Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2023

Ngày 18/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023.
Các đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023
Các đại biểu tham quan triển lãm hình ảnh các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023

Đây là lần đầu tiên Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ngày hội ở quy mô cấp thành phố gắn với nhiều nội dung và phương thức đổi mới cùng các chuỗi hoạt động đặc sắc.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến khẳng định: Việc tổ chức tốt ngày hội đã góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, tạo sự gắn bó chặt chẽ trong cộng đồng.

Đồng thời, ngày hội là cơ sở để phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; phát huy nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân, tạo sức mạnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến phát biểu khai mạc
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Trần Kim Yến phát biểu khai mạc

Sau 20 năm triển khai thực hiện, việc tổ chức ngày hội đã được thực hiện khá chu đáo, nghiêm túc, rộng khắp trên địa bàn thành phố với nhiều nội dung, hình thức linh hoạt, phù hợp, sát với tình hình thực tế.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của Mặt trận Tổ quốc các cấp Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều hoạt động, nội dung, cách làm của Mặt trận Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở để Mặt trận Trung ương nghiên cứu đổi mới và phổ biến, hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho Mặt trận cả nước.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh

Trao Giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Vì hạnh phúc của nhân dân” lần 2
Trao Giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Vì hạnh phúc của nhân dân” lần 2

Tuy nhiên, theo báo cáo kết quả 20 năm tổ chức, chất lượng tổ chức ngày hội ở một số nơi vẫn còn hạn chế, mang tính hình thức, nội dung thiếu sinh động, sáng tạo và chưa phát huy được đông đảo sự tham gia tích cực của người dân. Bên cạnh đó, công tác tham mưu, đề xuất, phối hợp thực hiện một số nơi chưa đồng bộ, chặt chẽ.

Trước thực tiễn đó, bà Trương Thị Ngọc Ánh bày tỏ sự đồng lòng, nhất trí với đề xuất Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng tổ chức ngày hội.

Bên cạnh đó, bà Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu Thường trực Thành ủy và các cấp ủy Đảng quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nòng cốt đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại ngày hội

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại ngày hội

Đồng thời, căn cứ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự của từng địa bàn để đề xuất chủ đề, phương thức tổ chức ngày hội phù hợp; chú trọng phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp…

Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các cấp quyền Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện tạo điều kiện, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện những mục tiêu Mặt trận Tổ quốc đề ra; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đúng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”...

“Nhân dân là chủ thể, trung tâm, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền chung sức đồng lòng xây dựng đất nước Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh phồn vinh, hạnh phúc và hiện đại”, ông Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh.

Cùng ngày, Ban tổ chức cũng tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam phường, xã, thị trấn, trưởng ban công tác mặt trận và gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc”

Ngoài ra, chương trình phần hội có đa dạng các hoạt động như: Ra mắt Quỹ An sinh xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; trao sổ tiết kiệm cho các học sinh mồ côi do dịch bệnh Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn; trao giải báo chí “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh - Vì hạnh phúc của nhân dân” lần 2...

Dịp này, ngày hội còn tổ chức Triển lãm hình ảnh các hoạt động tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; triển lãm các sản phẩm tiêu biểu; Hội thi sân khấu hóa tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với chủ đề “Nông sản thời công nghệ số”…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ khai mạc. (Ảnh: Linh Bảo)

Khai mạc trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”

Sáng 27/1, Quỹ Hòa bình và Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HPDF) phối hợp với Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ giới thiệu trưng bày chuyên đề: “Nguyễn Thị Bình - Trí tuệ, Bản lĩnh và Nhân cách Phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.

Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua Cảng quốc tế Long An.

Tây Ninh vươn lên vị trí thứ tám cả nước về tăng trưởng kinh tế

Năm 2025, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Tây Ninh đã ghi dấu nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế đứng thứ tám cả nước, đã tạo nền móng vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh bước vào nhiệm kỳ mới với niềm tin, khí thế và khát vọng phát triển mạnh mẽ.

Một dự án hạ tầng giao thông trọng điểm ở Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ.

Từ nghị quyết đến kiến tạo “sản phẩm” ở cơ sở

Toàn tỉnh Đồng Nai đang tăng tốc thực thi quyết liệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhằm đem lại những “sản phẩm” đo đếm được, phục vụ mục tiêu chiến lược phát triển “xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại”, hướng đến sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Trao danh hiệu Nghệ nhân cho các đầu bếp tại Ngày hội Sợi gạo Việt lần 1.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hiệp hội du lịch

Hiệp hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của ngành du lịch thành phố, nhất là trong giai đoạn phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ sau đại dịch và biến động kinh tế toàn cầu.

Dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 vừa được Thành phố Hồ Chí Minh khởi công ngày 15/1/2026. (Ảnh THẾ ANH)

Khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội

Cùng sự chuyển mình của đất nước để bước vào một nhiệm kỳ mới với kỳ vọng về tương lai thịnh vượng, Thành phố Hồ Chí Minh xác định sẽ luôn chủ động, tiên phong, tập trung vào những đột phá chiến lược, khai thác tối đa lợi thế và tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội.

Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

Động lực để Đông Nam Bộ bứt phá

Sau hợp nhất, vùng Đông Nam Bộ gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh vẫn là khu vực kinh tế năng động nhất cả nước, giữ vai trò đầu tàu trong công nghiệp, logistics, dịch vụ... Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh và tiến trình số hóa mạnh mẽ, vùng cần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Khách du lịch nước ngoài tham quan khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực

Các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan đang hoàn chỉnh những thủ tục cuối cùng để trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước và khu vực với các ngành dịch vụ cao cấp, hiện đại, có giá trị gia tăng cao”.

Sân bay quốc tế Long Thành sẽ được đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Tăng tốc trong kỷ nguyên mới

Cùng với cả nước, qua 40 năm đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không ngừng được nâng cao.