Thủ đô Hà Nội có 90 điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội xác định, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được ví như "trái tim của cả nước”.

Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố Hà Nội.
Tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố Hà Nội.

Sáng 2/7, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cấp thành phố; tuyên dương các điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.

Dự chương trình có các đồng chí: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Công tác chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

z6764148320364-b29d0b7d5ce6765b855679697b625c2a-4587.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu.

Hiện trên địa bàn duy trì 175 mô hình, nhóm mô hình; có 90 điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thành phố cũng duy trì 13 mô hình được Bộ Công an ghi nhận. Ngoài ra, 23 mô hình đạt hiệu quả cao, có nhiều cách làm hay, sáng tạo được thành phố Hà Nội ra Thông báo học tập kinh nghiệm và ghi nhận.

Thành phố Hà Nội đã đánh giá, công nhận 102 xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gồm 57 xã, phường, thị trấn và 55 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục). Trong đó, có 49 xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được đánh giá đạt và tiếp tục duy trì, giữ vững danh hiệu trong 2 năm (2023-2024).

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến nêu rõ: Với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, “là trái tim của cả nước”, việc giữ vững an ninh trật tự của Thủ đô luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để góp phần tạo môi trường bình yên, an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đòi hỏi không chỉ sự nỗ lực cố gắng của lực lượng công an, mà phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và quần chúng nhân dân.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị thành phố tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về phong trào; kết nối các mô hình với trung tâm chỉ huy của Công an thành phố; mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, phản ánh từ người dân qua điện thoại, ứng dụng di động, mạng xã hội; phát triển các mô hình số như “App an ninh”, “Camera AI”, “Bản đồ an ninh trật tự số hóa”; tích hợp phong trào vào các nền tảng chính quyền điện tử, đô thị thông minh”.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị thành phố Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ 126 Công an cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, trụ sở làm việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhất là các nhiệm vụ mới ngay từ những ngày đầu tiên triển khai hoạt động trên địa bàn mới. Nhất là, chú trọng thực hiện tốt Đề án 06, hướng dẫn, hỗ trợ chính quyền và nhân dân thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, không có "điểm nghẽn".

z6764148417528-91674566953cc5b35f2d22f21dbfd4fc-295.jpg
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chỉ đạo 138.

Bên cạnh đó, Công an thành phố Hà Nội cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở trong triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ mới bảo đảm thông suốt, đồng bộ, hiệu quả, không để phát sinh vấn đề về an ninh trật tự tại cơ sở.

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là minh chứng rõ ràng khẳng định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn thành phố đã được quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó đã góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội-đối ngoại của thành phố.

Giám đốc Công an thành phố khẳng định: Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc một cách hiệu quả hơn.

Tại ngày hội, Ban Chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội tuyên dương 39 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025; tặng quà 22 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này.