Thành phố Hồ Chí Minh rộn ràng Ngày hội non sông

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, gần 9,7 triệu cử tri tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phấn khởi đến các khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử sáng 15/3. (Ảnh: THẾ ANH)
Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử sáng 15/3. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu, đông đảo người dân đã có mặt. Từ các phường trung tâm như: Sài Gòn, Xuân Hòa, Tân Định, Cầu Ông Lãnh, Bến Thành cho tới khu vực Dĩ An, Bình Dương, Vũng Tàu, hay như các xã khu vực ngoại thành, không khí ngày hội non sông diễn ra trang trọng, vui tươi, phấn khởi.

Công tác tổ chức bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu được triển khai nghiêm túc, đúng quy định; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương án bảo đảm an ninh trật tự, y tế, phòng cháy, chữa cháy... đều được chuẩn bị chu đáo.

Trên các tuyến đường lớn của Thành phố, trong các ngõ hẻm, các khu dân cư đều được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, băng rôn cổ động. Những thông điệp tuyên truyền về ngày bầu cử được thấy tại nhiều tuyến đường lớn như Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng hay Lê Duẩn.

ndo_br_z7621927893914-333dba0fb636f89ec1fafabaffaabf42-926.jpg
Các băng rôn cổ động được bố trí trên các tuyến đường tạo không khí phấn khởi của ngày hội. (Ảnh: THẾ ANH)

Đúng 7 giờ sáng nay, đồng loạt tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố, cử tri đã thực hiện quyền công dân của mình, bỏ những lá phiếu với tâm huyết và kỳ vọng để lựa chọn ra những người đại biểu đại diện xứng đáng. Lực lượng làm nhiệm vụ tại các tổ bầu cử túc trực từ sớm, hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu nhanh gọn, đúng quy trình.

Tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia và đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu.

ndo-br-z7621515957605-6df2640c2f7ff3221c2d747de309bb8a-7763-8716.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện xong bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn. (Ảnh: THẾ ANH)

Chia sẻ sau khi thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui khi cùng cử tri Thành phố và cả nước tham gia Ngày hội non sông.

Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã không ngừng đổi mới, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Những người được cử tri tín nhiệm bầu trúng cử là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm rất lớn lao.

ndo_br_z7621970453229-78a9ca886a75eb992ffef7c57db449fa-5742.jpg
Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang thực hiện bỏ phiếu.

“Tôi nghĩ ngay cả khi không được làm đại biểu nhưng được tham gia công tác của thời gian qua, từ các hoạt động bên lề cho đến tiếp xúc cử tri đã là bài học rất lớn, là kinh nghiệm rất đáng ghi nhận phục vụ cho công tác và hoạt động của mình”, đồng chí Trần Lưu Quang chia sẻ.

Đối với cử tri Thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ mong muốn cử tri trên địa bàn tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định, phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, góp phần làm nên thành công của Ngày hội non sông. Mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền và nghĩa vụ công dân mà còn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng đối với những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý các đơn vị bầu cử nỗ lực, cố gắng để bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

ngay-15-3-tp-6-5630.jpg
Đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với các đại biểu trước giờ khai mạc. (Ảnh: SGGP)

Trong sáng nay, tại phường Phú An, các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã dự lễ khai mạc và tham gia bầu cử.

picture12-7253.png
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại điểm bỏ phiếu số 26, đơn vị bầu cử số 6, khu phố Phú Thuận, phường Phú An. (Ảnh: GIA LINH)

Tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Tân Định các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy đã dự lễ khai mạc. Điểm bầu cử số 7, phường Tân Định có 3.078 cử tri. Bên cạnh việc điểm bỏ phiếu trực tiếp, tổ bầu cử số 7 cũng thực hiện mang thùng phiếu phụ và có đội hình đến tận nhà các cử tri cao tuổi, người khuyết tật khó khăn trong đi lại, không thể trực tiếp đến điểm bầu cử.

Tại Tổ bầu cử số 2, phường Xuân Hòa, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng phu nhân đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu.

z7621927128987-5ca61888716e284771ab3dfc055e7b34.jpg
Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ cùng phu nhân đã dự lễ khai mạc và tham gia bỏ phiếu.

Ông Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đoàn phường Xuân Hòa, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 2, cho biết, điểm bầu cử số 2 tại Trường mầm non Tuổi thơ 7, có các cử tri của khu phố 7 tham gia bỏ phiếu. Số lượng cử tri tại khu vực này là 2.692 cử tri. Ngoài cử tri thường trú trên địa bàn, còn có các cơ quan đơn vị đặc thù, như bệnh viện, cơ sở tôn giáo.

Bên cạnh việc vận động cử tri đến bỏ phiếu trực tiếp, tổ bầu cử số 2 cũng thực hiện mang thùng phiếu phụ và có đội hình đến tận các cơ quan đơn vị và nhà của các cử tri không có điều kiện để trực tiếp, qua đó, giúp cử tri thực hiện quyền công dân của mình.

cac-tang-lop-nhan-dan-tp-ho-chi-minh-tham-gia-bau-cu-1503-8618.jpg
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Nhiêu Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Nhiêu Lộc, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam là một trong những cử tri đầu tiên thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử. Sự tham gia của vị chức sắc tôn giáo cùng đông đảo cử tri trên địa bàn góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, đoàn kết trong ngày hội lớn của toàn dân.

Trên địa bàn Thành phố trong ngày hôm nay, tại nhiều cơ sở y tế, trường học cũng đã tổ chức các điểm bầu cử ngay tại khuôn viên.

ndo_br_z7622034042737-414debc9e73a4a309297d9b0922e8c7e-5664.jpg
Tại Bệnh viện Quân y 175 thùng phiếu đã được đưa tới tận giường bệnh để các cử tri đang điều trị tại bệnh viện bỏ phiếu.

Trong không khí phấn khởi của ngày hội, bà Cao Thu Phương (ấp 80, xã Nhà Bè) cho biết: Đi bầu cử không chỉ là quyền, là nghĩa vụ công dân mà mỗi lá phiếu của cử tri chúng tôi còn gửi gắm những kỳ vọng. Kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới với những đại biểu thực sự gần dân, vì dân; luôn lắng nghe và có tiếng nói để phản ánh nguyện vọng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

ndo_br_dsc03404-1148.jpg
Người dân có mặt tại các khu vực bầu cử từ sớm để thực hiện quyền công dân của mình. (Ảnh: THẾ ANH)

Theo bà Phương, Thành phố Hồ Chí Minh luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế và nhiều lĩnh vực của cả nước, trong đó hiện nay quy mô nền kinh tế khá lớn khoảng gần 3 triệu tỷ đồng, đóng góp khoảng 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia. “Thành phố đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số cho giai đoạn 2025-2030 và xác định rõ, người dân luôn ở vị trí trung tâm, là động lực và hưởng mọi thành quả của sự phát triển. Chúng tôi mong nếu trúng cử các đại biểu sẽ thực hiện đúng cam kết như đã hứa với cử tri trong chương trình hành động của mình và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển chung của Thành phố”, bà Phương chia sẻ.

ndo_br_z7621943505185-e6936629b5d7834c9fc30c3a56339617-8440.jpg
Cử tri nhận phiếu bầu. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Cử tri Vương Đình Bích Thủy (khu phố 14, phường Nhiêu Lộc) mong các đại biểu phải thật sự đại diện cho nhân dân, phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, luôn rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực, đáp ứng kịp thời với giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cử tri mong các đại biểu nếu trúng cử sẽ đại diện cho ý chí và nguyện vọng của người dân, phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu, tích cực tham gia phát biểu, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, gắn bó chặt chẽ với cử tri; luôn lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

Được biết, Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, tổng số đại biểu được bầu là 38 đại biểu; 42 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, tổng số đại biểu được bầu là 125 đại biểu; 1.306 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 4.236 đại biểu.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.