Thi đua khuyến học, khuyến tài ở quận Tân Phú

Những năm gần đây, môi trường giáo dục quận Tân Phú có sự chuyển biến tích cực nhờ đẩy mạnh hoạt động thi đua khuyến học, khuyến tài, góp phần thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí trên địa bàn.

Học viên cao tuổi học tin học tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.
Học viên cao tuổi học tin học tại Trung tâm học tập cộng đồng phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú.

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Phú Võ Văn Thành cho biết, từ cơ sở "trắng" về khuyến học, quận Tân Phú đã xây dựng được các Hội Khuyến học từ cơ sở đến các phường và quận. Cơ cấu tổ chức, các nội dung hoạt động của Hội Khuyến học được phát triển mạnh mẽ, tác động đến nhận thức, khơi dậy tinh thần hiếu học trong cán bộ, nhân dân. Từ chỗ cơ sở trường học các cấp còn thiếu, chưa có các cơ sở giáo dục kỹ năng mềm, nay quận đã có đầy đủ hệ thống các trường học, giáo dục công lập, ngoài công lập, các trung tâm giáo dục kỹ năng… đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân. So với trước, môi trường giáo dục của quận phát triển rất tích cực, dân trí của quận ngày càng cao…

Theo thống kê, 5 năm gần đây, số hộ được công nhận đạt danh hiệu "Gia đình học tập" trên toàn quận Tân Phú tăng mạnh. Năm 2016 có 22.731 hộ, năm 2020 là 87.226 hộ. Năm 2016 toàn quận có 15 dòng họ thực hiện mô hình "Dòng họ học tập", đến năm 2020 đã có 38 "Dòng họ học tập". Cùng với đó, số khu phố đăng ký xây dựng "Cộng đồng học tập" và được công nhận tăng khá nhanh: Năm 2016 có 40 khu phố; năm 2020 là 68/68 khu phố. Việc xây dựng mô hình "Đơn vị học tập" đạt kết quả tốt với tỷ lệ cao: Năm 2016 là 40 đơn vị; năm 2020 có 81 đơn vị.

Trên địa bàn quận xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương khuyến học tốt, nhiều cách làm hay, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực. Phường Tân Thới Hòa là một trong những địa bàn còn nhiều đối tượng lao động tự do, chiếm gần 60% lực lượng lao động. Để nâng cao trình độ kiến thức, tay nghề cho người dân, cấp ủy, chính quyền phường Tân Thới Hòa quan tâm đẩy mạnh triển khai thực hiện sâu rộng trong nhân dân công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa, Lê Thị Thanh Hằng cho biết: "Tùy từng đối tượng, lứa tuổi, chúng tôi thường xuyên tổ chức các lớp học miễn phí như nấu ăn, cắm hoa, vẽ, tin học, ngoại ngữ… Từ những lớp học này đã giúp nhiều người lập nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân, phường còn mở rộng thêm nhiều chi nhánh đào tạo trên địa bàn".

Những năm gần đây, dòng họ Hoàng ở khu phố 2, phường Tân Thới Hòa liên tục nhận được bằng khen "Dòng họ học tập" của phường. Theo ông Hoàng Trung Trực, gia đình ông có bốn anh chị em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nhờ nghị lực và ý chí nỗ lực học tập vươn lên, các thành viên họ Hoàng trong gia đình đều có trình độ chuyên môn cao. Đến nay, dòng họ Hoàng có ba thạc sĩ, năm kỹ sư, bác sĩ. Nhờ đó, kinh tế của các gia đình trong dòng họ ngày càng khá giả, góp phần xây dựng văn hóa học tập, xây dựng khu dân cư văn hóa, khu đô thị văn minh.

Thực hiện phong trào "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học" do Hội Khuyến học phường Sơn Kỳ phát động, Chi hội Khuyến học khu phố 4 chọn Tổ hội 66 làm điểm vận động 100% hộ gia đình thực hiện. Theo đó, mỗi hộ được Chi hội trao một con heo đất để tiết kiệm phục vụ cho việc học tập. Cuối năm 2021, 100% các hộ trong tổ 66 hưởng ứng tiết kiệm với tổng số tiền gần 52 triệu đồng. Đầu năm 2022, các hộ trong tổ tiết kiệm được số tiền hơn 126 triệu đồng.

Bà Dương Kim Quang, Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học khu phố 4 (phường Sơn Kỳ) cho biết: "Mô hình này không chỉ giúp các hội viên và các hộ gia đình hình thành thói quen tiết kiệm, mà còn thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", hỗ trợ cho chính các thành viên trong gia đình về việc học tập. Từ đó, các em yên tâm hơn trên con đường học vấn của mình. Từ kết quả tổ 66 đạt được, năm 2022 chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình đến tất cả các hộ trong 13 tổ của khu phố 4".

Trong 5 năm qua, nhờ sự ủng hộ, đóng góp của người dân và các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Quỹ Khuyến học của quận Tân Phú đạt hơn 54,2 tỷ đồng; Quỹ Khuyến học do Hội Khuyến học quận vận động được hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, chương trình "Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học" những năm qua đạt tổng số tiền hơn 58 tỷ đồng… Các cấp Hội Khuyến học quận Tân Phú đã trao tặng tổng cộng 54.110 suất học bổng và khen thưởng khuyến học với tổng số tiền hơn 32,6 tỷ đồng…

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Tân Phú Võ Văn Thành, trong thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để việc xây dựng xã hội học tập đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực; nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học từ quận đến cơ sở; tăng cường giới thiệu, giao lưu các gương điển hình, mô hình, cách làm hay của cơ sở để nâng dần chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học; đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quận nhằm hướng tới mục tiêu đáp ứng đa dạng nhu cầu học tập của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.