Thể hiện tình yêu Tổ quốc đúng đắn, phù hợp

Trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như tổ chức lễ kỷ niệm, về nguồn, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công…
Dáng hình Việt Nam thu nhỏ được xếp bởi 3.200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên.
Dáng hình Việt Nam thu nhỏ được xếp bởi 3.200 đoàn viên, thanh niên tỉnh Phú Yên.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện những trào lưu được khởi phát từ mạng xã hội như thay ảnh đại diện hay sơn cờ Tổ quốc lên mái, cổng, tường nhà. Việc người dân bày tỏ lòng yêu nước dưới nhiều hình thức khác nhau là rất đáng trân trọng, tuy nhiên tình cảm này sẽ càng trân quý, ý nghĩa hơn khi mỗi cá nhân tham gia đều thận trọng trong việc chọn địa điểm, cách thức sơn quốc kỳ, lựa chọn cách thức thực hiện phù hợp, tránh chạy theo trào lưu hình thức...

Những ngày qua, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, trên mạng xã hội sôi động với trào lưu (trend) sơn cờ Tổ quốc trên mái nhà, tường nhà, cửa ra vào,… như một cách để bày tỏ lòng yêu nước. Tại Thanh Hóa, một người dân đã sử dụng photoshop chỉnh sửa bức ảnh chụp thị trấn Quán Lào, huyện Yên Ðịnh từ trên cao, với nhiều mái nhà đều được vẽ cờ Tổ quốc lập tức được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trầm trồ thán phục trước hình ảnh ấn tượng cũng đã xuất hiện những ý kiến bày tỏ sự không đồng tình vì bức ảnh không phản ánh đúng hiện thực.

Quan sát trào lưu sơn cờ Tổ quốc hiện nay đặt ra nhiều vấn đề rất đáng quan tâm. Trước hết có thể nhận thấy tình yêu nước nồng nàn trong mỗi người dân Việt Nam, nay có dịp thể hiện thông qua việc sơn cờ Tổ quốc nên nhiều người đã nồng nhiệt tham gia. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hiện diện ở nhiều vùng miền đã truyền cảm hứng mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ.

Tuy nhiên, việc làm này cũng bộc lộ những bất cập như việc sơn cờ sai quy cách, ngôi sao vàng bị vẽ ngược, hay vẽ cờ Tổ quốc ở những nơi không thật sự phù hợp như các bức tường đổ nát, chân tường rào, cửa ki-ốt bán hàng, nhà để xe… Mặt khác, việc sử dụng loại sơn không bảo đảm chất lượng khiến cho mầu sắc của lá cờ nhanh chóng bị bợt bạt, nhem nhuốc, rất mất mỹ quan.

Chưa kể việc dùng sơn kém chất lượng còn có thể gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Hoặc việc trèo lên các mái nhà trơn, dốc để sơn cờ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người thi công. Việc ứng xử với những lá cờ vừa được sơn cũng đã xuất hiện nhiều hành vi thiếu chuẩn mực như một số cá nhân chạy nhảy, nằm, ngồi, dẫm chân lên lá cờ trên ở nóc nhà mình để chụp ảnh, ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của lá quốc kỳ.

Từ đây cho thấy một trào lưu dù với mong muốn chính đáng là thể hiện lòng yêu nước song mỗi cá nhân cũng cần cân nhắc cách thực hiện, tuyệt đối không để rơi vào tình trạng chạy theo trào lưu nhất thời cho vui rồi vô trách nhiệm với sản phẩm do mình tạo ra.

Chia sẻ về trào lưu này, bà Lê Thị Thúy, Trưởng phòng Văn hóa-Thông tin huyện Yên Ðịnh, tỉnh Thanh Hóa, nơi được dư luận đặc biệt chú ý sau bức ảnh photoshop các mái nhà có hình cờ đỏ sao vàng đã bày tỏ: “Việc vẽ cờ Tổ quốc trên mái nhà là trào lưu, nhưng trào lưu lấy hình ảnh cờ Tổ quốc gắn lên như thế thì không đúng về mặt tuyên truyền. Cờ Tổ quốc phải treo ở nơi trang trọng chứ không phải chỗ nào cũng tự ý vẽ hay treo lên được”.

Nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên phân tích: “Khi sơn bạc đi hay bụi bặm bám vào (với những nhà sơn cửa cuốn), “lá cờ” sẽ rất xấu. Lúc ấy lại thành phản cảm. Cửa cuốn, ban ngày thì phải cuốn lên, tối/đêm mới hạ xuống, sơn cờ cho ai ngắm? Các bạn trẻ đang hăng hái trèo lên các nóc nhà, tình nguyện sơn cửa cuốn giúp các nhà… nên cân nhắc những điều này. Yêu Tổ quốc suốt đời và bằng những việc làm thiết thực, hữu ích vì cộng đồng thì không cần trend”.

