Thái Nguyên gỡ “nút thắt” về giải phóng mặt bằng

“Nút thắt” về giải phóng mặt bằng các dự án, trong đó có các khu công nghiệp thời gian qua là tỉnh Thái Nguyên chưa ban hành mức hỗ trợ đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở. Ngày 27/3, “nút thắt” này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tháo gỡ, thúc đẩy giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Khu II rộng 120 ha thuộc Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 đã hoàn thiện hạ tầng, giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.
Khu II rộng 120 ha thuộc Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 đã hoàn thiện hạ tầng, giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Ngày 27/3/2026, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 15/2026/QĐ/UBND Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và có hiệu lực từ ngày ký.

Đồng thời Quyết định số 15/2026/QĐ/UBND nêu rõ các quyết định hết hiệu lực, bao gồm: Quyết định số 24/2024/QĐ-UBND ngày 1/8/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 18/10/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Quyết định số 15/2026/QĐ/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chi tiết, cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn.

Điều 16 Quy định biện pháp, mức hỗ trợ khác theo quy định tại khoản 12 Điều 3 Nghị quyết số 254/2025/QH15, Mục 12 quy định: Hỗ trợ đối với đất vườn, ao, đất nông nghiệp trong cùng thửa đất ở hoặc đất có nguồn gốc là đất vườn, ao, đất nông nghiệp cùng thửa đất ở nhưng đã tách ra khỏi thửa đất ở thì hỗ trợ bằng 50% giá đất ở theo bảng giá, diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất ở tối đa theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Quy định này cùng với quy định khác như hỗ trợ người dân tiền thuê nhà, hỗ trợ người dân di chuyển chỗ đến chỗ ở tạm, chỗ ở mới… đã tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn ở địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để giao đất cho nhà đầu tư xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp đang rất khẩn trương hiện nay. Điển hình là tại dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 nằm trên địa bàn phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên.

Cụ thể là khu I thuộc Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 với diện tích 175ha, đã và đang được cấp ủy, chính quyền phường Bách Quang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tháo gỡ nhiều khó khăn, đồng thời thành lập 3 tổ công tác để tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận cao với chủ trương, chính sách; chỉ đạo cơ quan chức năng của phường phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu vực này.

Bí thư Đảng ủy phường Bách Quang Nguyễn Văn Hiển cho biết: Chúng tôi sẽ tiếp tục khẩn trương thống kê, kiểm đếm, niêm yết phương án, phê duyệt phương án bồi thường đối với toàn bộ đất đai, vật kiến trúc, tài sản, cây cối trên đất để giải phóng mặt bằng toàn bộ 175ha tại khu I thuộc Khu Công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 đúng tiến độ để bàn giao cho nhà đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Phường Bách Quang, xã Điềm Thụy có nhiều dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đang tích cực tuyên truyền, vận động; hỗ trợ di chuyển, giới thiệu địa chỉ thuê nhà, tạm cư cho người dân. Qua đó, việc giải phóng mặt bằng các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang được đẩy mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn công tác huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn (Lào) tham quan mô hình trồng dứa hàng hóa tại Bản Lầu.

Huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn (Lào) thăm và học tập kinh nghiệm tại Lào Cai

Nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm. Ngày 28/5, đoàn công tác của huyện Mường Ét, tỉnh Hua Phăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã thăm và làm việc với xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai.

Xã Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang hiện có 22 thôn và đang xây dựng phương án sáp nhập còn 12 thôn.

Tuyên Quang tạo đồng thuận trong sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thực hiện Kết luận số 210-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tỉnh Tuyên Quang đang chủ động triển khai việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố với quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, thận trọng và phù hợp thực tiễn.

Nhân viên Xí nghiệp lưới điện cao thế Cao Bằng kiểm tra độ ổn định cấp điện trên lưới điện cao thế.

Cao Bằng bảo đảm cấp điện ổn định trong những ngày cao điểm nắng nóng

Sáng 28/5, lãnh đạo Công ty Điện lực Cao Bằng cho biết, nhờ tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lưới điện, đưa vào vận hành các công trình nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chống quá tải lưới điện, trong những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, tại địa phương không xảy ra mất điện, lưới điện hoạt động ổn định.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên. (Ảnh: MAI GIÁP)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (đợt 2) của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

Sáng 27/5, tại Điện Biên, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 30 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thông qua dự thảo kết quả kiểm tra (đợt 2) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Hoàng Xuân Lợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên trao quà, động viên công nhân trong Tháng Công nhân 2026.

"Điểm tựa" của công nhân nghèo vùng cao

Là một trong số hàng trăm công nhân vừa được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao-su Việt Nam thăm hỏi, tặng quà, anh Lò Văn Mười (người dân tộc Thái), công nhân đội Cao-su Mường Chà (thuộc Công ty Cổ phần Cao-su Điện Biên) rất xúc động khi được nhận sự quan tâm ấm áp.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đào hào tìm dấu vết liệt sĩ trên các điểm cao tại thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang.

Tìm đồng đội trên các điểm cao biên giới

Những ngày hè nắng như đổ lửa, trên các điểm cao nơi biên giới, những cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên Quang bám núi rừng, phá đá, đào hào tìm đồng đội đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc.