Thời gian vàng để điều trị thuốc cúm là trong vòng 48 giờ từ khi khởi phát sốt

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân cúm, trong đó, số ca tăng mạnh nhất một tháng qua với 184 bệnh nhân. Số ca mắc cúm nhập viện cũng tăng nhanh trong những tuần gần đây tại nhiều cơ sở y tế khác, nhiều trường hợp đến muộn ở ngày thứ ba, thứ tư của bệnh.

Bệnh nhân nằm điều trị cúm A tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: BVCC)
Bệnh nhân nằm điều trị cúm A tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: BVCC)

Tăng mạnh ca nhiễm cúm trong thời tiết nồm ẩm, mưa nhiều

Từ đầu tuần đến nay, Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn đang điều trị cho khoảng 30 bệnh nhân cúm. Số ca mắc mới không ngừng gia tăng khi thời tiết khi thời tiết từ tới cuối năm có nhiều ngày nồm ẩm.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó Trưởng Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn cho hay, các bệnh nhân hầu hết đến viện vào ngày thứ ba, thứ tư của bệnh và hầu hết ca nhập viện là người cao tuổi có bệnh lý nền. Bệnh nhân vào viện trong tình trạng mệt mỏi nhiều, có có bội nhiễm kèm theo. Đặc biệt, những bệnh nhân có bệnh lý phổi mãn tính như COPD, hen phế quản sẽ có khởi phát nặng hơn, kèm theo bội nhiễm viêm phổi.

dichcuma-17-znews.jpg
Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng bội nhiễm. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Th. vào viện trong tình trạng sốt, khó thở trên nền của một đợt cấp COPD. Ngày đầu khi nhập viện, đợt cấp COPD rất nặng, khởi phát trên nền cúm, phổi rít, tăng CO2 trong máu. Bệnh nhân phải dùng thuốc giãn phế quản, khí dung, tiêm, truyền và cân nhắc chỉ định thở máy không xâm nhập.

"Hiện tại bệnh nhân vẫn phải tiếp tục duy trì bơm tiêm điện, thuốc giãn phế quản và tiếp tục dùng thuốc kháng virus, kèm theo kháng sinh xử lý tình trạng bội nhiễm tại phổi. Đây là trường hợp nhập viện trong thời gian muộn ở ngày thứ ba của sốt", bác sĩ Hưng nói.

Lý giải về mùa cúm năm nay, bác sĩ Hưng cho biết, số ca mắc cúm không có gì bất thường, chủ yếu tăng do thời tiết năm nay mưa nhiều hơn, thời tiết nồm ẩm xuất hiện khá sớm - là thời tiết thuận lợi để lây truyền cúm.

Trước tình trạng ca nhiễm cúm A tăng nhanh, Đơn nguyên Truyền nhiễm, Bệnh viện Thanh Nhàn đang xin ý kiến lãnh đạo của bệnh viện để có thể mở rộng khu vực thu dung để giảm tải cho khu điều trị và tăng cường thêm nhân lực trong phòng, chống dịch.

dichcuma-46-znews.jpg
Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận điều trị cho khoảng 500 bệnh nhân cúm, trong đó, số ca tăng mạnh nhất một tháng qua với 184 bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Số ca mắc cúm mùa tại Hà Nội có xu hướng gia tăng mạnh. Tại nhiều trường học, số học sinh xin nghỉ học vì sốt, cúm khá nhiều. Nhiều trường phải phát đi các thông báo cho các phụ huynh biết cách phòng, tránh bệnh cho con mình và theo dõi các dấu hiệu của con để xử trí kịp thời.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, số ca mắc cúm mùa, đặc biệt cúm A, đã tăng rõ rệt từ đầu tháng 10. Chỉ trong tuần đầu tháng 11, bệnh viện tiếp nhận hơn 1.500 ca dương tính với cúm, trong đó hơn 160 trẻ phải nhập viện do biến chứng như viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt cao.

Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi Hà Nội, mỗi ngày có khoảng 280 lượt trẻ đến khám vì cúm, từ 7-10 ca phải nhập viện điều trị. Hiện bệnh viện đang điều trị nội trú cho hơn 30 bệnh nhi, đa số nhập viện trong tình trạng sốt cao, ho, sổ mũi, một số trường hợp có biến chứng nặng.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đang điều trị cho hơn 30 bệnh nhân mắc cúm mùa, phần lớn là trẻ nhỏ và người có sức đề kháng yếu.

Lưu ý dấu hiệu mắc cúm nên đến cơ sở y tế

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng cho biết, đa phần các bệnh nhân đến bệnh viện vào ngày thứ ba, thứ tư đều chỉ nghĩ mình bị viêm mũi họng, viêm họng cấp và tự mua thuốc để điều trị viêm mũi họng.

Thực tế, kháng sinh không có tác dụng để điều trị cúm. Vì vậy, khi các triệu chứng nặng lên có bội nhiễm làm khởi phát các bệnh lý nền, thí dụ đợt cấp của COPD của hen phế quản thì họ mới đến viện khám.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng khuyến cáo, tất cả những bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt, khó thở kèm theo triệu chứng của viêm long đường hô hấp như hắt hơi, sổ mũi, chảy nước mũi... nên đến đơn vị y tế gần nhất để thăm khám và chẩn đoán.

dichcuma-29-znews.jpg
Cúm diễn biến nặng hơn ở người có bệnh lý nền. (Ảnh: BVCC)

Đặc biệt, những người có bệnh lý nền như tim mạch, huyết áp, bệnh phổi mãn tính, COPD, hen, ung thư, suy giảm miễn dịch nên đến viện khám sớm nhất để dự phòng và điều trị cúm sớm.

"Thời gian vàng để điều trị thuốc cúm là trong vòng 48 giờ từ khi khởi phát sốt. Nếu bệnh nhân đến sớm, sẽ được điều trị thuốc cúm đúng thời gian vàng để đáp ứng sớm nhất có thể", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Với các trường hợp trẻ mắc cúm đến viện muộn, bác sĩ Hưng cảnh báo chủ yếu do các bạn trẻ chủ quan và hầu hết đến viện khi mất nước, mệt mỏi. Thậm chí, một số trường hợp đã bị suy thận cấp do thiếu dịch.

Bác sĩ Hưng chỉ ra sai lầm nhiều nhất trong điều trị cúm là tự ý sử dụng kháng sinh. Việc điều trị bằng bài thuốc dân gian không có kiểm chứng cũng không có tác dụng điều trị cúm.

Với thuốc điều trị cúm Tamiflu, theo chuyên gia này, thuốc được chỉ định cho trẻ em dưới 5 tuổi, đối tượng nguy cơ cao, người già trên 65 tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai hoặc các đối tượng suy giảm miễn dịch.

Do đó, với các bạn trẻ mà không có bệnh lý nền, không tổn thương phổi, không tổn thương cơ quan nội tạng kèm theo thì bác sĩ khuyến cáo không nên sử dụng Tamiflu mà nên tái khám thường xuyên để tránh biến chứng của cúm.

Theo bác sĩ Hưng, hiện đang giai đoạn giao mùa, số ca mắc cúm A đang tăng, vì vậy việc chủ động phòng bệnh bằng vaccine cúm hàng năm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả, giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

"Lý tưởng nhất là tiêm cúm từ tháng 9 hàng năm để có miễn dịch tốt nhất. Hiện tại, những bệnh nhân chưa mắc cúm, đặc biệt người có bệnh lý nền nên đi tiêm cúm để phòng cúm cho mùa đông, xuân", bác sĩ Hưng chia sẻ.

Bác sĩ Lê Thị Kim Hoa, đại diện hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec nhấn mạnh, mặc dù cúm mùa thường lành tính, nhưng cũng có thể tiến triển nặng với các biểu hiện như sốt cao, khó thở, phù phổi do suy tim và thậm chí có thể tử vong.

z7173802116621-c9ddbdf1e612af89e24fe642ac3739d0.jpg
Tiêm vaccine để tăng miễn dịch trước mùa đông xuân.

Virus cúm mùa gồm nhiều chủng, trong đó có các chủng cúm A/H1N1, A/H3N2 có khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục và hàng năm. Thêm vào đó là 2 chủng cúm B có khả năng gây biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt ở các đối tượng có nguy cơ cao như trẻ sơ sinh, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền mãn tính.

Do đó, mỗi năm chủng virus lưu hành có thể thay đổi, vì vậy việc tiêm nhắc lại vaccine cúm mùa hằng năm là cần thiết để bảo đảm hiệu quả bảo vệ.

Ngành y tế Hà Nội khuyến cáo các bậc phụ huynh nên sớm đưa trẻ đi tiêm phòng, đặc biệt là trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi và những người có bệnh lý mạn tính, nhằm phòng ngừa các biến chứng nặng.

Có thể bạn quan tâm

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Bệnh viện E tạo bước tiến mới trong điều trị kỹ thuật cao

Đánh dấu chặng đường 59 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện E ghi nhận những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đặc biệt, năm 2026, bệnh viện triển khai thành công ca lấy đa tạng và ghép thận đầu tiên, đồng thời phối hợp điều phối tạng hiến để ghép cho 6 người bệnh tại 3 miền.

Lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Ea M'Droh đến tận nhà dân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Hơn 82,42% dân số tỉnh Đắk Lắk được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc

Mặc dù là tỉnh có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân số đông, sinh sống phân tán và thời tiết không thuận lợi, nhưng thời gian qua các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đẩy mạnh công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Người dân mua sắm thực phẩm tại siêu thị. (Ảnh: ĐỖ THOA)

Bộ Y tế từng bước chuẩn bị nền tảng quản lý an toàn thực phẩm dựa trên phân tích nguy cơ

Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đánh dấu bước đột phá về đổi mới tư duy quản lý an toàn thực phẩm, chuyển từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ, ứng phó bị động sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm dựa trên nguy cơ, chủ động phòng ngừa từ sớm thông qua phân tích nguy cơ.

Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện việc lấy tạng. (Ảnh: SONG NGÂN)

Ca hiến tạng đầu tiên tại Gia Lai: Dấu mốc lịch sử của y tế địa phương

Ngày 15/10, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã phối hợp thành công với Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia và các bệnh viện lớn trong cả nước để thực hiện ca hiến tạng từ người chết não đầu tiên tại tỉnh Gia Lai - một dấu mốc giàu ý nghĩa nhân văn, khẳng định năng lực chuyên môn và sự phát triển của hệ thống y tế địa phương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (ở giữa) và đại diện các vụ, cục liên quan trao đổi những nội dung mới của các dự án luật thuộc ngành y tế chuẩn bị trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: Trần Minh)

Sửa đổi, bổ sung hành lang pháp lý để công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiệu quả hơn

Nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến sắp xếp bộ máy tổ chức; thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực y tế; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Bộ Y tế đang khẩn trương hoàn thiện để trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tới đây bốn dự án luật liên quan.

Tiến sĩ Tống Trần Hà, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu.

Đau mạn tính và loãng xương đe dọa sức khỏe phụ nữ tuổi trung niên

Khoảng 30-40% phụ nữ mãn kinh bị loãng xương, trong khi những cơn đau cơ xương khớp, đau đầu và rối loạn tiết niệu sinh dục thường bị xem là biểu hiện bình thường. Việc chủ quan trước những thay đổi sức khỏe ở giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh có thể khiến phụ nữ bỏ lỡ cơ hội phát hiện sớm và điều trị các bệnh lý liên quan.

Bệnh nhân tổn thương nhiều cơ quan khi mắc sốt rét nặng. (Ảnh: BVCC)

Người đàn ông hôn mê, suy đa cơ quan vì sốt rét sau khi trở về từ châu Phi

Vàng da, vàng mắt kéo dài sau khi trở về từ Congo, người đàn ông 46 tuổi tự uống thuốc nam thay vì nhập viện điều trị. Chỉ đến khi rối loạn ý thức, phải thở máy, bệnh nhân mới được phát hiện mắc sốt rét nặng, tổn thương nhiều cơ quan. Ca bệnh cảnh báo nguy cơ bỏ sót sốt rét ở người trở về từ vùng dịch lưu hành.

(Ảnh minh họa do AI thiết kế)

Mùi hoa sữa gây khó chịu, ai dễ bị ảnh hưởng?

Mùi hoa sữa nồng nặc có thể khiến một số người đau đầu, chóng mặt, buồn nôn hoặc khó chịu ở đường hô hấp. Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, người mắc chứng đau nửa đầu, hen phế quản, bệnh phổi mạn tính và có tiền sử dị ứng phấn hoa là những nhóm cần đặc biệt lưu ý khi hoa sữa vào mùa nở rộ. 

Bác sĩ của Bệnh viện Sản nhi tỉnh khám, điều trị 1 ca mắc bệnh sốt xuất huyết. (Ảnh: THANH DŨNG)

An Giang: Sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng cao

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh An Giang thông tin các ca sốt xuất huyết Dengue và ca tay chân miệng trong toàn tỉnh đều tăng, có 2 trường hợp tử vong. Ngành y tế khuyến cáo, khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh, người dân đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời, góp phần hạn chế biến chứng, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Ê-kíp thầy thuốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chúc mừng gia đình.

Can thiệp cứu thai trong ca tam thai tự nhiên biến chứng hiếm gặp

Phát hiện hội chứng truyền máu song thai ở tuần 16 trong thai kỳ tam thai tự nhiên, sản phụ 31 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội can thiệp laser và theo dõi đặc biệt. Sau hành trình nhiều biến cố, một em bé chào đời ở tuần 28, được chăm sóc tích cực và xuất viện khỏe mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ Quách Thị Hà Giang thăm khám cho người bệnh mắc bệnh da liễu. (Ảnh minh họa)

Phối hợp đa phương thức trong điều trị cho bệnh nhân da bọng nước tự miễn

Nhóm chuyên môn Bệnh da bọng nước tự miễn của Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa điều trị thành công một ca bệnh mắc pemphigus thông thường với biểu hiện bọng nước, vết trợt cả ở da và niêm mạc, diễn biến bệnh dai dẳng... bằng sự phối hợp giữa thuốc sinh học rituximab và tiêm corticoid nội tổn thương niêm mạc miệng.

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết. (Ảnh: DUY TUÂN)

Người bệnh mắc sốt xuất huyết không được chủ quan khi vừa “hạ sốt”

Đối với nhiều bệnh việc hạ sốt, hết sốt, người bệnh thường nghĩ cơ thể đang hồi phục và đã qua nguy hiểm. Tuy nhiên, với sốt xuất huyết, cơn sốt vừa hạ có thể lại là thời điểm bệnh bước vào giai đoạn nguy hiểm. Theo ngành y tế Hà Nội, cuối năm là thời điểm bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng cao.

Hình ảnh siêu âm tim của bệnh nhân phát hiện bất thường. (Ảnh: BVCC)

Khàn tiếng kéo dài, người đàn ông 36 tuổi phát hiện bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp

Đi khám vì khàn tiếng kéo dài suốt một tháng, người đàn ông 36 tuổi bất ngờ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh gây chèn ép dây thần kinh thanh quản. Đây là trường hợp hiếm gặp khi triệu chứng tưởng chừng chỉ liên quan đến bệnh lý tai mũi họng lại là dấu hiệu cảnh báo bất thường nghiêm trọng ở tim.