Tăng cường bồi dưỡng đoàn viên ưu tú khu vực trường học để Đảng xem xét kết nạp

Theo các thông tin công bố trong khuôn khổ tọa đàm “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong khu vực trường học” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức chiều 31/10 tại Hà Nội, hiện khu vực trường học có hơn 3 triệu đoàn viên (chiếm gần 60% tổng số đoàn viên cả nước), số lượng chi đoàn đạt hơn 151 nghìn đơn vị (xấp xỉ 57% tổng số chi đoàn cả nước).
Tọa đàm diễn ra dưới hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, với khoảng hơn 2 nghìn đại biểu trên khắp cả nước tham gia.
Tọa đàm diễn ra dưới hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp, với khoảng hơn 2 nghìn đại biểu trên khắp cả nước tham gia.

Để chuẩn bị cho tọa đàm, Trung ương Đoàn đã đồng thời xây dựng báo cáo về thực trạng sinh hoạt chi đoàn trong trường học trên cả nước; khảo sát thực trạng sinh hoạt chi đoàn với hơn 80 Bí thư Đoàn trường, Bí thư chi đoàn các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Cùng với đó, Trung ương Đoàn cũng đã phối hợp các đơn vị chuyên môn thực hiện đề tài xã hội học “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong trường học”, ghi nhận hơn 126 nghìn câu trả lời từ đoàn viên trên cả nước; mời đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, ngành, trung ương, một số cấp ủy, ban giám hiệu các cơ sở giáo dục về công tác thanh niên xây dựng hơn 100 bài tham luận.

Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên trình bày báo cáo “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong trường học”.

Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam Hồ Hồng Nguyên trình bày báo cáo “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong trường học”.

Từ những chất liệu trên, báo cáo thực trạng và nghiên cứu xã hội học đã chỉ ra một số vấn đề về công tác sinh hoạt chi đoàn, hiện nay. Cụ thể, có 82,6% đoàn viên cho biết các buổi sinh hoạt thường được tổ chức gần các ngày lễ lớn của đất nước, tập hợp được nhiều nhất số lượng đoàn viên; 80% chi đoàn đều thực hiện tốt việc duy trì số lượng đoàn viên tham gia sinh hoạt trong 3 tháng và đóng Đoàn phí đầy đủ, liên tục.

Về công tác chuẩn bị, có 88,5% cán bộ Đoàn cho biết công tác chuẩn bị sinh hoạt chi đoàn diễn ra tương đối thuận lợi, với sự định hướng nội dung từ lãnh đạo nhà trường và Đoàn thanh niên trường; 96,4% cán bộ Đoàn cho biết đội ngũ Ban Chấp hành chi đoàn có chuẩn bị các nội dung sinh hoạt chi đoàn và báo cáo kế hoạch tổ chức sinh hoạt chi đoàn đối với Đoàn cấp trên...

Bên cạnh những tín hiệu tích cực, nghiên cứu cũng khảo sát được còn tồn tại một số vấn đề về công tác cán bộ, bộ máy cơ sở Đoàn, các mặt hạn chế do yếu tố khách quan về việc chưa có thời gian sinh hoạt chi đoàn, điều kiện cơ sở vật chất chưa bảo đảm sinh hoạt chi đoàn, hạn chế do hình thức học tập tín chỉ ở khối Đại học, Học viện, hình thức học văn hóa song song học nghề tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp...

Từ thực trạng nêu trên, Trung ương Đoàn khẳng định quan điểm: Sinh hoạt chi đoàn có vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức Đoàn. Với chức năng “Trường học xã hội chủ nghĩa” của thanh niên Việt Nam, sứ mệnh quan trọng nhất của tổ chức Đoàn là xây dựng một thế hệ trẻ tin yêu vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương đường lối của Đảng, có đủ phẩm chất trở thành những người xây dựng đất nước đi theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Các đại biểu tham luận, cho ý kiến về thực trạng sinh hoạt chi đoàn trong khối trường học hiện nay.

Các đại biểu tham luận, cho ý kiến về thực trạng sinh hoạt chi đoàn trong khối trường học hiện nay.

Việc xây dựng củng cố tư tưởng, phát triển lý tưởng của thanh niên phải gắn với quá trình rèn luyện, phấn đấu của cá nhân trong tập thể. Trong đó, hoạt động hiệu quả, trọng tâm và gần gũi nhất với đoàn viên đó là sinh hoạt chi đoàn. Từ hoạt động và sinh hoạt chi đoàn, các chi đoàn mới phát hiện, bồi dưỡng các đoàn viên tích cực, phát triển thành đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.