Thêm 39 sinh viên ưu tú của Trường đại học Thủy Lợi trở thành đảng viên

Sáng 19/8, tại Phủ Chủ tịch, Đảng bộ Trường đại học Thủy lợi tổ chức Lễ báo công dâng Bác và kết nạp Đảng cho 43 quần chúng ưu tú, trong đó có 39 sinh viên, thuộc 11 chi bộ.

Lãnh đạo Trường đại học Thủy lợi chụp hình lưu niệm cùng 43 đảng viên thuộc 11 chi bộ.
Lãnh đạo Trường đại học Thủy lợi chụp hình lưu niệm cùng 43 đảng viên thuộc 11 chi bộ.

Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi, thiết thực hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9.

Nhấn mạnh vai trò của tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên trẻ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi khẳng định: Công tác phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên trẻ là hoạt động thường xuyên của Đảng bộ nhà trường.

Trong nhiều năm qua, Đảng bộ nhà trường luôn được Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội và Thành ủy Hà Nội đánh giá là một trong những điểm sáng, nhờ có kế hoạch cụ thể và tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, động viên sinh viên phấn đấu vào Đảng.

791a38ac-716c-43bb-b3e3-108bf76d57a8.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, Hiệu trưởng Trường đại học Thủy lợi phát biểu.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt, vai trò của tổ chức Đảng trong nhà trường thể hiện ở việc giáo dục, định hướng, bồi dưỡng và rèn luyện cho sinh viên. Nhiệm vụ lớn nhất của sinh viên khi bước vào môi trường đại học là tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, chuẩn bị hành trang nghề nghiệp để khẳng định bản thân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, các em còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng mềm, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm và mở rộng mạng lưới kết nối, những yếu tố rất cần thiết để trưởng thành toàn diện.

Sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể chính là điều kiện quan trọng giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, hình thành lập trường, tư tưởng vững vàng, để sau khi ra trường vừa có năng lực chuyên môn, vừa đủ bản lĩnh đảm đương những công việc, nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức đảng, lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể chính là điều kiện quan trọng giúp sinh viên rèn luyện bản lĩnh, hình thành lập trường, tư tưởng vững vàng, để sau khi ra trường vừa có năng lực chuyên môn, vừa đủ bản lĩnh đảm đương những công việc, nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trung Việt

c7435d03-ac29-405a-b4a7-92195a7bba05-4659.jpg
Các Đảng viên mới tuyên thệ.

Tại Lễ báo công dâng Bác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết: Trong năm học qua, Đảng bộ và nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và khát vọng, vượt qua khó khăn, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực. Công tác tuyển sinh các bậc, các hệ đều đạt chỉ tiêu với chất lượng đầu vào ngày càng tăng; ngành nghề đào tạo được mở rộng thêm ba chương trình mới: Công nghệ bán dẫn, Kế toán quốc tế, Công nghệ tài chính.

Cùng với đó, nhà trường triển khai nhiều giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chất lượng đào tạo được bảo đảm với 59 sinh viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi. Đặc biệt, nhà trường đón nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2 và 9 chương trình đào tạo được công nhận đạt chuẩn.

b803d49a-dccf-4a34-9535-f1c77088eb35-3150.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Huế, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu.

Hoạt động khoa học-công nghệ đạt nhiều kết quả nổi bật với hàng chục đề tài cấp Nhà nước, 24 đề tài cấp Bộ, 54 đề tài cấp cơ sở; gần 500 hợp đồng dịch vụ khoa học trị giá trên 300 tỷ đồng; doanh thu khoa học-công nghệ hơn 400 tỷ đồng, chiếm gần 50% tổng thu.

Nhà trường công bố 371 bài báo quốc tế, có 6 bằng sáng chế, 2 giải pháp hữu ích; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và xây dựng 4 nhóm nghiên cứu mạnh...

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và sinh viên Trường đại học Thủy lợi tiếp tục phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò của các cấp ủy, phấn đấu thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng Trường đại học Thủy lợi đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sự kiện là hoạt động chính trị-tư tưởng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, sinh viên toàn trường; đồng thời bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, hun đúc tinh thần “Rèn đức-luyện tài-phụng sự Tổ quốc” cho các thế hệ đoàn viên, thanh niên, những người không ngừng phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.

Con đường tới trường mỗi ngày của cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. (Ảnh: LINH PHAN)

Ấm áp nghĩa cô trò nơi rẻo cao Lũng Trời

Sáng sáng, trên cung đường cua tay áo, cô giáo Phan Thị Lệ và em N.T.H. lại cùng nhau tới trường. Tiếng đá sỏi lạo xạo dưới bánh xe thi thoảng thay bằng tiếng ì oạp của bùn non trơn nhẫy. Bóng xanh của rừng cây và những con suối dần khuất lấp, cánh cổng Trường tiểu học Trương Lương dần hiện ra nơi chân mây.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.