Còn nhà thơ Nguyễn Hữu Quý chia sẻ: “Tôi thấy, khi mái nhà nào cũng sơn quốc kỳ như thế thì hiệu ứng nghệ thuật (cái đẹp) hình như không còn nguyên vẹn nữa. Mỗi khu phố, một thôn bản có một mái nhà sơn cờ Tổ quốc là đã đủ và rất đẹp. Theo tôi, nên dành vinh dự này cho nhà văn hóa hay nơi sinh hoạt cộng đồng. Còn mỗi gia đình nên treo cờ Tổ quốc trang trọng theo quy định của Nhà nước là được.

Nội dung và hình thức rất cần sự hài hòa. Cuộc sống văn minh càng phải như thế. Nó đi vào chiều sâu với những ý nghĩa xã hội bền vững hướng tới các giá trị cao đẹp mang tính truyền thống và hiện đại”. Rõ ràng, nếu quá lạm dụng cờ Tổ quốc, treo hoặc vẽ cờ ở những nơi không trang nghiêm sẽ gây phản cảm, thậm chí gây tác dụng ngược và ảnh hưởng đến mỹ quan, cảnh quan đô thị, làng quê...

Ðáng chú ý, hiện các thế lực thù địch đang lợi dụng trào lưu sơn cờ đỏ sao vàng để xuyên tạc chính sách của Ðảng, Nhà nước ta, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các đối tượng chống phá rêu rao rằng lại thêm một “căn bệnh hình thức”, không có giá trị thực tế, chỉ tạo nên lòng tự hào sáo rỗng. Ðồng thời, các đối tượng triệt để khai thác sự việc xảy ra ở phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để bôi nhọ Ðảng, Nhà nước.

Cụ thể tại đây, một người dân đã sơn toàn bộ bức tường nhà mầu đỏ và ở giữa vẽ ngôi sao vàng, nhìn giống với hình lá cờ Tổ quốc. Tuy nhiên từ sự trao đổi, phân tích chân tình từ cơ quan chức năng về các quy định của pháp luật đối với kích cỡ, hình thức, hình ảnh cờ Tổ quốc và việc quản lý, sử dụng, bảo quản hình ảnh cờ Tổ quốc, công dân này đã tự nguyện sử dụng sơn đỏ phủ lên hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh trên bức tường.

Sự việc xảy ra từ năm 2020, thế nhưng gần đây lợi dụng trend sơn cờ, một cá nhân khác đăng tải lại trên mạng xã hội, với nội dung phản ánh không đúng bản chất sự việc. Theo cách viết của người này khiến người đọc hiểu lầm rằng, chủ nhà đã bị chính quyền bắt buộc phải xóa bỏ hình cờ đỏ sao vàng dù không hề vi phạm pháp luật.

Từ đây nhiều ý kiến vào chỉ trích, lên án chính quyền. Nhân cơ hội này, các thế lực thù địch lớn tiếng bêu riếu “Ðảng Cộng sản Việt Nam độc tài”, cản trở dân chủ, nhân quyền, can thiệp vào quyền tự do bày tỏ lòng yêu nước của người dân...

Trước hết cần khẳng định rằng, việc người dân, nhất là giới trẻ bày tỏ tình yêu Tổ quốc trong các dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước là rất đáng trân trọng, cần được ghi nhận. Tuy nhiên, cách thức thể hiện tình cảm của từng cá nhân phải phù hợp quy định pháp luật, văn hóa dân tộc, tránh những ứng xử lệch chuẩn, phản văn hóa.

Về trào lưu sơn cờ Tổ quốc, thiết nghĩ cần nhắc lại quy định tại Ðiều 13, Hiến pháp năm 2013 đối với quy cách của lá quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó là hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh.

Ngày 2/10/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 3420/HD-BVHTTDL về việc sử dụng quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó quy định về hình quốc kỳ có những điểm cần lưu ý như: Ðiểm giữa ngôi sao vàng đặt ở điểm giao nhau của hai đường chéo quốc kỳ. Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của quốc kỳ. Một cánh sao có trục vuông góc với cạnh dài quốc kỳ và hướng thẳng lên phía trên. Tuy nhiên một số ít người khi sơn cờ đã thiếu quan tâm đến những quy định này, khiến cho hình quốc kỳ xuất hiện méo mó, tùy tiện.

Quốc kỳ là lá cờ tượng trưng cho quốc gia, là biểu tượng của độc lập, tự chủ, đồng thời cũng là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết giữa các tầng lớp nhân dân, là dấu hiệu quan trọng giúp phân biệt quốc gia này với quốc gia khác. Mỗi quốc gia đều lựa chọn những mầu sắc, biểu tượng, đặc trưng văn hóa, lịch sử của dân tộc mình để hình thành nên lá quốc kỳ.

Quốc kỳ của Việt Nam là lá cờ đỏ sao vàng, với ý nghĩa mầu đỏ tượng trưng cho máu của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, và ngôi sao vàng năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam. Chính vì ý nghĩa hết sức đặc biệt của quốc kỳ nên tại nhiều quốc gia trên thế giới, cũng như ở Việt Nam đều ban hành những quy tắc nghiêm ngặt khi sử dụng hình ảnh quốc kỳ…

Trào lưu sơn cờ Tổ quốc lên mái, tường, cổng nhà cần xác định đây là phong trào yêu nước tự phát đáng trân trọng của quần chúng nhân dân, song cần tuân thủ các quy định pháp luật liên quan như quy định về quốc kỳ, kích thước cờ, chú ý lựa chọn loại sơn bền mầu, an toàn với môi trường, đặc biệt quan tâm đến việc lựa chọn địa điểm, cách thức sơn và việc bảo quản lá cờ sau khi sơn, bởi đây cũng là cách thể hiện sự trân trọng với lá quốc kỳ.

Tuyệt đối không có những hành vi phản cảm như nằm ngồi, hay đứng lên cờ vì hành động này xâm phạm đến sự thiêng liêng của quốc kỳ. Ngành văn hóa và các đơn vị chức năng cần sớm nghiên cứu, đánh giá và có định hướng trào lưu này đúng đắn, thông tin rộng rãi trong xã hội, bảo đảm vừa thể hiện sự trân trọng, mỹ quan, vừa khuyến cáo người dân tham gia trào lưu này tránh vi phạm quy định pháp luật liên quan đến sử dụng hình ảnh quốc kỳ, bị các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, bôi nhọ.

Bên cạnh đó, cũng cần thấy rằng có nhiều cách thức, việc làm ý nghĩa khác giúp mỗi cá nhân có thể bày tỏ tình yêu Tổ quốc. Có những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn như bảo vệ môi trường, tham gia giao thông có văn hóa, gương mẫu chấp hành pháp luật, hiến máu cứu người,… Hoặc mỗi người dù làm ở lĩnh vực, ngành nghề gì nhưng nếu biết cống hiến hết mình vì công việc thì đó cũng là cách thể hiện lòng yêu nước.

Ðiều quan trọng hơn cả là tình yêu đất nước rất cần được mỗi cá nhân quan tâm nuôi dưỡng thường xuyên, qua đó không ngừng góp phần khẳng định lòng tự hào dân tộc cũng như thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi người trong việc chung tay xây dựng và phát triển đất nước ngày càng hùng mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đưa bản sắc vào "kể chuyện" trong nghệ thuật biểu diễn là một hướng đi của công nghiệp văn hóa. (Ảnh: QUANG HƯNG)

Bài 2: Xây dựng thương hiệu, tăng sức cạnh tranh

Bước vào thế kỷ XXI, khi toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ số làm thay đổi sâu sắc cách thức các quốc gia cạnh tranh và khẳng định vị thế, văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một nguồn lực chiến lược.

Công an tỉnh Quảng Ninh làm việc với chủ tài khoản Facebook có hành vi chia sẻ, bình luận bài viết trên các kênh của đối tượng phản động Lê Trung Khoa, trang "thoibao.de"…

Kiên quyết ngăn chặn các hành vi lợi dụng không gian mạng để chống phá

Trong bối cảnh bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng để giao lưu, trao đổi thông tin, đồng thời cũng là địa bàn để các thế lực chống phá tiến hành nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Cần nâng cao ý thức khi sử dụng mạng xã hội. (Ảnh minh họa)

Trách nhiệm pháp lý trong không gian mạng

Trong “thế giới phẳng”, một bài viết đăng tại Đức có thể gây tác động tại Việt Nam; một video phát từ Mỹ có thể lan truyền trong cộng đồng người Việt toàn cầu; một livestream từ Canada có thể tạo tranh cãi trong nước chỉ sau vài phút. Công nghệ dường như làm mờ ranh giới địa lý, nhưng không cho phép xóa bỏ trách nhiệm pháp lý.

Đảng ủy Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức hội nghị triển khai công tác đánh giá, xếp loại chất lượng hằng quý năm 2026 và các năm tiếp theo đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Đánh giá hiệu quả để sàng lọc thực chất

Ngày 22/5/2026, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, trong đó yêu cầu thực hiện ngay việc thay thế những cán bộ có kết quả đánh giá “không hoàn thành nhiệm vụ” từ hai quý liên tiếp trở lên.

Chiều 14/12/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Đoan Trang 9 năm tù về hành vi tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong ảnh: Bị cáo Phạm Thị Đoan Trang nghe Thẩm phán, Chủ tọa Phiên tòa tuyên án. (Ảnh: TTXVN)

Một góc nhìn thiên lệch và thiếu thiện chí

Ngày 12/5/2026, PEN America (Văn bút Hoa Kỳ) công bố báo cáo “Freedom to Write Index 2025” (Chỉ số tự do viết 2025), xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia “giam giữ nhiều nhà văn nhất thế giới”, kèm hàng loạt nhận định mang tính áp đặt như “đàn áp tự do biểu đạt”, “bóp nghẹt tiếng nói phản biện”, “bỏ tù người cầm bút”. 

Công an xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ phối hợp Trường trung học phổ thông Sơn Lương tổ chức buổi ngoại khóa chuyên đề tuyên truyền về an ninh mạng. (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ)

Bài 1: Nhận diện những chiêu trò

Thời gian gần đây, trên trang mạng xã hội của Rise, thường xuyên quảng bá dịch vụ “Hỗ trợ xử lý sự cố mạng” (Helpdesk) kèm theo những lời chào mời hấp dẫn như “bảo vệ an ninh số”,…

Việt Nam luôn bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người. (Trong ảnh: Giờ học thực hành môn Hóa học của học sinh Trường trung học phổ thông dân tộc Nội trú N’Trang Lơng, Ðắk Lắk). (Ảnh: THU CÚC)

Lợi dụng tự do, dân chủ để chống phá đất nước

Tự do, dân chủ luôn là giá trị cốt lõi, là lý tưởng mà nhân loại tiến bộ hướng tới trong tiến trình phát triển. Ở Việt Nam, các quyền này không chỉ là sự khẳng định về mặt chính trị mà còn được thể chế hóa cụ thể, đầy đủ bằng hệ thống pháp luật.

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Việt Nam kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Ngày 30/4/2026, Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ đã công bố Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 về bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại các nước đối tác thương mại của Hoa Kỳ, trong đó Việt Nam bị xếp vào nhóm “Quốc gia nước ngoài ưu tiên” (Priority Foreign Country-PFC) - mức cảnh báo cao nhất theo cơ chế này.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình trình bày tờ trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. (Ảnh: Quốc hội Việt Nam)

Lấy hiệu quả và giá trị thực tế làm thước đo

Trong công việc hằng ngày, ai cũng muốn được ghi nhận đối với công sức đóng góp của mình. Một danh hiệu, thành tích xứng đáng không chỉ là niềm tự hào của cá nhân mà còn của tập thể. Thành tích chỉ có ý nghĩa khi đó là thành tích thật, danh hiệu phản ánh đúng giá trị cống hiến.

Hình ảnh tại Diễn đàn Doanh nghiệp Nhà nước với chủ đề: “Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt”. (Ảnh BTC)

Định vị vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước

Ngày 6/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, tái khẳng định quan điểm của Đảng về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, đồng thời đặt vấn đề “định vị lại” nội hàm của vai trò đó trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển mới.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: ĐỨC CHÍNH)

Yêu cầu bảo đảm tự chủ an ninh năng lượng

Những biến động địa chính trị gần đây, đặc biệt là chiến tranh Nga-Ukraine và xung đột Israel, Mỹ và Iran, đã cho thấy rõ xu hướng “vũ khí hóa năng lượng”, khi các nguồn cung dầu khí không chỉ chịu tác động của quy luật thị trường mà còn bị chi phối bởi toan tính quyền lực và xung đột khu vực.

Ngành y tế tỉnh Lào Cai luôn chú trọng tuyên truyền và chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số và người cao tuổi. (Ảnh: Sở Y tế Lào Cai)

Nhân quyền không thể bị lợi dụng

Dưới vỏ bọc “cứu trợ người tị nạn”, tổ chức khủng bố “Ủy ban cứu người vượt biển” (BPSOS) thời gian gần đây tiếp tục bộc lộ rõ bản chất chính trị hóa hoạt động nhân đạo, lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để can thiệp, gây sức ép đối với Việt Nam.

Các tân binh Hà Nội lên đường nhập ngũ.

Nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý

Thực hiện nghĩa vụ quân sự là quyền lợi và trách nhiệm thiêng liêng cao cả của thanh niên Việt Nam để bảo vệ nền độc lập, tự do, hòa bình cho Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho chính quê hương, gia đình, người thân của mình.