Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch ở Kon Plông

Từ nhiều năm nay, huyện Kon Plông đã trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Kon Tum với khả năng thu hút hàng triệu du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Được thiên nhiên ưu đãi với thời tiết mát mẻ quanh năm, huyện đang tích cực xây dựng nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao gắn liền với du lịch.
Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen.
Du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp công nghệ cao tại Măng Đen.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, hiện toàn huyện Kon Plông có 210ha sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nhiều nhất tỉnh Kon Tum. Bên cạnh tạo ra giá trị từ việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng chuỗi cung-cầu, truy xuất nguồn gốc nông sản, ngành nông nghiệp huyện cũng xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao phải gắn liền với du lịch.

Những lợi ích thấy rõ

Công ty trách nhiệm hữu hạn Niinuma Tomofarm Măng Đen hiện có hai nhà màng diện tích khoảng 4.000m2 tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, với các loại cây chủ lực như dâu tây, bắp cải tí hon, cà chua bi Nhật Bản, tầm bóp Nam Mỹ… Đây là một trong những điểm đến thu hút nhiều du khách, bởi không những được chiêm ngưỡng sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao mà du khách còn được trực tiếp thu hái những loại nông sản muốn mua tại vườn.

Chị Hồ Thanh Tâm, quản lý sản xuất của công ty cho biết, vào những mùa cao điểm như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán hay những kỳ nghỉ lễ, đơn vị đón hàng trăm du khách mỗi ngày, mang về khoản doanh thu hơn 100 triệu đồng/tháng. “Việc phát triển nông nghiệp gắn liền với du lịch sẽ hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau. Hiện tại, 50-60% doanh thu của Tomofarm đến từ khách du lịch. Khi du lịch phát triển, nhiều du khách biết đến Măng Đen ngoài các địa danh nổi tiếng, còn có các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Đây được xem như điểm đến thu hút khách du lịch của Măng Đen”, chị Hồ Thanh Tâm nhận định.

Trang trại nông nghiệp sinh thái Hai Đông là một trong những đơn vị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao lớn của huyện Kon Plông, với diện tích 10ha cam 8 năm tuổi, nằm giữa những cánh rừng nguyên sinh. Từ năm 2019, cam của trang trại được trồng, chăm sóc theo chuẩn hữu cơ, được cấp mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam hữu cơ Măng Đen Hai Đông.

Với năng suất bình quân 20 tấn/ha; giá bán trung bình 30.000 đồng/kg, tổng doanh thu của trang trại bình quân không dưới 6 tỷ đồng/năm. Ông Nguyễn Quang Đông, chủ trang trại cho biết, khách du lịch có tầm quan trọng đặc biệt trong việc tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu của cam Măng Đen nói chung, cũng như của trang trại Hai Đông nói riêng.

Dù không mua nhiều cam, nhưng khi du khách đăng tải hình ảnh của trang trại lên mạng xã hội sẽ lan tỏa rất mạnh, bởi cam được trồng theo phương pháp hữu cơ organic dưới tán rừng già sinh thái rất ít nơi có. Điều này sẽ giúp du khách háo hức đến với vườn cam, khách hàng tại các siêu thị cũng có được niềm tin lớn hơn.

“Năm 2021, An Phú Farm ở Thành phố Đà Nẵng chỉ mua của chúng tôi 3 tấn cam/năm, song với sự phản hồi tích cực của khách hàng cũng như sự lan tỏa trên mạng xã hội, năm 2023, đơn vị này đã mua 15 tấn cam, và hiện vẫn muốn mua thêm. Nguyên nhân là vì khách du lịch đến với trang trại, tham gia hái cam, chăm sóc cam và truyền tải qua mạng xã hội tạo sức lan tỏa rất nhanh. Do vậy, An Phú Farm bán rất đắt hàng, sản lượng bán ra tăng theo từng năm”, ông Nguyễn Quang Đông chia sẻ.

Cùng gia đình đang lựa chọn sản phẩm cà chua bi, anh Đỗ Hữu Phúc, đến từ quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh cho biết, gia đình anh bị “nghiện” Măng Đen nên cứ sắp xếp được thời gian là cả nhà cùng nhau đi xe khách chạy thẳng từ TP Hồ Chí Minh lên Măng Đen để du lịch, nghỉ dưỡng sau thời gian làm việc căng thẳng.

Điều ấn tượng nhất của anh Phúc với Măng Đen là ngoài những địa danh, cảnh quan đẹp, nổi tiếng còn có các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, đáp ứng được tiêu chuẩn sạch, hái xong có thể ăn ngay, mang cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

“Với khí hậu mát mẻ, trong lành cộng với việc đi lại bây giờ khá thuận lợi, tôi mong rằng Măng Đen sẽ phát triển hơn nữa các sản phẩm du lịch, nhất là du lịch nông nghiệp để du khách được gần gũi với thiên nhiên, được thưởng thức những sản phẩm nông nghiệp sạch và trải nghiệm cảm giác làm nông dân khi trực tiếp tham gia trồng, chăm sóc rau, hoa”, anh Đỗ Hữu Phúc nói.

Cần những chủ trương đột phá

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Kon Plông Phạm Thanh Bình đánh giá: Các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao kết hợp các loại hình du lịch như nông nghiệp kết hợp với nghiên cứu, trải nghiệm du lịch mang lại hiệu quả rất cao, có tiềm năng phát triển lớn trong thời gian tới.

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến nay tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của huyện là 210ha; diện tích nhà màng, nhà kính 27,7ha. Hiện có 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; 15 tổ chức, cá nhân đã có mã QR truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Trong số đó, có không ít các mô hình kết hợp thử nghiệm giữa sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với các loại hình du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phạm Văn Thắng cho rằng, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sẽ mang lại nguồn lợi về kinh tế tăng từ 10-25 lần so với thông thường. Với lợi thế sẵn có, Kon Plông rất phù hợp để phát triển loại hình này.

Mới đây, huyện cử đoàn công tác đi làm việc tại Đà Nẵng, Lâm Đồng để học tập kinh nghiệm phát triển loại hình nông nghiệp gắn với du lịch. Qua đó, nghiên cứu và sẽ đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum có chủ trương thực hiện vấn đề này. Ông Phạm Văn Thắng nêu quan điểm: “Nếu trung ương và tỉnh cho chủ trương thì phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sẽ rất phù hợp với huyện Kon Plông. Một số vùng đất phát triển cây trồng hạn chế có thể quy hoạch trở thành điểm kết hợp giữa nông nghiệp với trải nghiệm du lịch, ngoài hiệu quả về kinh tế còn giúp cho du khách, các em học sinh có những trải nghiệm thực tế để có thêm kiến thức về nông nghiệp”.

Tại Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028 của Hội Du lịch Măng Đen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông Đặng Quang Hà khẳng định, sau khi Tỉnh ủy thông qua, huyện sẽ chọn một số doanh nghiệp, hộ dân có đất sản xuất nông nghiệp để làm các mô hình khai thác dịch vụ du lịch trên đất nông nghiệp. Đây là một chủ trương lớn của huyện, nhằm khai thác những tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.