Thí sinh Hồng Toán giành Quán quân cuộc thi Bông lúa vàng 2025

Chiều 27/12, Đài phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Bông lúa vàng năm 2025 tại nhà hát VOH. Chương trình thu hút sự theo dõi của đông đảo thính khán giả gần xa yêu thích nghệ thuật Đờn ca tài tử, Cải lương.

Trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán (An Giang). (Ảnh: LINH BẢO)
Trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán (An Giang). (Ảnh: LINH BẢO)

Vòng chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2025 năm nay là cuộc tranh tài của sáu thí sinh xuất sắc trong hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi gồm: Nguyễn Thị Hồng Toán (An Giang), Trần Văn Vàng (Cà Mau), Nguyễn Thị Tuyết (Đồng Tháp), Lâm Chí Ngoán (Cà Mau), Lê Anh Nam (Đồng Nai) và Huỳnh Kim Tho (An Giang).

ndo_br_dsc06038.jpg
Thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán thể hiện vai Lý Chiêu Hoàng trong trích đoạn Độc thoại đêm (tác giả Lê Duy Hạnh).

Trong buổi chung kết xếp hạng, 6 thí sinh đã dự thi với những trích đoạn cải lương nổi tiếng để thể hiện tài năng ca diễn của mình như: Độc thoại đêm (tác giả Lê Duy Hạnh), Tìm lại cuộc đời (Huy Lam, Hoàng Khâm, Điêu Huyền), Khí tiết Bùi Thị Xuân (Hồ Nhựt Quang), Dạ cổ hoài lang (Lâm Dũng), Hòn vọng phu (Lưu Quang Vũ, chuyển thể: Mộc Linh), Biến loạn vương triều (Ngô Quốc Khánh).

Phát biểu tại vòng chung kết xếp hạng, ông Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2025 hôm nay không chỉ là một buổi tranh tài, mà là một lễ tôn vinh cho cả một hành trình nỗ lực bền bỉ.

ndo_br_dsc06119.jpg
Thí sinh Huỳnh Kim Tho thể hiện vai Nguyễn Thị Anh trong trích đoạn Biến loạn vương triều (tác giả Ngô Quốc Khánh).

Sáu gương mặt xuất sắc trong cuộc thi năm nay đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ mang trong mình trách nhiệm “giữ hồn” và “truyền lửa” cho nghệ thuật cải lương nước nhà.

“Dù ai sẽ trở thành quán quân, thì với chúng tôi, tất cả các bạn đều đã là những người chiến thắng, chiến thắng chính mình, chiến thắng thử thách, và quan trọng hơn, là những sứ giả văn hóa đang góp phần thắp sáng tương lai cho nghệ thuật cải lương Việt Nam”, ông Cao Anh Minh nhấn mạnh.

ndo_br_dsc06149.jpg
Trao giải Khuyến khích cho các thí sinh.

Kết quả, với vai diễn Lý Chiêu Hoàng trong vở Độc thoại đêm (tác giả Lê Duy Hạnh), thí sinh Nguyễn Thị Hồng Toán (An Giang) đã đạt tổng số điểm cao nhất từ Hội đồng giám khảo là 19,97.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Phượng Loan, thành viên Hội đồng giám khảo, thí sinh Hồng Toán đã mạnh dạn thử sức mình ở một vai diễn khó đòi hỏi phải có nhiều nội lực, dù vậy Hồng Toán đã vượt lên chính mình ở vai diễn này dù chưa thật sự trọn vẹn.

ndo_br_dsc06160.jpg
Trao giải Ba cho thí sinh Lâm Chí Ngoán (Cà Mau).

Về Nhì là thí sinh Huỳnh Kim Tho (An Giang) với vai Nguyễn Thị Anh trong trích đoạn Biến loạn vương triều (tác giả Ngô Quốc Khánh) với tổng số điểm 19,95.

Nhiều người tiếc cho cô gái nhỏ nhắn này khi cô đã có màn thể hiện thuyết phục được đông đảo khán thính giả. Theo đánh giá của Hội đồng Ban giám khảo, Kim Tho đã thể hiện được nội lực của mình trong trích đoạn dự thi. Cô thể hiện tâm lý nhân vật tốt, và ca diễn như một nghệ sĩ chuyên nghiệp.

ndo_br_dsc06167.jpg
Trao giải Nhì cho thí sinh Huỳnh Kim Tho (An Giang).

Giải Ba thuộc về thí sinh Lâm Chí Ngoán (Cà Mau) trong vở Dạ cổ hoài lang (tác giả Lâm Dũng). Giải Khuyến khích thuộc về 3 thí sinh: Trần Văn Vàng (trích đoạn Tìm lại cuộc đời, tác giả Huy Lam, Hoàng Khâm, Điêu Huyền), Nguyễn Thị Tuyết (Khí tiết Bùi Thị Xuân, tác giả Hồ Nhựt Quang), Lê Anh Nam (Hòn vọng phu, tác giả Lưu Quang Vũ, chuyển thể: Mộc Linh).

Ngoài ra, thí sinh Trần Văn Vàng cũng đoạt luôn hai giải thí sinh có phong cách ấn tượng và thí sinh được yêu thích nhất.

Năm 2025, cuộc thi Bông lúa vàng bước sang mùa thứ 32 - đánh dấu hơn ba thập kỷ không ngừng bồi đắp, vun trồng cho một dòng chảy nghệ thuật đặc sắc của dân tộc: Nghệ thuật Đờn ca tài tử và Cải lương.

ndo_br_dsc06179.jpg
Các thí sinh đoạt giải cao tại Vòng chung kết xếp hạng Bông lúa vàng 2025.

Hơn cả một cuộc thi, Bông lúa vàng là một hành trình kiến tạo bền bỉ để cùng nhau gìn giữ những giá trị tinh hoa của di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO vinh danh, đồng thời thổi vào đó sức sống mới của thời đại, để cải lương không chỉ được bảo tồn trong ký ức, mà tiếp tục hiện diện sinh động trong đời sống đương đại, như một “sinh mệnh nghệ thuật” đang không ngừng chuyển động và lan tỏa.

Có thể bạn quan tâm

Người dân lưu thông hướng về các tỉnh miền Tây trong dịp nghỉ lễ. (Ảnh: TUẤN KIỆT)

Thành phố Hồ Chí Minh: Điều chỉnh giao thông để người dân đi lại an toàn, thuận tiện

Dự báo trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Từ đó, các cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để vấn đề lưu thông của người dân được an toàn, thuận tiện.

Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình Hò Dô 2025 (Ảnh MẠNH HẢO)

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển văn hóa

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á. Nhiều đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng công nghệ hiện đại nhằm phát triển văn hóa bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về một thành phố trẻ giàu truyền thống, năng động và sáng tạo.

Nhánh cầu N3 thuộc nút giao An Phú khi hoàn thành sẽ góp phần giảm ùn tắc khu vực cảng Cát Lái (Ảnh VÕ LÊ)

Các dự án hạ tầng hình thành hành lang kinh tế mới

Cơ sở hạ tầng luôn đóng vai trò nền tảng cho phát triển kinh tế- xã hội, nhất là đối với các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đẩy mạnh đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị của thành phố trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là kinh tế, logistics.

Học sinh trải nghiệm các mô hình giáo dục STEM tại Triển lãm 50 năm đổi mới giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất

Sau sáp nhập, Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.500 cơ sở giáo dục với tổng số hơn 2,5 triệu học sinh. Việc mở rộng địa giới hành chính đã tạo cơ hội để thành phố tái cấu trúc lại ngành giáo dục theo hướng nâng cao chất lượng, hội nhập quốc tế, tuy nhiên cũng đặt ra nhiều thách thức.

Bà con trong khu phố tự quản, dọn dẹp công viên Thanh niên để bảo đảm xanh, sạch, đẹp hằng ngày.

Cái gì có lợi cho dân thì làm

Tới khu phố 36 phường An Phú Đông hỏi cô Trần Thị Tuyết Hồng, Bí thư chi bộ không ai là không biết. Về hưu được 25 năm cũng là 25 năm cô gắn bó với các hoạt động ở khu phố. Dù đảm nhiệm ở bất kỳ vai trò nào, cô đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên tin tưởng, bà con yêu mến.

Thành phố Hồ Chí Minh vận hành Hệ thống cảm biến đo đếm bằng công nghệ AI góp phần cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông (Ảnh THẾ ANH)

Tiên phong về chiến lược dữ liệu số

Thành phố Hồ Chí Minh đang đi đầu cả nước trong hoàn thiện thể chế, ưu tiên nguồn lực và triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số, với việc tiên phong ban hành Chiến lược phát triển dữ liệu số và dành tỷ lệ ngân sách cao cho khoa học-công nghệ.

Ban tổ chức tặng hoa cho các đơn vị, cá nhân tặng sách cho Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: LINH BẢO)

Ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo”

Việc ra mắt Tủ sách cộng đồng tại đặc khu Côn Đảo, Thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các em học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực.