Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển du lịch gắn với văn hóa Việt-Hoa
Tại buổi tiếp xúc cử tri tại các phường Chợ Lớn, An Đông và Chợ Quán, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang nhấn mạnh: “Phát triển du lịch gắn với văn hóa Việt-Hoa là một ý tưởng xuất sắc”.
Theo đánh giá của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Lưu Quang, Thành phố có thế mạnh là nơi tập trung đông người Việt gốc Hoa, vậy nên có nhiều lễ hội đặc sắc cũng như ẩm thực đa dạng, phong phú.
Thành phố sẽ có hướng phát triển du lịch gắn với văn hóa Việt-Hoa, vừa là bảo tồn văn hóa của người Việt gốc Hoa, vừa tạo nên sản phẩm du lịch độc đáo mà không phải nơi nào cũng có được.
Quy mô các lễ hội của người Việt gốc Hoa ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay khá lớn khi có sự tham dự của các đoàn nghệ thuật đến từ nước ngoài thông qua lời mời của các hội quán.Điểm nhấn của các lễ hội chính là loại hình biểu diễn Lân Sư Rồng, một trong những thế mạnh của Việt Nam khi thi đấu tại các kỳ thi quốc tế.Nghệ thuật vẽ mặt được người dân Việt Nam biết đến qua các tuồng Hồ Quảng đã thật sự thu hút sự chú ý của người dân đến xem và du khách nước ngoài.
Cụ thể hơn, ông Trần Lưu Quang cho biết: Thành phố sẽ yêu cầu Sở Du lịch, Sở Văn hóa-Thể thao và lãnh đạo 3 phường Chợ Lớn, An Đông, Chợ Quán phối hợp thực hiện ngay để biến các lễ hội Việt-Hoa thành sản phẩm du lịch độc đáo của thành phố.
Các lễ hội như, Lễ Vu Lan, Lễ hội Nguyên Tiêu, Vía Bà, Vía Ông... luôn gắn liền với các hoạt động xã hội từ thiện, công tác "Đền ơn đáp nghĩa" chăm lo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Các lễ hội cũng là hình thức gìn giữ những nét văn hóa xa xưa, đã theo chân những người Hoa đến với vùng đất mới. Vậy nên, các buổi trình diễn càng trở nên độc đáo bởi mang tính đặc trưng riêng của người Tiều, người Hẹ, người Quảng..Lễ hội cũng là dịp giới thiệu các di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia của cộng đồng người Việt gốc Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Trên thực tế, một thời gian dài trước đây, dù chưa là sản phẩm du lịch trọng điểm của Thành phố nhưng các kỳ lễ hội của người Việt gốc Hoa đã thu hút một lượng lớn người dân trong nước lẫnkhách quốc tế tham dự.
Dù các ngày lễ hội Việt-Hoa được truyền thông chủ yếu qua các nền tảng mạng xã hội hoặc truyền miệng, nhưng lượng khách tham quan trong và ngoài nước đến tham dự rất đông. Không chỉ vậy, các lễ hội còn thu hút được cả những nhà nghiên cứu, sáng tác từ nước ngoài tìm đến bởi họ tin rằng những nét văn hóa theo chân người di cư được gìn giữ, chính là nét nguyên bản nhất.Nếu được khai thác hợp lý, các sản phẩm du lịch từ lễ hội của người Việt gốc Hoa không chỉ đem lại tăng trưởng về kinh tế, mà còn là cơ hội giới thiệu một Việt Nam đa dạng và giàu văn hóa với du khách.
Sáng 3/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang sau thời gian triển khai đồng bộ nhiều hạng mục cải tạo, góp phần nâng cao chất lượng môi trường khám, chữa bệnh nhân văn.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công hàng loạt dự án hạ tầng quan trọng, trong đó có cao tốc đô thị Hồ Tràm-Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đây là hạ tầng quan trọng để thu hút khách quốc tế đến với vùng du lịch sôi động, đẳng cấp ở phía đông thành phố.
Cầu truyền hình nghệ thuật-chính luận "Rạng rỡ tên Người", nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã diễn ra tối 2/7. Ngoài việc khắc họa chặng đường lịch sử, phát triển, chương trình còn lan tỏa niềm tự hào về Thành phố mang tên Bác.
Tối 2/7, đông đảo người dân từ nhiều khu vực đổ về trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để xem chương trình bắn pháo hoa và trình diễn ánh sáng 3D mapping chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Ngày 2/7/2026, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày chính thức mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã đi qua hành trình phát triển đầy dấu ấn, từ một đô thị vừa bước ra khỏi chiến tranh trở thành đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cửa ngõ hội nhập lớn nhất cả nước với diện mạo mới có thể sánh ngang tầm khu vực.
Chào mừng kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh chính thức miễn phí vé xe buýt cho 134 tuyến nội thành. Không chỉ đơn giản là miễn phí cho người dân thành phố, ngành giao thông cũng chỉnh trang, làm đẹp lại cơ sở vật chất để phục vụ người dân tốt hơn.
Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi công 8 công trình hạ tầng, cảnh quan, văn hóa quan trọng, trong đó, đường vượt biển nối Cần Giờ-Vũng Tàu là công trình mang tính đột phá, mở không gian phát triển của thành phố ra hướng biển.
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định cho thuê đất, giao khu vực biển rộng hơn 102ha tại phường Tân Phước cho nhà đầu tư để xây dựng cảng Cái Mép Hạ. Cảng này có tổng mức đầu tư lên đến hơn 50.820 tỷ đồng.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 -2/7/2026), tối 2/7, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm trên địa bàn.
Tại đặc khu Côn Đảo, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa tầm thấp chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Năm mươi năm kể từ ngày mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, mà còn để lại một dấu ấn rất riêng trong tiến trình phát triển của đất nước.
Ngày 2/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị “Phát hành chứng khoán - Động lực cho tăng trưởng kinh tế” nhằm phổ biến các quy định mới, tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy huy động nguồn lực cho nền kinh tế.
Sau nửa thế kỷ, thành phố Sài Gòn-Gia Định được vinh dự mang tên Bác, Thành phố đã có diện mạo, tầm vóc mới, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo và cực tăng trưởng của cả nước.
Cách đây nửa thế kỷ, Thành phố Hồ Chí Minh được nhiều người nhớ đến bắt đầu từ những con đường chật hẹp, những chuyến phà nối đôi bờ, những khu dân cư chen chúc bên kênh rạch và mạng lưới giao thông chưa thể theo kịp tốc độ phát triển của một đô thị đang lớn lên từng ngày.
Sự ra đời của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (VIFC-HCMC) cùng những đột phá thể chế từ Nghị quyết 222/2025/QH15 của Quốc hội được xem là bước ngoặt hiện thực hóa khát vọng xây dựng một “Phố Wall" Thành phố Hồ Chí Minh năng động bên sông Sài Gòn.
Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất, phường Bến Thành, chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người” tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả.
Sau 3 năm triển khai Chương trình hành động số 44-CTrHĐ/TU, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 7.677 "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh", từ không gian vật thể đến phi vật thể và trên mạng xã hội, góp phần tạo nền tảng tinh thần cho sự phát triển của thành phố.
Lễ kỷ niệm do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề: "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người". Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Ngày 1/7, trong không khí hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tất bật hoàn thiện những hạng mục cuối cùng của Dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1).
Ngày 1/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng UOB Việt Nam chính thức khởi công tòa tháp văn phòng mang tên UOB Plaza Thành phố Hồ Chí Minh tại số 2 Tôn Đức Thắng. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030, giúp UOB trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên sở hữu trụ sở chuyên biệt tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.
Thực hiện lời dạy của Bác qua bài viết “Tết trồng cây”, thời gian qua, các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ đã tích cực triển khai việc trồng cây xanh dưới nhiều hình thức, đặc biệt là mô hình “Vườn cây đại đoàn kết”.
Chiều 1/7, Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức Lễ công bố Công trình báo chí dữ liệu “50 năm Thành phố mang tên Bác - Rạng rỡ tên vàng: Những dấu ấn”, trao giải Cuộc thi ảnh “Rạng rỡ tên vàng” và khai mạc triển lãm các tác phẩm đoạt giải.
Ngày 1/7, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công 8 công trình, dự án trọng điểm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).
Ngày 1/7, Ủy ban nhân dân xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công nâng cấp và sửa chữa các công trình giáo dục chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) và kỷ niệm 1 năm Ngày thành lập xã Nhà Bè (1/7/2025-1/7/2026).
Lối sống của người Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh được kế thừa từ tinh thần yêu nước, thương người của những lưu dân theo dòng mở cõi, tiếp tục hòa kết, sinh sôi. Từ đó, hình thành nên phẩm chất cao quý: nhân hậu, vị tha, trọng nghĩa khinh tài, phóng khoáng, hào sảng, dung hợp, không định kiến…
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà-Gạo trên địa bàn phường Cầu Ông Lãnh và phường Bến Thành theo phương thức đối tác công- tư (PPP).