Thủ đô Hà Nội trước ngày hội lớn

Ngày 14/3, các tuyến phố, khu dân cư của thành phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, pa-nô, khẩu hiệu chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Tại 126 phường, xã của Thủ đô, công tác chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật.

Đường phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Đường phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ chào đón ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tại phường Đống Đa, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra khẩn trương tại các khu dân cư. Trên địa bàn phường, các điểm bỏ phiếu đã hoàn tất việc trang trí khánh tiết với cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bảng niêm yết thông tin phục vụ cử tri.

14-3-dong-da-3.jpg
Lãnh đạo phường Đống Đa (Hà Nội) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một điểm bỏ phiếu trên địa bàn. (Ảnh: HOA THANH)

Danh sách cử tri cùng tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở tổ dân phố để người dân thuận tiện theo dõi. Hòm phiếu, phòng bỏ phiếu kín, bàn ghế và các trang, thiết bị phục vụ bầu cử đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Thành viên các tổ bầu cử được tập huấn nghiệp vụ đầy đủ, nắm vững quy trình hướng dẫn cử tri, phát phiếu, kiểm phiếu và lập biên bản kết quả bầu cử theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Minh, cử tri tại phường Đống Đa chia sẻ: “Chúng tôi rất quan tâm đến cuộc bầu cử lần này. Ngoài việc theo dõi thông tin trên báo chí, tôi thường đến nhà sinh hoạt cộng đồng để tìm hiểu tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên. Mỗi lá phiếu đều thể hiện trách nhiệm của người dân đối với đất nước.”

Theo lãnh đạo địa phương, các tổ dân phố cũng tích cực rà soát danh sách cử tri, bảo đảm không bỏ sót công dân đủ điều kiện tham gia bầu cử, đồng thời cập nhật kịp thời những trường hợp thay đổi nơi cư trú.

Nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Nội đang khẩn trương hoàn tất các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử.

14-3-tay-ho-1.jpg
Khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc Đơn vị bầu cử số 3 của phường Tây Hồ được bố trí tại đình Hồ Khẩu. (Ảnh: NGỌC TÚ).

Tại phường Tây Hồ, các điểm bỏ phiếu đã được chỉnh trang khang trang. Hệ thống pa-nô, băng-rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng tại các tuyến phố và khu dân cư. Danh sách cử tri và thông tin về các ứng cử viên được niêm yết công khai.

Hệ thống loa truyền thanh của phường thường xuyên phát các bản tin tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của cử tri, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Công tác rà soát danh sách cử tri được triển khai chặt chẽ. Cán bộ tổ dân phố đã trực tiếp đến từng hộ gia đình để cập nhật thông tin cư trú, bảo đảm danh sách cử tri chính xác và đầy đủ.

Ông Trần Văn Hòa, cán bộ phường Tây Hồ cho biết: “Chúng tôi xác định công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất, địa phương cũng chú trọng tuyên truyền để cử tri hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và tham gia bỏ phiếu đầy đủ”.

Lực lượng công an, dân phòng và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.

14-3-tay-ho-7.jpg
Các thành viên tổ bầu cử vận hành thử quy trình niêm phong hòm phiếu. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Ngày 14/3, phường Tây Hồ tổ chức vận hành thử quy trình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7 thuộc điểm bầu cử số 3, rà soát toàn bộ khâu chuẩn bị, bảo đảm ngày bầu cử 15/3 diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các xã, phường có nhiều trường đại học, bệnh viện trên địa bàn như phường Bạch Mai, Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hoàn Kiếm… đã chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm quyền lợi cho cử tri là sinh viên, người bệnh được bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phường Bạch Mai bố trí 3 khu vực bỏ phiếu đặt tại các trường đại học trên địa bàn gồm: Khu vực bỏ phiếu số 18 tại Trường đại học Xây dựng, số 19 tại Đại học Kinh tế quốc dân và số 20 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các phường cũng chủ động các phương án, bố trí hòm phiếu phụ để đưa đến tận giường những người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn để bảo đảm quyền lợi cho cử tri.

Tại nhiều xã ngoại thành của Hà Nội, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng diễn ra sôi nổi.

Tại xã Thiên Lộc, nhà văn hóa thôn được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí cờ hoa và các khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử. Danh sách cử tri và thông tin về các ứng cử viên được niêm yết công khai để người dân thuận tiện theo dõi.

14-3-thien-loc.jpg
Ủy ban bầu cử xã Thiên Lộc họp rà soát công tác chuẩn bị cuộc bầu cử. (Ảnh: MAI THANH)

Các tổ chức đoàn thể như Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tích cực tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên đi bầu cử đúng giờ. Những buổi sinh hoạt cộng đồng được tổ chức để phổ biến quy định của pháp luật về bầu cử.

Bà Nguyễn Thị Lan, người dân xã Thiên Lộc cho biết:“Bầu cử là sự kiện quan trọng của đất nước. Người dân trong thôn đều rất quan tâm và mong muốn lựa chọn được những đại biểu có năng lực, có trách nhiệm với nhân dân.”

Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử vì thế ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử, các địa phương trên địa bàn Hà Nội đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú.

Trên nhiều tuyến phố lớn, hệ thống pa-nô, áp-phích và băng rôn tuyên truyền được treo trang trọng. Nội dung tuyên truyền nhấn mạnh quyền và nghĩa vụ của cử tri cũng như ý nghĩa của việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

14-3-tay-ho-81.jpg
Cử tri xem lý lịch trích ngang và chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: NGỌC TÚ)

Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực quan, hệ thống loa truyền thanh cơ sở tại các phường, xã cũng phát huy hiệu quả trong việc phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử.

Nhiều địa phương còn tận dụng các nền tảng công nghệ thông tin và mạng xã hội để lan tỏa thông tin về bầu cử, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin và hiểu rõ hơn về quy trình bầu cử.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời góp phần xây dựng bộ máy nhà nước ngày càng vững mạnh.

Trong không khí phấn khởi ấy, Thủ đô Hà Nội chuẩn bị sẵn sàng cho Ngày hội non sông với niềm tin và kỳ vọng mới. Cuộc bầu cử không chỉ là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình mà còn là biểu hiện sinh động của đời sống dân chủ, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.