Thiết thực Tháng Công nhân

Tháng Công nhân không chỉ hướng tới tinh thần thi đua lao động sản xuất mà chính là dịp để Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, quan tâm thiết thực đến đời sống tinh thần và vật chất giúp người lao động có thêm niềm tin, phấn đấu lao động, đóng góp hiệu quả cho doanh nghiệp và đơn vị.
Điểm dừng chân số 44, đường liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân là nơi các lái xe nghỉ chân, bảo dưỡng xe.
Điểm dừng chân số 44, đường liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân là nơi các lái xe nghỉ chân, bảo dưỡng xe.

Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động các quận, huyện nỗ lực chăm lo cho công nhân, lao động, nghiệp đoàn bằng nhiều hoạt động và chương trình ý nghĩa.

Ấm áp “Điểm dừng chân” cho lái xe công nghệ

Nửa tháng nay, cứ tầm giờ trưa chị Nguyễn Thị Triều, lái xe Grab bike ghé “Điểm dừng chân” số 44, đường liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân nghỉ ngơi, chờ đến giờ để đón đứa con gái tan học gần đó.

Tạm tránh cái nắng như đổ lửa bên ngoài, chị Triều uống hớp nước, cởi áo đồng phục rồi hỏi han công việc mấy anh em lái xe ngồi cạnh. Chị Triều cho hay, từ sau đợt dịch Covid-19, chị nghỉ nghề may, rồi chuyển qua chạy Grab. Buổi trưa, chị tranh thủ đón con về nhà cùng ăn cơm, rồi lại đưa con đến trường...

“Công việc này được cái chủ động nhưng chạy xe ngoài đường, nhất là nắng nóng, rất mất sức. Những lúc quá mệt chỉ còn biết trú dưới gầm cầu hay tán cây để lấy lại sức. Có điểm dừng chân này, tài xế tụi tui phấn khởi, vui vẻ và biết ơn các cấp công đoàn lắm”, chị Triều niềm nở nói.

Dù mới chính thức ra mắt từ ngày 26/4 nhưng hằng ngày, điểm dừng chân này đón rất đông bác lái xe ôm truyền thống và xe công nghệ. Mọi người nghỉ ngơi, xem mạng và trò chuyện.

Ông Nguyễn Trọng Tính, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thành phố (Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đây là mô hình chăm lo ý nghĩa của Công đoàn thành phố đối với anh em chạy “xe ôm” thuộc Nghiệp đoàn xe ôm, công nghệ của quận Bình Tân, nhất là trong Tháng Công nhân.

Sau ba tháng triển khai, mô hình “Điểm dừng chân” đầu tiên được ra mắt, đặt tại số 44 đường liên khu 16-18, phường Bình Trị Đông, có diện tích 40 m2. Nơi đây được bố trí ghế ngồi, bình nước nóng lạnh, wifi, bảo dưỡng xe với mức phí ưu đãi dành cho đoàn viên nghiệp đoàn.

Từ mô hình Điểm dừng chân, Ban Chấp hành Nghiệp đoàn xe ôm, công nghệ quận đã vận động hơn 300 hội viên tham gia, hỗ trợ hơn 30 triệu đồng (trên cơ sở vận động hội viên) để chăm lo đột xuất cho hai trường hợp nữ chạy xe Grab bị tai nạn giao thông khi đang chở khách.

Theo Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn, dự kiến trong tháng 5, mô hình thứ hai tiếp tục được triển khai, đặt tại Garage Như Ý, số 2 đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Sau đó, mô hình Điểm dừng chân sẽ mở rộng ra một số quận như Quận 5, Quận 7, thành phố Thủ Đức.

Chăm lo người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị nợ lương

Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực thể hiện sự quan tâm của các cấp Công đoàn trong Tháng Công nhân được công đoàn cơ sở cùng Liên đoàn Lao động quận, huyện, thành phố Thủ Đức tổ chức hướng tới Tháng Công nhân đã mang lại niềm vui, sự động viên cho đông đảo công nhân, viên chức, lao động thành phố.

Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã tổ chức hàng loạt hoạt động chăm lo công nhân, viên chức, lao động với kinh phí hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận đã vận động các công đoàn cơ sở khối trường học trao tặng 33 xe đạp điện (8 triệu đồng/chiếc) cho công nhân, viên chức, lao động trong khối trường học có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 16 sổ tiết kiệm (hai triệu đồng/sổ) cho các trường hợp bị tai nạn lao động nặng (tỷ lệ thương tật 61% trở lên); trao 469 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần cho đoàn viên khó khăn, bị bệnh nan y, lao động bị nợ lương, công nhân lao động là người dân tộc thiểu số...

Anh Đoàn Hữu Trung mới làm bảo vệ Trường THCS Lê Văn Tám hơn một năm với mức thu nhập hơn bảy triệu đồng/tháng. Nay, nhận quà tặng là chiếc xe đạp điện, anh sẽ đưa lại cho con trai để hằng ngày chủ động đi đến trường. Món quà này không chỉ làm anh Trung phấn khởi mà vợ và con anh đều vui.

Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp cũng tổ chức Tháng Công nhân với nhiều hoạt động như: hỗ trợ 41 trường hợp bị tai nạn lao động (từ 700.000 đồng-1,2 triệu đồng/người); trao một Mái ấm công đoàn trị giá 60 triệu đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở; tặng 40 phần quà cho người lao động thuộc diện nghèo, cận nghèo, công nhân lao động bị giảm giờ làm hoặc bị bệnh hiểm nghèo.

Ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhấn mạnh, Tháng Công nhân đã thật sự trở thành ngày hội lớn, là điểm hẹn không chỉ của đoàn viên - lao động, doanh nghiệp mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền cùng chăm lo, xây dựng giai cấp công nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức, người lao động thành phố.

Cùng với đó, trong Tháng Công nhân năm nay, các cấp công đoàn thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, vận động kết nạp người lao động vào tổ chức công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở…

Tổ chức công đoàn thành phố còn tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5”; “Tiếp xúc chuyên đề với cử tri công nhân lao động”; chương trình “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”; chương trình “Khỏe để lao động, sản xuất”...

Bên cạnh đó, tổ chức Công đoàn thành phố còn tổ chức các buổi họp mặt, thăm hỏi, động viên tặng quà 1.271 công nhân bị tai nạn lao động (thương tật từ 31% đến hơn 61%), với tổng số tiền chăm lo dự kiến khoảng 741 triệu đồng.

Ông Lê Tấn Lưu, Chủ tịch Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ quận Bình Tân cho biết, các “Điểm dừng chân” không chỉ là nơi nghỉ ngơi, tránh nắng mà còn là nơi giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tuyên truyền các điều khoản, chính sách của hãng xe và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các bác tài. Mô hình rất thiết thực, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của tổ chức công đoàn đến nhóm lao động phi chính thức.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Cán bộ Thuế Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ hộ kinh doanh ứng dụng phần mềm điện tử kê khai thuế.

Triển khai giải pháp số hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong thời điểm ngành thuế tăng tốc triển khai chuyển đổi phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh từ hình thức khoán sang kê khai, việc thúc đẩy số hóa toàn diện đang trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đại diện Ban Tổ chức hội thi trao Giải nhất cho các em học sinh, sinh viên.

Thắp sáng hành trình lập nghiệp cho giới trẻ

Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa tổng kết, trao các giải thưởng Hội thi “Học sinh, sinh viên giỏi nghề” thành phố lần thứ 16, năm 2026. Hội thi đã giúp các trường đánh giá chất lượng đào tạo, cập nhật yêu cầu thực tiễn từ doanh nghiệp và thị trường lao động trong giai đoạn hiện nay.