Tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho kinh tế tư nhân

Xác định kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, Tây Ninh đang đẩy mạnh tháo gỡ điểm nghẽn đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo động lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.
Doanh nghiệp mong muốn tỉnh Tây Ninh tiếp tục đẩy mạnh cải cách theo hướng đồng bộ, minh bạch, tạo động lực đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của địa phương.

Nhận diện rõ điểm nghẽn

Theo Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố đã phản ánh đầy đủ chất lượng điều hành kinh tế của địa phương. Tây Ninh đạt 58,54 điểm, thấp hơn mức trung vị của cả nước 5,36 điểm. Đây là tấm gương phản chiếu khách quan, giúp địa phương nhận diện rõ những hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp.

Kết quả PCI cho thấy, trong 9 chỉ số thành phần, có tới 7 chỉ số ở mức tiệm cận hoặc thấp hơn mức trung vị cả nước. Đáng chú ý, ba nhóm chỉ số đang trở thành những điểm nghẽn lớn cần ưu tiên tháo gỡ gồm: Chỉ số tiếp cận nguồn lực, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo phát triển.

Một điểm đáng chú ý khác là chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Tây Ninh đứng cuối bảng xếp hạng toàn quốc. Tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận được các chương trình hỗ trợ còn thấp; số doanh nghiệp được hỗ trợ về đổi mới sáng tạo, khoa học-công nghệ và chuyển đổi số chưa tương xứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đáng quan tâm hơn, chỉ số chính quyền kiến tạo phát triển của Tây Ninh cũng xếp thứ 32/34 địa phương. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc thực thi các cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở một số cơ quan, đơn vị chưa thật sự đồng bộ. Có tới 87,38% doanh nghiệp phản ánh một số sở, ngành chưa thực hiện đầy đủ chủ trương cải cách của tỉnh, trong khi 85,44% doanh nghiệp cho rằng tình trạng tương tự vẫn tồn tại ở cấp cơ sở.

Bên cạnh PCI, VCCI triển khai thí điểm đo lường chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI). Tây Ninh xếp hạng 24 toàn quốc, thấp hơn mức trung vị quốc gia. Kết quả đánh giá đã cung cấp thêm góc nhìn toàn diện về sức khỏe của khu vực kinh tế tư nhân, bao gồm cả doanh nghiệp và hộ kinh doanh phi nông nghiệp.

Đối với khu vực hộ kinh doanh, dấu hiệu chững lại cũng đã xuất hiện khi tốc độ tăng trưởng lao động ở mức âm, số lượng hộ kinh doanh tăng thấp hơn nhiều so với bình quân cả nước. Trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và liên kết chuỗi giá trị, nhiều doanh nghiệp vẫn đang hoạt động rời rạc, thiếu sự kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng còn thấp; mức độ đầu tư cho nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Hành động Quyết liệt

Từ góc độ cộng đồng doanh nghiệp, bà Ninh Thị Bích Thùy, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cải cách hành chính và hoạt động đối thoại doanh nghiệp mà tỉnh đã triển khai trong thời gian qua. Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách theo hướng đồng bộ, minh bạch và thực chất hơn; tăng cường công khai thông tin về quy hoạch, đất đai, đầu tư và xây dựng; đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp. Một trong những đề xuất đáng chú ý là xây dựng mô hình “một điểm chạm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà đầu tư” trên nền tảng số. Mô hình này được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các dịch vụ công, đồng thời giải quyết tập trung những khó khăn, vướng mắc liên quan đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, thuế và các thủ tục hành chính chuyên ngành.

Đánh giá kết quả PCI và BPI năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn khẳng định: Trước yêu cầu phát triển mới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch cải thiện PCI và BPI năm 2026 với phương châm hành động: “Chủ động-Đồng bộ-Quyết liệt-Thực chất-Hiệu quả”. Các nhiệm vụ trọng tâm được xác định là tăng cường kết nối ngân hàng-doanh nghiệp; công khai dữ liệu quy hoạch, đất đai và hạ tầng đầu tư; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tham gia chuỗi cung ứng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên môi trường số; đồng thời tăng cường kiểm tra công vụ, xử lý nghiêm các hành vi né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc và gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Cầu Phước An nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

[Ảnh] Ngắm hình dáng cầu gần 4.900 tỷ nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phước An bắc qua sông Thị Vải nối thành phố Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc thi công để có thể hoàn thành trong năm 2027 theo kế hoạch đề ra. Đây là công trình nhóm A, cấp đặc biệt, khi hoàn thành sẽ thúc đẩy kết nối vùng và toàn bộ nhóm cảng biển lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.