Thành phố hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách 2025

Dự kiến hết năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt khoảng 785.000 tỷ đồng, tương đương 116,9% dự toán Trung ương giao. Nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách nhà nước của toàn quốc trong năm nay.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
Người dân được hướng dẫn làm thủ tục tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Thu ngân sách vượt xa dự toán được giao

Năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố với tổng mức 671.570 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa được giao 452.870 tỷ đồng, thu từ dầu thô là 49.000 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 169.700 tỷ đồng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Quyền Giám đốc Sở Tài chính thành phố cho biết, việc triển khai dự toán ngân sách năm 2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời thực hiện sắp xếp, kiện toàn các sở, ngành; triển khai hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương; chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Những thay đổi về tổ chức bộ máy và địa giới hành chính ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành và triển khai nhiệm vụ tài chính-ngân sách ngay từ đầu năm.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu thu ngân sách tiếp tục được Chính phủ điều chỉnh theo hướng tăng, với mức phấn đấu tối thiểu 25%, tạo thêm áp lực cho công tác tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2025 của thành phố.

Dù vậy, vượt qua các thách thức, tiến độ thu ngân sách năm 2025 vẫn được duy trì ở mức cao. Lũy kế đến sáng 30/12/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 781.585 tỷ đồng, bằng 116,4% dự toán Trung ương giao và 112,1% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố.

Trong đó, thu nội địa tiếp tục đóng vai trò trụ cột với 558.839 tỷ đồng, vượt 23,4% so với dự toán Trung ương và 17,5% so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố.

Thu từ xuất nhập khẩu đạt 177.331 tỷ đồng, hoàn thành 104,5% dự toán Trung ương và 103,2% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố. Riêng thu từ dầu thô đạt 44.660 tỷ đồng, tương đương 91,1% dự toán, là khoản thu duy nhất chưa hoàn thành kế hoạch.

Dự kiến đến hết năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước thực hiện là 785.000 tỷ đồng, bằng 116,9% so với dự toán Trung ương giao và bằng 112,6% so với dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao.

Chia sẻ về kết quả thu ngân sách nhà nước của ngành thuế thành phố, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dũng cho biết: Kết quả thu ngân sách nhà nước ngành thuế thành phố năm 2025 hoàn thành nhiệm vụ thu cả năm chỉ sau 10 tháng.

Sau giai đoạn hợp nhất, số thu ngân sách được toàn ngành thuế thành phố thực hiện đạt mức tăng trưởng rất cao so với cùng kỳ: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm ước đạt 311.865 tỷ đồng, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Năm 2025, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được đổi mới toàn diện, đa dạng hóa hình thức, đẩy mạnh ứng dụng phương thức điện tử với phương châm “lấy người nộp thuế làm trung tâm”, góp phần nâng cao mức độ tuân thủ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục và gia tăng khả năng tiếp cận chính sách thuế của người nộp thuế.

Ghi nhận đóng góp của các đơn vị cũng như cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao bằng khen tặng 148 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, quản lý thu và nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025.

Trong số các đơn vị này, có 16 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 3.000 tỷ đồng trở lên; 39 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 1.000 tỷ đến dưới 3.000 tỷ đồng; 49 doanh nghiệp nộp ngân sách từ 500 tỷ đến dưới 1.000 tỷ đồng; 10 đơn vị sở, ngành và 34 Ủy ban nhân dân phường, xã.

Nỗ lực tăng thu ngân sách vượt 10%

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, biến động khó lường, kết quả thu ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh là một điểm sáng đáng ghi nhận.

Thành phố đã hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách từ rất sớm, ngay từ tháng 11, qua đó góp phần quan trọng vào tăng thu ngân sách nhà nước của cả nước trong năm nay.

“Phía trước là trách nhiệm lớn hơn của một siêu đô thị, là kỳ vọng lớn hơn của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị thành phố phải bứt phá mạnh mẽ hơn nữa để không chỉ hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2026 mà phấn đấu tăng thu ngân sách ít nhất 10%, xứng đáng với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước”, đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.