Cải cách thể chế sâu sắc từ chính công tác xây dựng, thi hành pháp luật

Ngày 29/11, tại Quảng Ninh, Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Diễn đàn pháp luật năm 2025, với chủ đề “Đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Quang cảnh Diễn đàn.
Quang cảnh Diễn đàn.

Diễn đàn do Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Đại diện Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam đồng chủ trì.

Tham dự Diễn đàn, có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chiến lược và Chính sách Trung ương, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, một số bộ, ngành Trung ương, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư; đại diện một số tỉnh, thành, cơ quan ngoại giao một số nước, các tổ chức quốc tế...

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn pháp luật năm 2025, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tư duy, nhận thức lý luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được hoàn thiện. Việt Nam đã hình thành hệ thống pháp luật tương đối đồng bộ, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận cơ bản điều chỉnh tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, tạo nền tảng pháp lý để phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và thi hành pháp luật thời gian qua vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng vươn xa, hội nhập sâu rộng, đòi hỏi khách quan là tiếp tục đổi mới thể chế, pháp luật mạnh mẽ hơn.

z7275588006724-f3bb94ff033c0eabf08e27282c1557ee-3340.jpg
Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại Diễn đàn.

Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 66-NQ/TW có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, như một lời hiệu triệu cho một cuộc cải cách thể chế sâu sắc. Đây là văn kiện chiến lược, khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng trong việc đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật với mục tiêu đưa thể chế, pháp luật thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, nền tảng vững chắc và động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Để đạt được mục tiêu đó, theo Bộ trưởng Tư pháp, Việt Nam phải đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm: vừa rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật với tư duy mới, vừa xây dựng cơ chế đặc thù, linh hoạt trước mắt để khắc phục kịp thời những bất cập, hạn chế trong thực tế dồn tích nhiều năm, vừa xác định tầm nhìn dài hạn, bảo đảm tính ổn định hệ thống, tính dự báo, kiến tạo của một hệ thống pháp luật hiện đại, tiệm cận tầm quốc tế; đồng thời, phải đổi mới toàn diện quy trình lập pháp, gắn với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dự báo và đánh giá tác động, bảo đảm tổ chức thi hành pháp luật hiệu lực, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao.

Diễn đàn Pháp luật năm 2025 được tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, thảo luận về những điều kiện cần thiết để hiện thực hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị một cách thiết thực và hiệu quả nhất. Diễn đàn được kỳ vọng sẽ kiến tạo sự đồng thuận và thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp.

Tại Diễn đàn pháp luật năm 2025, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Quốc hội Ngô Trung Thành khẳng định, Quốc hội - trung tâm trong hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát việc thực hiện pháp luật - đã có bước chuyển biến lớn về đổi mới tư duy và quy trình lập pháp.

Để có một hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế, tiên tiến và phù hợp với thực tiễn Việt Nam như Nghị quyết số 66 đề ra, công tác lập pháp, giám sát thực hiện pháp luật của Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả để cùng Chính phủ, các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật “đi trước mở đường”, thật sự trở thành khâu đột phá của đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Ông Nguyễn Văn Cương,Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Bộ Tư pháp, chia sẻ: Nghị quyết 66-NQ/TW đã tạo ra bước đột phá chiến lược trong việc cải cách pháp luật để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội; đẩy nhanh tốc độ thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Riêng trong năm 2025, Chính phủ trình Quốc hội ban hành khoảng 102 Luật và Nghị quyết. Đây là một khối lượng công việc kỷ lục với số lượng văn bản pháp luật từ trước nay trong thời gian một năm…

Phát biểu bế mạc Diễn đàn pháp luật năm 2025, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh ghi nhận các ý kiến đóng góp tâm huyết của các đại biểu, những kinh nghiệm quý báu trong quá trình xây dựng hoàn thiện pháp luật được chia sẻ từ những dự án hợp tác quốc tế đã mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam.

Bộ trưởng khẳng định, trong thời gian tới, Việt Nam quyết tâm đổi mới và ứng dụng công nghệ số để bảo đảm việc xây dựng và thực thi pháp luật trở nên hiệu quả hơn…

Có thể bạn quan tâm

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. (Ảnh: CTV)

Khởi tố 9 cán bộ bảo vệ rừng và 1 chủ doanh nghiệp đưa, nhận hối lộ ở Đắk Lắk

Ngày 7/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can là cán bộ quản lý, bảo vệ rừng về hành vi “Nhận hối lộ”, khởi tố 1 chủ doanh nghiệp về 2 hành vi “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ký quy chế phối hợp về phòng, chống ma túy. (Ảnh: C04)

Mục tiêu đến năm 2030 có ít nhất 50% xã, phường không ma túy

Các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy có xu hướng hoạt động xuyên quốc gia, liên tuyến, liên tỉnh; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, triệt để lợi dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và phương thức giao dịch, vận chuyển “phi tiếp xúc” để che giấu hoạt động phạm tội.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: TL)

Trợ giúp pháp lý 29 năm: Ngày càng chuyên nghiệp, gần dân

Trải qua 29 năm hình thành và phát triển, công tác trợ giúp pháp lý từng bước khẳng định vai trò là chính sách  nhân văn của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người nghèo, người có công với cách mạng và các nhóm yếu thế trong xã hội.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Các lực lượng phối hợp tuần tra, bám sát địa bàn ở cơ sở. (Ảnh: ĐẶNG THANH)

Công an Đồng Tháp giữ bình yên cho quê hương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự các ngày lễ lớn, Công an tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi dấu nhiều thành tích nổi bật trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tổ tuần tra, kiểm soát tiến hành kiểm tra giấy tờ tàu cá ngư dân đang hành nghề trên biển. (Ảnh: VĂN THƯỜNG)

Cảnh sát biển 2 ra quân cao điểm chống khai thác IUU

Ngày 3/9, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 2 cho biết, những ngày đầu Tháng cao điểm chống khai thác IUU, Tàu cảnh sát biển 4038, Hải đội 212, Hải đoàn 21 tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành pháp luật, góp phần ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp.

Quang cảnh Phiên họp lần thứ hai Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật diễn ra ngày 26/8 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Chỉ đạo. (Ảnh: H.T)

Tổng rà soát hệ thống pháp luật: Đề xuất bãi bỏ toàn bộ 5.926 văn bản

Tính đến ngày 30/6, các cơ quan Trung ương và địa phương đã xác định 45.793 văn bản quy phạm pháp luật thuộc đối tượng, phạm vi tổng rà soát; đề xuất phương án xử lý đối với 13.077 văn bản. Trong đó, 5.926 văn bản được đề xuất bãi bỏ toàn bộ, góp phần tiếp tục hoàn thiện, tinh gọn hệ thống pháp luật.