Cộng đồng người Việt Nam ở Fukuoka tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, lao động

Chiều 29/11, sau khi kết thúc rất tốt đẹp và thành công các hoạt động tại Tokyo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Thủ đô Nhật Bản đến tỉnh Fukuoka. Tối cùng ngày, tại Fukuoka, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp mặt cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện lãnh đạo các Hội đoàn, kiều bào tiêu biểu tại khu vực Kyushu, Nhật Bản.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện lãnh đạo các Hội đoàn, kiều bào tiêu biểu tại khu vực Kyushu, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện lãnh đạo các Hội đoàn, kiều bào tiêu biểu tại khu vực Kyushu, Nhật Bản. (Ảnh: TTXVN)

Báo cáo với Chủ tịch nước về kết quả công tác thời gian qua, đại diện lãnh đạo Tổng Lãnh sự quán cho biết: Với số lượng nhân sự mỏng nhưng các cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán đã chủ động, đổi mới phương thức làm việc và hoàn thành tốt khối lượng công việc lớn.

Một trong những điểm nhấn là Tổng lãnh sự đã thành lập đội Luật sư công để thực hiện công tác hỗ trợ, bảo hộ công dân, đặc biệt là thực hiện hiệu quả cao việc định hướng, tuyên truyền các công dân Việt Nam tuân thủ pháp luật sở tại để sinh sống, học tập và lao động ổn định. Bên cạnh đó, Tổng Lãnh sự quán đã tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa, từ thiện xã hội, Lễ hội Xuân quê hương mỗi khi Tết đến xuân về, các giải thể thao….

Đại diện lãnh đạo các Hội đoàn và kiều bào phát biểu ý kiến bày tỏ vinh dự và vui mừng được gặp mặt Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đồng thời báo cáo với Chủ tịch nước những kết quả nổi bật trong việc chăm lo, hỗ trợ của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka. Trong đó, nổi bật là hoạt động dạy tiếng Việt cho trẻ em; tổ chức các lễ hội để đoàn kết cộng đồng người Việt…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu. (Ảnh: TTXVN)

Các ý kiến mong muốn, Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ, tôn vinh các hoạt động Hội đoàn người Việt có thành tích xuất sắc trong bảo trợ cộng đồng Việt Nam và giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Bên cạnh đó, tiếp tục tạo điều kiện để công dân Việt Nam có thể làm căn cước công dân tại các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở Nhật Bản…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tình cảm vui mừng được gặp mặt cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và cộng đồng người Việt Nam đang học tập, sinh sống và làm việc tại đây.

Chủ tịch nước cảm động và vui mừng khi nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở Fukuoka đã có nhiều hoạt động cụ thể, gắn bó, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, lao động và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, vui tươi để động viên, đoàn kết bên nhau.

Nêu rõ: Đảng, Nhà nước luôn mong muốn cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và ở Nhật Bản cũng như ở Fukuoka nói riêng sẽ hòa nhập, hội nhập tốt, có vị trí kinh tế, xã hội vững chắc để tự tin lao động, học tập, lập nghiệp; qua đó có những đóng góp thiết thực không chỉ cho nước sở tại mà còn cho Tổ quốc mình, Chủ tịch nước đề nghị cộng đồng người Việt Nam nơi đây tích cực lao động, học tập, làm việc và cố gắng đạt hiệu quả, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực của mình.

Bên cạnh đó, mỗi người cần tuân thủ pháp luật sở tại để khẳng định vị trí, vai trò, tinh thần trách nhiệm và ý thức cao của người Việt Nam tại nước ngoài. Mọi người cần tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, dù đi đâu cũng là người Việt Nam yêu nước; tăng cường dạy tiếng Việt cho con em mình; mở rộng các hoạt động giới thiệu hình ảnh, đất nước, văn hóa Việt Nam…

Mỗi người Việt Nam ở Nhật Bản nói chung và Fukuoka nói riêng cần tiếp tục phấn đấu để trở thành những nhân tố quan trọng, góp phần thực hiện thành công các cam kết của Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới…., nhất là nội dung Tuyên bố chung của hai nước về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới....

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mỗi người Việt Nam ở Nhật Bản nói chung và Fukuoka nói riêng cần tiếp tục phấn đấu để trở thành những nhân tố quan trọng, góp phần thực hiện thành công các cam kết của Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới…., nhất là nội dung Tuyên bố chung của hai nước về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới....

Chủ tịch nước đã trao đổi, trả lời các nội dung đề xuất, kiến nghị của cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka đồng thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị này.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao. (Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp)

Việt Nam cùng ASEAN hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng 2045

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có bài viết về sự đóng góp của Việt Nam, cũng như vai trò trung tâm và năng lực kiến tạo của ASEAN trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các con tàu đang được sơn sửa, bảo quản, sẵn sàng cho Hội thi tàu tốt. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Chi đội Kiểm ngư số 3 sẵn sàng cho Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu

Những ngày đầu tháng 8, trên các con tàu, cán bộ, nhân viên trong Chi đội Kiểm ngư số 3 đang tập trung sơn sửa, bảo quản, hoàn thiện từng nội dung chuyên ngành, củng cố nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, quyết tâm giành kết quả cao nhất tại Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2026 do cấp trên tổ chức.

Các đại biểu tại kỳ họp.

Khánh Hòa: Tạo động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số

Ngày 7/8, tại Nha Trang, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3. Kỳ họp nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.