Thống nhất chỉ đạo, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Theo báo cáo, tổng số giải ngân vốn đầu tư công của 17 bộ, cơ quan Trung ương đến hết ngày 31/8 là 19.353,551 tỷ đồng, đạt 44,12% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức trung bình cả nước (42,35%).
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu ý kiến chỉ đạo cuộc họp.

Ngày 18/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì họp kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 với các bộ, cơ quan Trung ương thuộc Tổ công tác số 3 (thành lập theo Quyết định 235/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, sau cuộc họp lần trước của Tổ công tác diễn ra vào tháng 4, đến thời điểm này đã có nhiều bước chuyển tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công. Nội bộ các đơn vị đã có sự xoay chuyển hợp lý để có thể cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch giải ngân vốn ngân sách Nhà nước năm 2023.

Tuy nhiên, công tác giải ngân vốn đầu tư công vẫn vấp phải những vướng mắc cũ liên quan quy hoạch, đất đai hay môi trường, hoặc đối với từng đơn vị lại có những vướng mắc đặc thù liên quan mua sắm thiết bị hay lĩnh vực công nghệ thông tin đòi hỏi nhiều thủ tục, điều kiện kỹ thuật riêng.

Do đó, trong những tháng cuối năm, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng giải ngân vốn đầu tư công. Chính phủ, Tổ công tác số 3 cũng sẽ liên tục điều chỉnh những quy định cho phù hợp tình hình thực tế, thống nhất sự chỉ đạo để giúp công việc của các đơn vị thuận lợi hơn, nhất là trong sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

Về mặt kỹ thuật, các đơn vị cần lập kế hoạch chi tiết sơ đồ Găng (Gantt) từ đây đến cuối năm để dễ theo dõi quá trình giải ngân vì việc gì nếu giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu và có kế hoạch chi tiết cũng đều mang lại hiệu quả cao.

"Trong quá trình phân bổ vốn cho năm sau, đơn vị nào năm trước giải ngân kém cần cắt bớt vốn phân bổ, tuy nhiên cần cân nhắc kỹ cả điều kiện khách quan, những câu chuyện về giải ngân vốn đầu tư công nếu làm rạch ròi, thưởng phạt phân minh, chắc chắn sẽ “chạy” hơn. Các đơn vị cũng cần lựa chọn ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn có năng lực để triển khai hiệu quả các dự án cũng như tránh sai sót xảy ra", Phó Thủ tướng đề nghị.

Khi kiến nghị vốn cho kế hoạch, dự án sắp tới, các đơn vị cần xem xét điều kiện, khả năng giải ngân, trước đây đơn vị nào cũng có tâm lý chung cứ đề xuất nhiều, dư ra rồi trình các bộ cắt bớt là vừa, cho nên xảy ra trường hợp đã biết trước điều kiện triển khai dự án khó khăn nhưng vẫn đề nghị, phát sinh hệ lụy dự án bị đình trệ, chậm giải ngân.

"Đặc biệt, các đơn vị cần lưu ý nguyên tắc trả lại vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước phải tốt hơn cho mục tiêu chung hoặc hiệu quả hơn đối với đơn vị, không chỉ nhằm tăng tỷ lệ giải ngân lấy thành tích. Chính phủ sẽ kiểm soát chặt việc này, nếu đơn vị nào đề xuất trả lại vốn chỉ để đạt chỉ tiêu sẽ coi như không hoàn thành nhiệm vụ. Nếu gặp vướng mắc, các đơn vị cần lập tức có ý kiến với Bộ Kế hoạch và đầu tư giữ vai trò đầu mối để trình lãnh đạo Chính phủ giải quyết, kịp thời hỗ trợ các đơn vị trong việc giải ngân từ nay đến cuối năm", Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang lưu ý.

Các đơn vị cần lưu ý nguyên tắc trả lại vốn đầu tư từ ngân sách để tốt hơn cho mục tiêu chung, không chỉ nhằm tăng tỷ lệ giải ngân để lấy thành tích. Chính phủ sẽ kiểm soát chặt việc này, nếu đơn vị nào đề xuất trả lại vốn chỉ để đạt chỉ tiêu sẽ coi như không hoàn thành nhiệm vụ".

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang

Theo Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 Thủ tướng Chính phủ giao cho 17 bộ, cơ quan trung ương thuộc Tổ công tác số 3 là 43.861,647 tỷ đồng. Trong đó, đã phân bổ vốn chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đạt 99,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Số vốn 400 tỷ đồng (chiếm 0,1%) còn lại chưa giao kế hoạch của Bộ Nội vụ dự kiến sẽ phân bổ hết trong tháng 9, sau khi có Quyết định phê duyệt dự án.

Theo báo cáo cập nhật, tổng số giải ngân của 17 bộ, cơ quan Trung ương đến hết ngày 31/8 đạt 19.353,551 tỷ đồng (44,12% kế hoạch), cao hơn so mức trung bình cả nước (42,35%). Có 4 bộ, cơ quan trung ương giải ngân cao hơn mức trung bình cả nước, gồm: Ban quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 58,49%; Bộ Quốc phòng 50%; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn 48,2%; Hội Nông dân Việt Nam 48,16%.

13 bộ, cơ quan Trung ương giải ngân dưới mức trung bình của cả nước, trong đó có 11 đơn vị giải ngân dưới 25%: Văn phòng Trung ương Đảng 0,04%; Tòa án nhân dân Tối cao 23,25%; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 11,28%; Bộ Ngoại giao 6,69%; Bộ Tư pháp 23,07%; Bộ Nội vụ 7,95%; Đài Truyền hình Việt Nam 22,57%; Thông tấn xã Việt Nam 9,76%; Đài Tiếng nói Việt Nam 9,7%.

Riêng 2 đơn vị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc có tỷ lệ giải ngân 0% do đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, còn vướng mắc trong thực hiện quy hoạch đô thị và thủ tục nhập Tabmis. Có 4 đơn vị đề nghị điều chỉnh giảm vốn là Văn phòng Trung ương Đảng, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Bộ Nội vụ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổng vốn 477,418 tỷ đồng.

Cũng theo Thứ trưởng Đỗ Thành Trung, giải ngân vốn đầu tư công còn có những khó khăn, hạn chế, cần có giải pháp khắc phục ngay để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023.

Nhiều dự án đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở làm việc của ngành, quy mô dự án và số vốn nhỏ, đầu tư rải rác trên địa bàn nhiều địa phương nên gặp vướng mắc trong việc giao đất, điều chỉnh quy hoạch cục bộ, trong đền bù, giải phóng mặt bằng hoặc thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường.

Một số cơ quan như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam có đặc thù các dự án mua sắm thiết bị và phần mềm phục vụ sản xuất và phát sóng, hầu hết các thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài nên việc giải ngân tập trung vào các tháng cuối năm. Tuy nhiên, các bộ, cơ quan Trung ương đều cam kết phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2023 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Có thể bạn quan tâm

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Cần xác định lại tỷ lệ vốn đối ứng cho phù hợp với các địa phương nghèo

Sáng 5/12, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.

Một phiên tọa đàm chính tập trung vào giải pháp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu tại diễn đàn.

Thành phố Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ phát triển

Với chủ đề “Nâng tầm công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Liên kết-Đổi mới-Phát triển bền vững”, Diễn đàn “Thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu” đã được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm quốc tế WTC Expo, phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày 4/12.