Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

Định hướng của Thành phố Hồ Chí Minh là phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, là trung tâm sản xuất giống cây trồng, vật nuôi.
Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến nền nông nghiệp hiện đại

Đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã dần hình thành hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao, trong đó có các đơn vị trụ cột là Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học, các trường, viện, các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng hiệu quả nông nghiệp tiên tiến... có sức lan tỏa mạnh.

Tăng năng suất nhờ ứng dụng IOT

Trên nền tảng là Tổ hợp tác trồng rau thủy canh, năm 2019, Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc, phường Long Trường, thành phố Thủ Đức được thành lập. Hiện, Hợp tác xã nông nghiệp Tuấn Ngọc có diện tích sản xuất hơn 10.000 m2 trồng các loại rau ăn lá theo mô hình thủy canh hồi lưu. Khác với các mô hình trồng rau thủy canh khác, mô hình trồng rau thủy canh của hợp tác xã được ứng dụng công nghệ IoT (Internet vạn vật), tự động hóa hoàn toàn trong quá trình sản xuất, chăm sóc cây trồng.

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc cho biết: Để triển khai một hệ thống IoT tự động hóa cần phải đầu tư số tiền lớn mua thiết bị cảm biến, phần mềm, máy móc và hệ thống điều khiển. Hệ thống IoT đòi hỏi người làm việc phải có kiến thức chuyên môn cao để vận hành và bảo trì hệ thống. Vì vậy, hợp tác xã đã phải đầu tư thêm cho đào tạo kỹ sư và nhân viên kỹ thuật.

Từ khi thành lập đến nay, Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc vẫn kiên định con đường nông nghiệp công nghệ cao và luôn tìm cho mình hướng đi đột phá. Sau nhiều năm nghiên cứu, tháng 10/2021, đơn vị đã hoàn thiện và đưa vào áp dụng quy trình trồng xà lách Cristabel thủy canh chuyên vùng nóng với diện tích 1.000 m2.

Loại xà lách Cristabel còn có tên gọi là xà lách thủy tinh, là giống rau ôn đới chỉ phù hợp trồng ở các xứ lạnh như ở Đà Lạt (Lâm Đồng). Mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh có khí hậu nắng nóng, nhưng với quy trình kỹ thuật IoT tự động hóa hoàn toàn trong chăm sóc, Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc không những trồng thành công xà lách thủy tinh mà năng suất, chất lượng không thua kém xà lách trồng ở vùng lạnh.

Theo ông Lâm Ngọc Tuấn, với diện tích 1.000 m2 trồng rau, khi ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất, năng suất tăng từ 2,4 tấn/tháng lên khoảng 3,6 tấn/tháng và chỉ cần một nhân viên chăm sóc; chi phí điện, nước cũng giảm từ 10-20% so với trồng thủy canh thông thường.

Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc đã liên kết và chuyển giao công nghệ, bao tiêu sản phẩm cho các thành viên ngoài địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có các trang trại ở tỉnh Long An, Đồng Nai, Ninh Thuận, Bình Dương với tổng diện tích 4.000 m2.

Hợp tác xã cũng đang xây dựng thêm 4.000 m2 hệ thống nhà kính trồng rau ăn lá tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nhằm tăng sản lượng và nâng cao chất lượng các loại rau ăn lá trồng thủy canh. “Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc có thể đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D) để phát triển các giải pháp IoT tự động hóa tiên tiến hơn và giúp nâng cao năng suất, cũng như chất lượng sản phẩm”, ông Lâm Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nông nghiệp công nghệ cao tự động hóa bằng công nghệ IoT nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường hiệu quả sản xuất và giảm tác động đến môi trường. Đây là yếu tố quan trọng để giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt 570 triệu đồng/ha, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2021.

Hệ thống phun sương tự động trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ IoT của Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc.

Hệ thống phun sương tự động trồng rau thủy canh ứng dụng công nghệ IoT của Hợp tác xã Nông nghiệp Tuấn Ngọc.

Nông nghiệp đô thị là hướng đi chủ đạo

Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học... là hướng đi tất yếu khi quỹ đất nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng bị thu hẹp. Ngoài việc nghiên cứu, chuyển giao các mô hình nông nghiệp tiên tiến; nghiên cứu, lai tạo các giống cây trồng, vật nuôi mới... thành phố còn chú trọng thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để tạo tiền đề thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao.

Trong 14 doanh nghiệp đầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Công ty cổ phần Cuộc sống tốt lành (Công ty Goodlife) đã đầu tư nhà máy sản xuất với công suất xử lý, đóng gói 10.000 tấn trái cây tươi/năm xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của nước nhập khẩu, công ty xây dựng vùng trồng và liên kết với nông dân bao tiêu sản phẩm theo quy trình sản xuất GlobalGAP, đầu tư dây chuyền xử lý hơi nước nóng được nhập khẩu từ Nhật Bản. Công nghệ mới này xử lý, khử trùng trái cây tươi và bảo quản trái cây lâu hơn, tươi hơn khoảng bảy ngày so với phương pháp bảo quản thông thường. Bà Trần Nguyễn Khánh Vy, Phó Giám đốc Công ty Goodlife chia sẻ:

Trái cây tươi của Goodlife xuất khẩu sang các thị trường đòi hỏi chất lượng cao như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, châu Âu... gồm thanh long, xoài, sầu riêng. Từ kết quả sản xuất, kinh doanh hiệu quả, kế hoạch thời gian tới của công ty là tiếp tục đầu tư các dây chuyền tự động hiện đại để chế biến sâu từ trái cây, qua đó tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Đến nay, diện tích 87 ha trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao dành cho các doanh nghiệp thuê đã được lấp đầy. Khi doanh nghiệp đầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao có nhiều thuận lợi như nằm trong khu quy hoạch, được hỗ trợ, ưu đãi các chính sách về nông nghiệp công nghệ cao (ưu đãi về thuế, hỗ trợ cho vay về vốn...).

Ngoài ra, doanh nghiệp đầu tư vào đây được hưởng lợi hạ tầng có sẵn, được chia sẻ về khoa học kỹ thuật, vì trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao có các trung tâm nghiên cứu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp, nghiên cứu các quy trình ứng dụng công nghệ cao, hướng nghiệp và dạy nghề nông nghiệp công nghệ cao...

Các chuyên gia cho rằng, mô hình Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Trung tâm Công nghệ sinh học... tại Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là mô hình chuẩn, từ đó thu hút, lan tỏa, tạo “điểm mồi” cho nông nghiệp công nghệ cao không chỉ ở thành phố mà các địa phương lân cận, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ cùng phát triển.

Ông Lê Văn Cửa, Phó Trưởng ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Các doanh nghiệp muốn đầu tư vào Khu Nông nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng được khoa học kỹ thuật, mang lại hiệu quả, các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao dễ áp dụng và phát triển lâu dài. Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao xin chủ trương của thành phố mở rộng thêm hai khu phục vụ cho chăn nuôi, nhân giống cây trồng và vật nuôi.

Theo ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, ngành nông nghiệp thành phố đã cụ thể hóa, xây dựng định hướng phát triển của ngành trong giai đoạn 2021-2030.

Trong đó, chuyển đổi nhanh nền nông nghiệp từ sản xuất các sản phẩm truyền thống sử dụng nhiều đất và lao động, sang nền nông nghiệp đô thị sinh thái ứng dụng công nghệ cao, tiến tới nền nông nghiệp đô thị xanh phát thải các-bon thấp.

Đồng thời, phát huy vai trò là trung tâm nghiên cứu, sản xuất và cung ứng giống nông nghiệp mới, dịch vụ khoa học-công nghệ tiên tiến, hiện đại cho khu vực và cả nước; sản xuất các sản phẩm tươi sống có lợi thế với chất lượng cao, thân thiện môi trường theo chuỗi liên kết đa giá trị, tạo mảng xanh và cảnh quan đô thị, nông thôn hài hòa.

“Thu nhập và điều kiện sống của người làm nông nghiệp ở mức cao, nông nghiệp và nông thôn trở thành nơi làm việc, sinh sống, tham quan, học tập và nghỉ dưỡng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại”, ông Đinh Minh Hiệp cho biết.

Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị là một trong những xu hướng chủ đạo và tất yếu của ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Những năm qua, ngành nông nghiệp thành phố đã ứng dụng khoa học-công nghệ tiên tiến, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản có năng suất, chất lượng cao; không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc giống cây, giống con theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại.

Đồng chí Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh minh họa: Thu Lan)

Ngày 16/10: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt phục hồi

Ngày 16/10, giá bạc thế giới tăng lên mức 57,61 USD/ounce, được hỗ trợ bởi đà giảm của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt vẫn hạn chế đà phục hồi của kim loại quý này.

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN SỰ)

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận thiếu mặt bằng

Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Trên công trường, rất nhiều thiết bị, máy móc được huy động để đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, mặt bằng chưa thông suốt và hạ tầng kỹ thuật chưa di dời, khiến công tác triển khai thi công gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện dự án đã quy hoạch giao cho nhà đầu tư tại xã Bến Lức. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh: Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước từ chất lượng và tính đồng bộ của quy hoạch

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là để nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện, bảo đảm đồng bộ giữa các quy hoạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát. Đây là cơ sở để địa phương tháo gỡ điểm nghẽn, phát huy tiềm năng, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững.

Đại diện Simexco 2-9 Daklak nhận giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. (Ảnh: CỘNG TÁC VIÊN)

Doanh nghiệp nông sản Daklak được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia

Hai ngày liên tiếp được vinh danh tại hai giải thưởng cấp khu vực và quốc gia, Tổng Công ty Simexco 2-9 Đắk Lắk (Simexco 2-9 Daklak) tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp nông sản hàng đầu Việt Nam, ghi dấu hành trình hơn ba thập niên kiến tạo uy tín, phát triển bền vững và đưa giá trị nông sản Việt vươn tầm quốc tế.

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn.