Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác tổ chức bộ máy

Tại kỳ họp thứ 22 Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra sáng 18/4, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, đầu tư công và chính sách phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại kỳ họp.

Dự kỳ họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thanh Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được.

Thành phố còn 102 phường, xã sau sắp xếp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: “Có thể nói kỳ họp chuyên đề lần này là kỳ họp mang tính lịch sử, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thảo luận quyết định các nghị quyết để bảo đảm theo quy định của Trung ương về tiến độ sắp xếp bộ máy các đơn vị hành chính các cấp và đáp ứng yêu cầu cấp thiết theo tình hình thực tiễn của thành phố; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách, phát huy nguồn lực, cùng thành phố thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế năm 2025 đạt trên 2 con số”.

Việc sắp xếp bộ máy các đơn vị hành chính các cấp theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ là nội dung lớn, rất quan trọng, được cử tri và nhân dân quan tâm. “Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, bộ máy chính quyền các cấp của thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, sát dân và gần dân”, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh.

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, quận, huyện xây dựng Đề án và triển khai các bước theo đúng quy định.

Sau khi thảo luận sôi nổi, thẳng thắn tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tán thành phương án sắp xếp từ 273 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố còn 102 phường, xã; tán thành tên 102 phường, xã mới của Thành phố Hồ Chí Minh. Các tên các quận bằng chữ hiện nay đều được dùng để đặt tên phường, xã để lưu giữ tên gọi khi bỏ cấp huyện. Bên cạnh đó, thành phố có phường Sài Gòn ở Quận 1, phường Chợ Lớn ở Quận 5 và phường Gia Định ở quận Bình Thạnh.

Hội đồng nhân dân thành phố đã tán thành sáp nhập Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông công chánh, đổi tên Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua Nghị quyết liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, pháp chế như: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2025; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quyết định chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; nghị quyết về triển khai Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết thông qua Danh mục công trình, dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Các tờ trình liên quan bãi bỏ; sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố…

Toàn cảnh kỳ họp.

Toàn cảnh kỳ họp.

Khẩn trương triển khai có hiệu quả những nghị quyết đã thông qua

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Thị Lệ cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tham gia thảo luận tích cực, phân tích, làm rõ những vấn đề trọng tâm và thông qua 17 nghị quyết, trong đó có 8 nghị quyết liên quan đến công tác sắp xếp, tinh gọn bộ máy; 9 nghị quyết liên quan lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, đô thị, pháp chế, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh năm 2025 đã đề ra.

Trong bối cảnh những chủ trương, quyết sách thay đổi mang tính đột phá, trước cánh cửa lịch sử của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, năm 2025 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và chuẩn bị tiền đề cho giai đoạn phát triển mới, đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố khẩn trương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả những nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã thông qua; tiếp thu hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính gửi Bộ Nội vụ thẩm định trình Chính phủ bảo đảm chất lượng, tiến độ, theo quy định.

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống chính trị của thành phố, nhất là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và nhân dân tại các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Trung ương, thành phố; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu các nội dung theo quy định kịp trình Hội đồng nhân dân thành phố trong kỳ họp sắp tới.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.