Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn thực hiện quyền bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện bầu cử tại xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 15/3, hòa trong không khí phấn khởi của cử tri cả nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đến dự Lễ khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là ngày hội non sông, là dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Cùng dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu này còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quang Mạnh, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Nguyễn Hữu Đông, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy và đông đảo cử tri tham gia bầu cử tại khu vực số 14.

ndo_br_z7621450172949-0d259eb26603efac91f10512b2ce9a15-1924.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn xem bảng niêm yết danh sách các ứng cử viên. (Ảnh: THẾ ANH)

Ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, thông báo thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu, kiểm tra thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ trước sự chứng kiến của cử tri và niêm phong thùng phiếu, đúng 7 giờ sáng, đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng với các đồng chí: Trần Lưu Quang, Lê Quang Mạnh, Nguyễn Hữu Đông, Nguyễn Thanh Hải, Văn Thị Bạch Tuyết, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phạm Thành Kiên đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.

ndo_br_z7621448479576-06eed8b2d7b7a0f154deeffb9e67ab9d-893.jpg
Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao đổi với lãnh đạo địa phương tại khu vực bỏ phiếu số 14. (Ảnh: THẾ ANH)

Tiếp đó, đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Theo ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu này, cử tri đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu và xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai.

ndo_br_z7621515957605-6df2640c2f7ff3221c2d747de309bb8a-7763.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thực hiện thủ tục theo quy định trước khi bỏ phiếu.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu được bảo đảm tốt. Tại khu vực bỏ phiếu, giao thông thông thoáng.

Chia sẻ với báo chí ngay sau khi bỏ phiếu bầu cử, đồng chí Trần Thanh Mẫn vui mừng và vinh dự khi được đến xã Hóc Môn, trực tiếp bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí cho biết, thời gian qua với sự lãnh đạo sát sao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học, bài bản để chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

z7621480517147-a7cd0847a5d36b067f99ce10c9391846-6838-6444.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang thực hiện bỏ phiếu. (Ảnh: THẾ ANH)

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng hoan nghênh các thành viên Hội đồng bầu cử Quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử đã triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời, mong các đơn vị tiếp tục theo dõi sát sao chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp nhất. Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia cũng tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm, tập trung triển khai của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và sự hưởng ứng, đồng thuận của cử tri cả nước, cuộc bầu cử nhất định thành công tốt đẹp.

ndo_br_z7621521187079-81f7f83d2fda967fd616fe597e70c3ea-9590.jpg
Cử tri khu vực bỏ phiếu số 14 thực hiện bỏ phiếu. (Ảnh: THẾ ANH)

“Đi bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 lần này càng có ý nghĩa khi đánh dấu 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội. Tôi tin tưởng, cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, lựa chọn những người có tài, có đức, xứng đáng được bầu làm đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Chủ tịch Quốc hội đã gửi gắm thông điệp đến cử tri cả nước.

Chia sẻ niềm vui sau khi vừa hoàn thành việc bỏ phiếu, cử tri Nguyễn Thị Vân, ấp 20, xã Hóc Môn cho biết, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đều là những cán bộ ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có trình độ và kinh nghiệm thực tế trong công tác.

ndo_br_z7621559666933-53d40165d64efd5f3560033aec471a26-5596.jpg
Cử tri xếp hàng chuẩn bị vào bầu cử. (Ảnh: THẾ ANH)

“Tôi mong, những đại biểu được trúng cử lần này sẽ là những đại biểu có tâm, có tầm, dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì dân, vì nước, phụng sự nhân dân, thực sự là người đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu được dân tín nhiệm bầu ra”, cử tri Nguyễn Thị Vân bày tỏ.

Cử tri cũng cho rằng, chương trình hành động của các ứng cử viên đều rất ý nghĩa, thiết thực, thể hiện rõ những đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cũng như trên địa bàn. Cử tri mong những nội dung ấy sẽ được hiện thực hóa khi các ứng cử viên trúng cử, góp phần đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

z7621446819650-8805b0443facfa9ec03b7e428798251c-942.jpg
Cử tri trẻ Dương Minh Triết xem lại danh sách các ứng cử viên trước khi thực hiện bỏ phiếu.

Cử tri trẻ Dương Minh Triết (học sinh Trường trung học phổ thông Hồng Hà) vừa tròn 18 tuổi vào ngày 15/2/2026 vui mừng cho biết, đây là lần đầu tiên được đi bầu cử, bản thân vừa xúc động, hồi hộp nhưng cũng vô cùng tự hào.

“Khi cầm trên tay thẻ cử tri, em đã nhận thức được trách nhiệm công dân của mình. Bản thân cũng đã nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên để lựa chọn cho mình những đại biểu xứng đáng. Mỗi lá phiếu tuy nhỏ nhưng bản thân em cũng như cử tri nơi đây đều gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những người đại biểu xứng đáng, đủ năng lực và có trách nhiệm đối với quá trình phát triển đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Những người trẻ như chúng em cũng mong, các đại biểu nhiệm kỳ mới sẽ dành nhiều sự quan tâm tới thế hệ trẻ, có tiếng nói góp phần vào hoàn thiện các chính sách để người trẻ có cơ hội phát triển toàn diện, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, việc làm, hoạt động khởi nghiệp và đặc biệt là tiếp cận với khoa học công nghệ”.

*Xã Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh) được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của ba đơn vị gồm: Thị trấn Hóc Môn, xã Tân Xuân và xã Tân Hiệp. Trên địa bàn xã có 10 đơn vị bầu cử với 57.359 cử tri.

z7621547264161-68703730c8ac81f2af3e1f469382e577.jpg
Khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn. (Ảnh: THẾ ANH)

Bà Lê Thị Ngọc Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã cho biết, trong thời gian qua, công tác bầu cử được địa phương triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng quy định.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên xã Hóc Môn đã tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm cho ngày bầu cử được diễn ra an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp.

Địa phương cũng đặc biệt chú trọng tới công tác tuyên truyền với nhiều hình thức (thông qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, hội; tuyên truyền miệng, các pano tại các giao lộ lớn và khu dân cư, trên các trang thông tin, fanpage, đài phát thanh xã) giúp người dân trên địa bàn hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của bầu cử cũng như thấy được quyền và nghĩa vụ công dân của mình; nắm được đầy đủ thông tin về thời gian bầu cử, khu vực bỏ phiếu, quy trình bỏ phiếu và các quy định khi tham gia bầu cử; nắm được thông tin đầy đủ về tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên để qua đó lựa chọn cho mình những đại biểu đại diện xứng đáng.

Bà Thanh cũng cho biết, trong thời gian qua địa phương cũng chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, tổ chức trang trí theo đúng quy định bảo đảm tiết kiệm và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, để người dân cảm nhận được tinh thần của “ngày hội non sông”.

Xã Hóc Môn cũng đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, máy móc để phục vụ công tác bầu cử được tốt nhất, đặc biệt là bảo đảm phục vụ việc báo cáo tình hình, kết quả bầu cử lên hệ thống quốc gia được kịp thời, thuận lợi và chính xác nhất.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Chị Bùi Thị Trung Thảo hiện làm việc tại Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường An Nhơn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sắp xếp người hoạt động không chuyên trách cấp xã phù hợp

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến có hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sẽ phải nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước ngày 31/5/2026. Hiện thành phố đã chủ động rà soát để xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này phù hợp yêu cầu thực tiễn công việc.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.