướng tập trung, đồng bộ và hiệu quả.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng đấu tranh tội phạm trên không gian mạng. (Ảnh: Công Vinh)

Nâng cao ý thức làm chủ, bảo vệ không gian mạng

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục khẳng định chủ trương của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, khi nhấn mạnh yêu cầu: Tự chủ chiến lược, có năng lực kiểm soát rủi ro, có thể chế vững, có trật tự xã hội ổn định, có sự hội nhập quốc tế sâu rộng...

UAV được thử nghiệm phun thuốc cho cây cà-phê tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Cơ chế sandbox đã sang giai đoạn triển khai thực tế

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, bên cạnh chuẩn bị cấp phép mô hình thử nghiệm có kiểm soát đầu tiên về phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái (UAV) tại tỉnh Điện Biên, một số địa phương, doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm đến việc triển khai thử nghiệm mô hình sandbox.

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Định vị vị thế Việt Nam trên bản đồ sở hữu trí tuệ toàn cầu

Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng của nền kinh tế tri thức. Những năm qua, Việt Nam đã chủ động hoàn thiện thể chế, từng bước xây dựng hệ thống sở hữu trí tuệ tương thích với chuẩn mực quốc tế và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Bảo đảm pháp lý khi chuyển chất xám trí tuệ thành dòng vốn trên thị trường

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2025 được thông qua cho thấy những vấn đề pháp lý sở hữu trí tuệ đã được điều chỉnh gần và sát thực tiễn hiện nay. Trong đó, việc định giá tài sản sở hữu trí tuệ làm tài sản bảo đảm đang là nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận, nhất là với giới khởi nghiệp liên quan đổi mới sáng tạo.