Thành phố Hồ Chí Minh bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện phi địa giới

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung rà soát để bảo đảm chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí thủ tục hành chính; tiếp tục hướng đến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện phi địa giới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trong một lần đi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được trong một lần đi khảo sát thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bà Rịa.

Ông Trương Công Huy, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian qua, thành phố đã tích cực triển khai công tác rà soát, đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Điều này góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền đô thị 2 cấp trên địa bàn. Cụ thể, thành phố yêu cầu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí thủ tục hành chính năm 2025; hướng tới 50% năm 2026 và bảo đảm 100% thủ tục hành chính doanh nghiệp thực hiện trực tuyến.

Thành phố chủ động thực hiện 2 đợt rà soát thủ tục hành chính trong năm 2025, đề xuất cắt giảm và đơn giản hóa 558 thủ tục hành chính thuộc 12 cơ quan, trong đó 530 thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, thành phố đã đề xuất Bộ Tư pháp thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu đối với 390 thủ tục hành chính. Ngoài ra, việc kết nối và chia sẻ dữ liệu hộ tịch với Bộ Tư pháp giúp thành phố đề xuất cắt giảm 38 thủ tục hành chính không yêu cầu người dân nộp giấy tờ hộ tịch.

Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, ông Huy cho biết, thành phố đã đạt tỷ lệ 80,1% với 1.636 thủ tục hành chính; còn 19,9% thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến một phần. Để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thành phố còn áp dụng mức lệ phí 0 đồng đối với 109 thủ tục hành chính khi thực hiện trực tuyến...

ndo_br_ho-tro-can-bo.jpg
Bên cạnh việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phố cũng không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với việc triển khai thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 2.223 thủ tục hành chính đủ điều kiện bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện phi địa giới.

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, thành phố cũng đang tích cực số hóa hồ sơ. Hiện nay, tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đạt 97,2%.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác cải cách thủ tục hành chính của thành phố cũng còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó, đang tồn tại một số thủ tục hành chính không khả thi khi vận hành phi địa giới (đất đai, trẻ em-bảo trợ xã hội, khiếu nại tố cáo, khoa học-công nghệ, nghĩa vụ tài chính); nhiều thủ tục hành chính chuyên ngành chưa có hệ thống chia sẻ dữ liệu; còn một số lĩnh vực phải chờ sửa luật…

Trong buổi làm việc ngày 2/12/2025 với Đoàn công tác do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn làm trưởng đoàn về việc thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP và Nghị định số 118/2025/NĐ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, trong thời gian sắp tới, thành phố sẽ quyết liệt hơn trong công tác cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được Trung ương giao.

Đặc biệt sẽ tập trung rà soát để bảo đảm chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 30% điều kiện kinh doanh, thời gian và chi phí thủ tục hành chính; tiếp tục hướng đến 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện phi địa giới. Cùng với đó, thành phố cũng sẽ đẩy mạnh số hóa hồ sơ, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục trang bị hệ thống cơ sở vật chất; đồng bộ hóa trang thiết bị, hệ thống đường truyền và cơ sở dữ liệu cũng như phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và hành chính công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, thành phố sẽ nỗ lực, quyết tâm hướng tới mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền hành chính hiện đại, công khai, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả, mức độ thành công của các chính sách, hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.