Thanh tra làm rõ những tồn tại, sai phạm tại Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao thành phố Việt Trì

Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao thành phố Việt Trì (Dự án Sân vận động Bảo Đà, sau đây gọi là Dự án) hơn 15 năm chưa hoàn thành, gây lãng phí. Khu đất rộng hơn 15ha nằm ở phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ hoang tàn, nguy cơ trở thành bãi rác tự phát.

Cửa vào Sân vận động Bảo Đà.
Cửa vào Sân vận động Bảo Đà.

Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh Phú Thọ (Kết luận số 06/KL-TTr ngày 26/2/2026), Dự án Trung tâm văn hóa, thể thao thành phố Việt Trì chậm tiến độ, đã quá thời gian thực hiện dự án 15 năm nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn nhiều vướng mắc trong quá trình đầu tư, quản lý, quyết toán. Công tác quản lý chưa chặt chẽ, hiệu quả, dẫn đến lãng phí nguồn lực đầu tư, gây dư luận không tốt.

Dự án được triển khai từ tháng 12/2004 trên diện tích 150.016m2 tại phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũ (nay thuộc phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); có nhiều hạng mục đã xuống cấp, không còn sử dụng được. Dự án đã qua nhiều chủ đầu tư.

Ngày 8/1/2007, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 31/QĐ-UBND phê duyệt kết quả đấu thầu. Nhà thầu trúng thầu thực hiện gói thầu EPC (thiết kế, cung cấp và xây lắp) là Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng hạ tầng và giao thông - Công ty Cổ phần xây dựng số 12 Công ty tư vấn thiết kế xây dựng (Hà Nội). Giá trúng thầu là 170.028.555.000 đồng. Hình thức hợp đồng trọn gói, tiến độ thực hiện 690 ngày.

quang-canh-ben-trong-san-van-dong-bao-da.jpg
Cỏ mọc um tùm trong Sân vận động Bảo Đà.

Quá trình thanh tra, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến Dự án không cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cho Đoàn Thanh tra. Còn thiếu các hồ sơ, tài liệu như: Hồ sơ về việc lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi cũng như hồ sơ, tài liệu liên quan đến đấu thầu, hồ sơ thanh toán giai đoạn, hồ sơ điều chỉnh giá.

Thời điểm thanh tra, Dự án đã triển khai các hạng mục: Sân vận động, sân tennis và hạng mục trạm biến áp 6kV (được bổ sung). Ngoài các hạng mục, công trình được phê duyệt có một số hạng mục không nằm trong Dự án được phê duyệt. Hạng mục Sân vận động được xây dựng chưa hoàn chỉnh theo quy mô đã được phê duyệt, đã xuống cấp nhiều năm nay, nhiều bộ phận công trình đã bị hỏng hóc. Phần mặt sân đã được đầu tư sân bóng đá nhân tạo nhưng nay đã xuống cấp không sử dụng được.

Dự án chỉ thực hiện được 41,68% giá trị được phê duyệt (giá trị nghiệm thu, quyết toán là 81,756 tỷ đồng trên tổng số 196,204 tỷ đồng), đến nay vẫn chưa hoàn thành, còn nhiều vướng mắc trong quá trình đầu tư, quản lý, quyết toán. Công tác lập thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án chưa xác định rõ từng nguồn vốn, nhu cầu vốn; không có phương án quản lý khai thác và phân tích hiệu quả đầu tư. Trách nhiệm trên thuộc về Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Việt Trì (giai đoạn 2000-2007) và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2000-2005).

toan-canh-du-an-gay-lang-phi-lon.jpg
Toàn cảnh dự án.

Chủ đầu tư đã ký hợp đồng bảo hiểm hạng mục công trình khi thiết kế dự toán chưa được phê duyệt. Có 4 hạng mục không thực hiện: Nhà biểu diễn văn hóa; bể bơi tuần hoàn; nhà tập luyện thi đấu đa năng; thiết bị, tuy nhiên chủ đầu tư vẫn thanh toán tiền bảo hiểm công trình với tổng giá trị 277.332.800 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2007. Trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên thuộc về Trung tâm thể dục thể thao thành phố Việt Trì giai đoạn 2006-2007; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì giai đoạn 2007-2009.

Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì (trước ngày 1/7/2025) và Ủy ban nhân dân phường Việt Trì (từ ngày 1/7/2025) không ký hợp đồng cho thuê tài sản nhưng vẫn cho phép một số tổ chức, cá nhân sử dụng một phần diện tích tại Sân vận động để khai thác, sử dụng; chưa có biện pháp quản lý, đôn đốc các đơn vị, cá nhân trả lại mặt bằng. Trách nhiệm để xảy ra những sai phạm trên thuộc về ông Lê Hồng Vân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì (năm 2011); Trung tâm Văn hóa thể thao và du lịch thành phố Việt Trì.

z7675149284557-486d5353983c66d45231b5add7bcf35b.jpg
Sân vận động được đầu tư nhiều tỷ đồng nhưng gần như bỏ hoang.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan hữu quan phối hợp với các nhà thầu xử lý giải quyết các vấn đề còn vướng mắc, tiến tới thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng và tất toán tài khoản dự án theo quy định. Nội dung kiến nghị gồm:

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường Việt Trì làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quản lý, sử dụng Sân vận động Bảo Đà, yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng cho đơn vị quản lý. Sau khi Dự án Trung tâm văn hóa thể thao thành phố Việt Trì hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án đầu tư, giao Ủy ban nhân dân phường Việt Trì tiếp nhận quản lý sử dụng công trình sau đầu tư theo quy định pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra, từ đó xác định hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Phú Thọ cũng kiến nghị thu hồi số tiền 277.332.800 đồng của Ban quản lý dự án khu vực Phú Thọ đã thanh toán chi phí bảo hiểm công trình của 4 hạng mục không thực hiện; yêu cầu Ban quản lý dự án khu vực Phú Thọ rà soát kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng thiếu chứng từ số tiền 58.319.534 đồng. Các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả về thanh tra tỉnh trước ngày 30/6/2026.

Có thể bạn quan tâm

Công nhân Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên khắc phục sự cố làm hỏng đường nước trên địa bàn phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Phấn đấu là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Điện Biên

Nhất trí cao với mục tiêu duy trì vị trí là doanh nghiệp hàng đầu của tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2026-2031, tại đại hội đồng cổ đông thường niên và nhiệm kỳ 2026-2030, 100% cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Điện Biên nhất trí với 9 chỉ tiêu và 3 nhóm giải pháp cụ thể được đề ra trong từng năm.

Sân vận động Thái Nguyên có thiết kế đẹp, được xây dựng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khai thác hiệu quả Sân vận động Thái Nguyên

Sân vận động Thái Nguyên có quy mô 22.000 chỗ ngồi và hiện đại nhất ở các tỉnh khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ được đưa vào sử dụng cuối năm 2025, mở ra triển vọng tổ chức các giải thể thao lớn. Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang triển khai các giải pháp khai thác thiết chế thể thao lớn này.

Chị Tỉnh được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu sau hành động dũng cảm. (Ảnh: CTV).

Nữ công nhân môi trường đô thị quên mình cứu người

Chiều 29/3, một cơn dông lốc bất ngờ xảy ra tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai, nhiều cây xanh gãy đổ, gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Giữa thời khắc nguy hiểm, một hành động dũng cảm của chị Lường Thị Tỉnh, công nhân môi trường đô thị, trú tại tổ dân phố Tông Pọng, phường Nghĩa Lộ, đã khiến nhiều người xúc động.

Đoàn rước Mẫu đi qua các tuyến phố trung tâm của phường Minh Xuân.

[Ảnh] Đặc sắc Lễ hội rước Mẫu đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La

Ngày 30/3, Ủy ban nhân dân phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang tổ chức khai mạc Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La năm 2026. Lễ hội là sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có và là dịp giới thiệu, quảng bá, tôn vinh, phát huy các giá trị văn hóa các di tích cấp quốc gia của tỉnh với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô và các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại cuộc họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sáng 30/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đang nỗ lực giảm tối đa tác động của biến động xăng, dầu đối với sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu thích ứng biến động nhiên liệu

Xung đột ở Trung Đông làm giá xăng, dầu biến động, tác động lớn đối với các doanh nghiệp dệt may xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, buộc các doanh nghiệp phải có giải pháp phù hợp để ổn định sản xuất, giữ giá thành sản phẩm để có sức cạnh tranh trên thị trường, bảo đảm doanh thu, thu nhập cải thiện đời sống công nhân.

Nhân dân phường Cầu Thia cùng nhau dọn dẹp cây đổ sau dông, lốc. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai: Dông, lốc gây thiệt hại 25,6 tỷ đồng

Ngày 29/3, tại tỉnh Lào Cai xảy ra mưa nhỏ, mưa vừa, có nơi mưa to kèm theo dông, lốc và gió giật mạnh. Một số nơi có mưa to kèm theo dông, lốc, đã gây thiệt hại về người, nhà ở, nông nghiệp của nhân dân.

Hình ảnh chiếc xe bị tai nạn được cẩu lên mặt đường.

Xe ô-tô 29 chỗ lao xuống vực ở Tam Đảo

Theo thông tin nhanh từ người dân và chính quyền địa phương, chiều 29/3, một xe khách loại 29 chỗ chở 29 người bị mất lái, đâm xuống vực ở địa điểm gần khu du lịch Tam Đảo, xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Thái Nguyên tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Sáng 29/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 92 xã, phường, thị trấn trên địa bàn, bảo đảm thông tin thông suốt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Khu công nghiệp Tam Anh-An An Hòa.

Đà Nẵng khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng

Ngày 29/3, tại xã Tam Anh, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng và Khu công nghiệp Tam Anh-An An Hòa. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ý nghĩa của thành phố nhằm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29/3/1975- 29/3/2026).

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên trao gạo hỗ trợ hộ nghèo.

Điện Biên: “Hũ gạo chiến sĩ” ấm tình quân-dân

Mỗi ngày dành ra một bát gạo từ khẩu phần riêng để đến cuối mỗi tháng người lính "quân hàm xanh" lại trao cho người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Ngày qua ngày, "Hũ gạo chiến sĩ" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trở thành "sợi dây" thắt chặt thêm tình quân-dân nơi biên cương Tổ quốc…

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt kỳ họp.

Tuyên Quang bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

Ngày 28/3, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất. Tại kỳ họp, đã bầu các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực theo luật định và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.