Thí sinh Nguyễn Huỳnh Như đoạt giải Nhất cuộc thi “Bông lúa vàng” 2024

Chiều 11/1, Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vòng Chung kết xếp hạng cuộc thi Bông lúa vàng năm 2024.
Thí sinh Nguyễn Huỳnh Như (Bạc Liêu) đoạt giải Nhất Bông lúa vàng 2024. (Ảnh THÙY TRANG).
Thí sinh Nguyễn Huỳnh Như (Bạc Liêu) đoạt giải Nhất Bông lúa vàng 2024. (Ảnh THÙY TRANG).

Cuộc thi Bông lúa vàng năm 2024 bắt đầu sơ tuyển từ tháng 3/2024. Năm nay ngoài 2 địa phương là Bạc Liêu và Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi có thêm 1 địa điểm sơ tuyển tại miền Đông Nam Bộ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), góp phần tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thí sinh toàn quốc tham gia ứng tuyển. Ban tổ chức ghi nhận có gần 500 lượt thí sinh tham gia sơ tuyển.

Trải qua các vòng Gieo hạt, Mạ non, Trổ đồng, Lúa vàng, Ban tổ chức đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết gồm: Nguyễn Thị Hà Xuyên (Hậu Giang), Huỳnh Văn Tánh (Long An), Khưu Hoài Thương (Bạc Liêu), Lâm Thị Thùy Linh (Bình Thuận), Nguyễn Tấn Siêng (Sóc Trăng) và Nguyễn Huỳnh Như (Bạc Liêu).

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh trong vòng Chung kết xếp hạng. (Ảnh THÙY TRANG).

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh trong vòng Chung kết xếp hạng. (Ảnh THÙY TRANG).

Tại vòng chung kết xếp hạng, 6 thí sinh ca diễn một trích đoạn không quá 15 phút với sự trợ diễn của các nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Kết quả, quán quân Bông lúa vàng năm 2024 thuộc về thí sinh Nguyễn Huỳnh Như (Bạc Liêu ) với trích đoạn cải lương "Tiếng vọng hang Hòn" (soạn giả: Ngô Linh - Đình Duy; trợ diễn: Hồng Thêm, Điền Trung, Lâm Chí Ngoán).

Giải Nhì thuộc về thí sinh Huỳnh Văn Tánh (Long An) với trích đoạn "Thái sư Trần Thủ Độ" (soạn giả: Nguyễn Quốc Khánh; trợ diễn Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Đợi).

Giải Ba thuộc về thí sinh Lâm Thị Thùy Linh (Bình Thuận) với trích đoạn vở "Ngược gió" ( soạn giả: Tiết Duy Hòa- chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt; trợ diễn Nguyễn Thanh Toàn).

Thí sinh Huỳnh Văn Tánh (Long An) đoạt giải Nhì.(Ảnh THÙY TRANG).

Thí sinh Huỳnh Văn Tánh (Long An) đoạt giải Nhì.(Ảnh THÙY TRANG).

Giải khuyến khích lần lượt thuộc về 3 thí sinh: Khưu Hoài Thương (Bạc Liêu) với trích đoạn "Nàng Xê Đa" ( soạn giả: Lưu Quang Thuận, Lưu Quang Vũ - chuyển thể cải lương: Thể Hà Văn; trợ diễn: nghệ sĩ Thanh Hiền); thí sinh Nguyễn Tấn Siêng (Sóc Trăng) với trích đoạn "Đường đời hai lối (soạn giả: Thạch Tuyền; trợ diễn: Yến Khoa, Trung Dũng) và thí sinh Nguyễn Thị Hà Xuyên (Hậu Giang) với trích đoạn cải lương "Nửa đời hương phấn" (soạn giả: Hà Triều, Hoa Phượng; trợ diễn: Thúy Loan, Hoàng Việt Trang).

Ngoài ra, thí sinh Nguyễn Tấn Siêng cũng đoạt luôn hai giải phụ của Ban Tổ chức gồm: Giải khán, thính giả yêu thích nhất và Giải phong cách ấn tượng.

Ba thí sinh đoạt giải cao cuộc thi Bông lúa vàng 2024. (Ảnh THÙY TRANG).

Ba thí sinh đoạt giải cao cuộc thi Bông lúa vàng 2024. (Ảnh THÙY TRANG).

Cuộc thi "Bông lúa vàng" năm nay là năm thứ 31, đánh dấu một chặng đường dài đầy tâm huyết trong việc gìn giữ và phát huy bộ môn cải lương, đờn ca tài tử - một di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận.

Thí sinh Nguyễn Huỳnh Như trong trích đoạn vở cải lương Tiếng vọng hang Hòn (soạn giả: Ngô Linh - Đình Duy). Ảnh (THÙY TRANG).

Thí sinh Nguyễn Huỳnh Như trong trích đoạn vở cải lương Tiếng vọng hang Hòn (soạn giả: Ngô Linh - Đình Duy). Ảnh (THÙY TRANG).

Hành trình này là một minh chứng cho tình yêu nghệ thuật và khát khao bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của cuộc thi Bông lúa vàng trong hành trình tiếp lửa đam mê cho tài năng cải lương tỏa sáng.

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi sức khỏe Mẹ Nguyễn Thị Rực. (Ảnh: VIỆT DŨNG)

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh thăm, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Ngày 18/7, đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố làm trưởng đoàn, đến thăm, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Công nhân thi khai thác mủ cao-su trên vườn cây tại nông trường Cẩm Đường Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai.

Cao-su Đồng Nai: Tôn vinh thợ giỏi, quyết tâm khai thác vượt mốc 32.000 tấn mủ

Ngày 17/7, tại thành phố Đồng Nai, Tổng Công ty Cao-su Đồng Nai tổ chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao-su năm 2026. Hội thi năm nay có sự tham gia tranh tài của 48 thợ giỏi xuất sắc chọn lựa từ hàng nghìn công nhân khai thác, trong đó có 14 công nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số đến từ các tỉnh miền núi phía bắc.

Các đại biểu và khách tham quan một gian hàng tại triển lãm.

Nhiều cơ hội chuyển giao công nghệ, mở rộng kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng xanh, tiết kiệm năng lượng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra triển lãm quốc tế lần thứ 19 về công nghệ, thiết bị điện (Vietnam ETE 2026), triển lãm sản phẩm tiết kiệm năng lượng, năng lượng xanh (Greenergy Expo 2026) và triển lãm điện và năng lượng (Elecs Vietnam 2026).

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong chương trình khai mạc. (Ảnh: LINH BẢO)

Dấu ấn của kẻ sĩ Nam Bộ, nhà trí thức cách mạng Trần Bạch Đằng

Ngày 15/7, tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn, Thư viện Khoa học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thư viện số Nguyễn An Ninh-Chuyên đề Nam Bộ, Nhà xuất bản Trẻ phối hợp tổ chức Lễ khai mạc chuỗi sự kiện mang chủ đề “Trăm năm Trần Bạch Đằng-Một thế kỷ dấn thân của kẻ sĩ Nam Bộ”.