Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, khen ngợi những quận, huyện có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tốt; phê bình, hạ thi đua những đơn vị có tỷ lệ vốn giải ngân thấp cho thấy, sự nghiêm minh và quyết tâm của chính quyền thành phố trong việc thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.
Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) là một trong những dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sắp hoàn thành. (Ảnh Thế Anh)
Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè) là một trong những dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách sắp hoàn thành. (Ảnh Thế Anh)

Điểm sáng Gò Vấp

Quận Gò Vấp là điểm sáng trong công tác giải phóng mặt bằng và được đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Ðảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh viết thư khen ngợi. Trong thư khen, đồng chí Phan Văn Mãi biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ðảng bộ, chính quyền và đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ khó khăn của người dân, tất cả vì mục tiêu sớm đưa dự án vào khai thác, sử dụng, từng bước thay đổi diện mạo đô thị thành phố và quận.

Ðáp lại sự ghi nhận của lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cũng đã gửi quyết tâm thư, bày tỏ cam kết của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân quận quyết tâm thực hiện đúng tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo ông Dũng, dự án mở rộng đường Dương Quảng Hàm (đoạn từ quận Bình Thạnh đến công viên văn hóa Gò Vấp) có chiều dài toàn tuyến là 2.455 m, đi qua địa bàn các phường 5, 6 và 7 với tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng hơn 48.900 m2, trong đó: đất do Nhà nước trực tiếp quản lý khoảng 14.674,72 m2; đất do chín tổ chức quản lý, sử dụng khoảng 4.966,27 m2 và ba lô-cốt quân sự. Theo đó, có 426 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 367 trường hợp giải tỏa một phần, 56 trường hợp giải tỏa toàn bộ và ba lô-cốt.

Ðể triển khai dự án, ngay từ đầu năm 2023, quận Gò Vấp đã khẩn trương phối hợp chủ đầu tư đẩy nhanh công tác bồi thường. Ðến ngày 24/7, địa phương bắt đầu trao quyết định thu hồi đất và chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân. Tính đến giữa tháng 8/2023, quận đã chi tiền bồi thường, hỗ trợ cho 241 trong số 425 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, với số tiền hơn 735 tỷ đồng (đạt tỷ lệ giải ngân 42% số vốn bồi thường của dự án), trong đó có 21 hộ đã bàn giao mặt bằng. Quận Gò Vấp quyết tâm đến hết tháng 8/2023, bàn giao mặt bằng đợt 1; đến tháng 12/2024, hoàn tất công tác bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện công tác xây lắp.

Ngoài dự án mở rộng, nâng cấp đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp cũng tập trung công tác bồi thường dự án xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên và dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật).

Ðây là những dự án trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông, cải tạo môi trường, góp phần chỉnh trang đô thị, phục vụ tốt việc đi lại của người dân và phát triển kinh tế-xã hội của quận. Quận Gò Vấp cam kết sẽ bàn giao mặt bằng dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên trước tháng 12/2023 và dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm trước tháng 8/2024.

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân

Trong báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Ðầu tư mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ đầu năm 2023, thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án được giao vốn. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 13 Tổ công tác để giám sát tiến độ 38 dự án lớn, quan trọng với số vốn bố trí là 49.694 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 70% tổng kế hoạch vốn năm 2023 được giao. Ðến nay, thành phố đã phân bổ chi tiết 98% số vốn ngân sách trung ương được giao trong năm 2023 (14.996 tỷ đồng trong số 15.292 tỷ đồng) và cơ bản phân bổ toàn bộ số vốn ngân sách địa phương năm 2023 theo số giao của Thủ tướng Chính phủ (53.493 tỷ đồng).

Từ kết quả giải ngân quý I/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã phê bình 25 đơn vị chưa thực hiện công tác này như: Ủy ban nhân dân Quận 4, 7, 8, Tân Phú, Quận ủy Quận 1, Sở Tài nguyên và Môi trường… Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài những địa phương làm tốt, vẫn còn nhiều đơn vị chưa quyết liệt, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các thủ tục thực hiện dự án đầu tư công.

Ðể đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Sở Kế hoạch và Ðầu tư sẽ rà soát, theo dõi tiến độ thực hiện đầu tư và giải ngân vốn của các dự án theo kế hoạch đã đề ra. Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và các Tổ công tác của thành phố kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của các dự án trong quá trình thực hiện; kiên quyết phê bình các đơn vị chủ đầu tư chậm thực hiện với các nguyên nhân chủ quan. Tổ chức họp giao ban đầu tư công sáu tháng đầu năm 2023; phân tích, đánh giá, xếp loại thi đua các chủ tịch quận, huyện, thành phố Thủ Ðức, giám đốc các sở, ban, ngành liên quan đến kết quả triển khai và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023. Ðồng thời, đề nghị thủ trưởng các đơn vị làm chủ đầu tư làm rõ nguyên nhân chủ quan để tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ để làm cơ sở đánh giá kết quả thi đua quý II/2023. Ðối với các dự án còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc thì theo dõi, đeo bám, đề xuất các giải pháp và có lộ trình thực hiện cụ thể.

Trong tháng 7, thành phố sẽ tập trung rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư dự án để bảo đảm tiến độ thực hiện; chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư đúng theo kế hoạch, phát huy vai trò Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng… Ðồng thời, thành phố cũng sẽ nỗ lực tối đa để bắt kịp kế hoạch giải ngân đầu tư công trong quý III là 55% cũng như bảo đảm về đích năm 2023 với tỷ lệ 95%.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…