Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đi bầu cử tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hòa cùng không khí vui tươi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bỏ phiếu khu vực số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh có đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh khóa XV.

Theo Ủy ban bầu cử phường Phú An, phường tổ chức 6 đơn vị bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu phục vụ cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, có 21 điểm đặt tại văn phòng các khu phố, 1 điểm đặt tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, 1 điểm tại Trường trung học cơ sở Phú An và 4 điểm được đặt tại nhà dân.

bp3.jpg
Đến điểm bỏ phiếu bầu cử sớm, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trò chuyện, thăm hỏi ân cần các đại biểu và cử tri.

Toàn phường Phú An có 35.103 cử tri, 100% cử tri đã được lập danh sách và gắn vào khu vực bỏ phiếu, đồng thời 35.103 thẻ cử tri đã được in và phát đến người dân, bảo đảm đúng quy định.

Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phường Phú An đã triển khai đồng bộ, đúng tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban bầu cử các cấp.

bp5.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhận phiếu bầu cử từ cán bộ Ủy ban bầu cử.

Đến điểm bầu cử số 26, phường Phú An từ 6 giờ sáng 15/3, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trò chuyện, thăm hỏi ân cần các cử tri đi bầu cử.

Sau khi kết thúc lễ khai mạc, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã cùng các cử tri bỏ những lá phiếu đầu tiên chọn ra những người có đức, có tài, luôn cống hiến vì đất nước, vì nhân dân để bầu ra những đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

bp1.jpg
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi và trò chuyện với cử tri Lê Minh Hoàng (sinh năm 1944, áo xanh).

Đến điểm bầu cử từ rất sớm, cử tri Lê Minh Hoàng (sinh năm 1944), thường trú tại khu phố Phú Thuận, phường Phú An cho biết: "Rất vui mừng đến bỏ phiếu để bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần bầu cử có thể nói vui nhất của tôi khi đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng đi lên, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Tôi tin tưởng, sự lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân sẽ góp phần xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh và địa phương ngày càng phát triển".

bp4.jpg
Cử tri khu vực số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An đến bỏ phiếu từ rất sớm.

Dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực số 26, khu phố Phú Thuận, phường Phú An, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, rất phấn khởi khi thấy đông đảo cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân từ khá sớm; cùng không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, phấn khởi, đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm và niềm tin của người dân đối với cuộc bầu cử lần này.

Đồng chí Võ Văn Minh mong muốn, cử tri đi bầu cử lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, có phẩm chất, năng lực, uy tín để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, góp phần xây dựng bộ máy Nhà nước ngày càng vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy Thành phố Hồ Chí Minh và đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời là một trong những giải pháp chuyển đổi năng lượng xanh, đáp ứng nhu cầu phát triển tại nhiều doanh nghiệp, hộ gia đình.

Tái cấu trúc nền kinh tế từ chuyển đổi năng lượng xanh

Từ câu chuyện những doanh nghiệp chủ động đầu tư điện mặt trời, tận dụng phụ phẩm để phát điện, đến áp lực tiêu thụ năng lượng khổng lồ của Thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề chuyển đổi năng lượng xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trong buổi làm việc với Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

Các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại một số trường học, cơ sở kinh doanh; những đường dây sản xuất thực phẩm chứa chất cấm bị phanh phui sau nhiều năm hoạt động giữa lòng đô thị lớn nhất cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp bách công tác bảo đảm an toàn thực phẩm phải được triển khai kiên quyết và thực chất hơn.

Công nhân tại Công ty cổ phần Cơ khí thương mại Đại Dũng được trang bị đầy đủ thiết bị, bảo đảm an toàn lao động.

Ứng dụng công nghệ trong bảo đảm an toàn lao động

Nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, Thành phố Hồ Chí Minh xác định tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm, phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người lao động, hướng tới một môi trường làm việc bền vững.

Người dân xếp hàng mua bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 4 (Ảnh MẠNH HẢO)

Khẳng định giá trị độc đáo của bánh mì Việt Nam

Qua 4 lần tổ chức, Lễ hội bánh mì Việt Nam đã góp phần tôn vinh món ăn đường phố độc đáo của người Việt, một biểu tượng của sự sáng tạo. Đến nay, bánh mì không chỉ nằm trong từ điển Oxford hay dẫn đầu các bảng xếp hạng của TasteAtlas, mà đã thật sự trở thành một “đại sứ văn hóa” kết nối Việt Nam với thế giới.

Phối cảnh quảng trường và trung tâm hành chính Thành phố Hồ Chí Minh.

Đột phá hạ tầng cho siêu đô thị hiện đại

Dấu mốc 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và 50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (1976-2026) được ghi dấu bằng việc đồng loạt khởi công một loạt dự án hạ tầng quy mô lớn.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

[Ảnh] Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa mừng Đại lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh những ngày cuối tháng 4 khoác lên mình diện mạo rực rỡ, chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Trên khắp các tuyến đường, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng cũng đầy tự hào và phấn khởi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bìa phải) trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ban lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn. (Ảnh: LINH BẢO)

Trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn

Sáng 29/4, tại Nhà hát Thành phố, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức sự kiện “Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước” và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) nhân Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).