Thí sinh đi thi vào Trường chuyên Sư phạm

Từ sáng sớm ngày 1/6, hàng nghìn thí sinh tới các điểm thi để tham gia kỳ thi đầy cạnh tranh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Sư phạm năm 2023. Kỳ thi diễn ra trong một ngày 1/6, với các buổi thi sáng và chiều. 
Thí sinh trước giờ vào phòng thi. (Ảnh: NGUYỄN TRANG)
Thí sinh trước giờ vào phòng thi. (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Trong buổi thi hôm nay, các thí sinh được yêu cầu phải có mặt tại điểm thi từ 6 giờ 30 phút. Từ rất sớm đã có khá đông học sinh, phụ huynh có mặt tại điểm thi. Phần lớn các em được người nhà hỗ trợ đưa đón. Có cả những thí sinh từ các địa phương khác tới tham dự kỳ thi.

Từ Bắc Ninh đưa con đến dự thi, một phụ huynh cho biết: "Mặc dù đường xa và phải đi từ sớm, nhưng giao thông tốt nên bố con tôi đến điểm thi đúng như dự kiến. Tôi chỉ có nỗi lo lắng con gái học chuyên sẽ vất vả, nhưng vì con rất quyết tâm nên tôi ủng hộ con đi thi".

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Sư phạm (thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội) là kỳ thi có tính cạnh tranh cao. Từ hàng nghìn thí sinh dự thi, sẽ chỉ có hơn 300 em được lựa chọn.

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày thi (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Phụ huynh đồng hành cùng con trong ngày thi (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Tuy nhiên, trường chuyên hiện vẫn có sức hút đối với nhiều thí sinh. Để vào học tại đây, nhiều học sinh, phụ huynh rất nỗ lực và quyết tâm, đã đặt ra mục tiêu vào trường chuyên và có sự chuẩn bị trong thời gian dài.

Một phụ huynh có mặt tại điểm thi bày tỏ: "Tôi luôn muốn con được vào học tại trường chuyên vì chất lượng và môi trường giáo dục tại đây luôn cao hơn. Trong suốt những năm cháu học trung học cơ sở, chúng tôi đã đồng hành cùng con. Buổi thi hôm nay là ngày thực hiện ước mơ và tôi tin con sẽ làm tốt".

Năm học 2023-2024, Trường THPT chuyên Sư phạm tuyển sinh 315 chỉ tiêu cho các lớp chuyên. Nhà trường cho biết, số lượng thí sinh đăng ký dự thi năm nay tăng so với những năm trước, đã có hơn 6.000 hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi. Ở tất cả các lớp chuyên, số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao gấp nhiều lần chỉ tiêu tuyển sinh, trong đó các lớp có lượng thí sinh đăng ký cao hàng đầu là: chuyên Tiếng Anh, chuyên Ngữ văn, chuyên Tin học…

Thí sinh tham gia kỳ thi vào Trường chuyên Sư phạm sáng 1/6 (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Thí sinh tham gia kỳ thi vào Trường chuyên Sư phạm sáng 1/6 (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Ban tuyển sinh của Trường đã tổ chức 213 phòng thi tại 9 điểm thi tại các toà nhà thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội tại địa chỉ 136 Xuân Thủy.

Để tránh ùn tắc trong ngày thi, nhà trường đã lưu ý các xe phụ huynh đưa đón con không vào trường. Các phụ huynh chọn điểm đỗ phù hợp để thí sinh xuống xe tại đường Xuân Thủy, Đại học Quốc gia, đường Trần Quốc Hoàn.

Học sinh sẽ đi bộ từ cổng vào trong các điểm thi, sẽ có các tình nguyện viên hướng dẫn đến đúng điểm thi của mình.

Nhà trường mở cửa nhà thi đấu đa năng trong suốt buổi thi để người nhà thí sinh có thể vào nghỉ ngơi chờ đón thí sinh.

Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm diễn ra trong 1 ngày duy nhất. Buổi sáng, thí sinh thi 2 môn Toán và Văn, mỗi môn có thời gian làm bài 90 phút. Buổi chiều, thí sinh thi môn chuyên, thời gian làm bài 120 phút.

Điểm xét tuyển là tổng điểm thi ba môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai. Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm không cộng điểm ưu tiên với mọi thí sinh.

Năm học trước, điểm trúng tuyển vào hệ chuyên của trường là từ 23,25 đến 27,5 (tùy theo lớp chuyên).

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.