Thanh niên vì cộng đồng

Trong Tháng Thanh niên 2024, các cấp bộ đoàn Thủ đô đồng loạt triển khai nhiều chương trình thiết thực, hoạt động ý nghĩa, góp phần khẳng định vai trò và trách nhiệm của lực lượng thanh niên.
Đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai tham gia trồng Hàng cây thanh niên trên địa bàn. (Ảnh THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI)
Đoàn viên, thanh niên quận Hoàng Mai tham gia trồng Hàng cây thanh niên trên địa bàn. (Ảnh THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI)

Huyện Thanh Oai có nhiều sản phẩm làng nghề nổi tiếng như giò, chả Ước Lễ, tương Cự Đà, nón làng Chuông... Đến nay, huyện đã xây dựng, phát triển 57 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng trên cơ sở các sản phẩm truyền thống. Để giúp kết nối các sản phẩm của quê hương tới người tiêu dùng, Huyện đoàn Thanh Oai đã chỉ đạo Đoàn 21 xã, thị trấn tổ chức 21 chợ phiên điện tử giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề trong tháng 3 -

Tháng Thanh niên. Chuỗi hoạt động livestream giới thiệu và bán sản phẩm này đã được các bạn trẻ thực hiện trên trang Facebook của Huyện đoàn Thanh Oai và các cơ sở Đoàn trực thuộc. Bằng phương pháp tiếp cận trẻ trung, hiện đại và cách dẫn dắt thú vị, hấp dẫn, các phiên chợ điện tử đã thu hút hàng nghìn lượt xem, tương tác, đặt hàng... Bí thư Huyện đoàn Thanh Oai Nguyễn Thị Minh Nguyện cho biết, Chương trình Chợ phiên điện tử đang được tuổi trẻ Thanh Oai triển khai trong Tháng Thanh niên năm 2024 nhận được sự hưởng ứng và tạo lan tỏa, bằng nhiệt huyết của các bạn trẻ, đã góp phần mang những sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Giữa tháng 3, các bạn trẻ của Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Thanh Trì đã phối hợp Đoàn Thanh niên các bệnh viện: K, Đa khoa Nông nghiệp và Nội tiết Trung ương tổ chức chương trình khám sức khỏe, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho gần 300 hội viên cựu thanh niên xung phong, cán bộ đoàn trên địa bàn huyện. Với tinh thần tình nguyện, tâm huyết và trách nhiệm cao, hơn 30 bác sĩ trẻ đến từ ba bệnh viện đã khám tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, siêu âm tuyến giáp, nội tổng hợp...

Sau khi khám bệnh, các bác sĩ còn hướng dẫn các cựu thanh niên xung phong lịch trình điều trị, tư vấn cách ăn uống, sinh hoạt để phòng chống các bệnh thường gặp ở người cao tuổi. 100% số cựu thanh niên xung phong, cán bộ đoàn đến khám đều được tặng thuốc bổ gồm các loại vitamin tổng hợp, hoạt huyết dưỡng não…

Điều dưỡng Lê Thu Thảo (Bệnh viện Nội tiết Trung ương) chia sẻ: “Qua thăm khám chủ động, nhiều người được phát hiện bệnh sớm hơn, có thể kịp thời chữa trị. Nghề y rất bận rộn nhưng tôi luôn muốn dành thời gian để cống hiến sức trẻ cho các chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân”.

Bí thư Huyện đoàn Thanh Trì Tạ Thu Sa cho biết, Chương trình khám chữa bệnh miễn phí là hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện sự tri ân đối với các cựu thanh niên xung phong. Chương trình nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ tinh thần sống đẹp của các tầng lớp thanh niên, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động vì an sinh xã hội...

Tháng Thanh niên năm 2024 với chủ đề “Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” đã diễn ra sôi nổi trên khắp địa bàn thành phố trong suốt tháng 3. Đây được xem là đợt thi đua cao điểm trong năm và là dịp để đoàn viên, thanh niên Thủ đô cống hiến sức trẻ, trí tuệ, tài năng của tuổi trẻ đối với cộng đồng. Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, 106 cơ sở Đoàn trực thuộc, 1.768 tổ chức cơ sở Đoàn, 29.423 chi đoàn, hơn 600.000 đoàn viên thanh niên Thủ đô đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong nhiều lĩnh vực tại các địa phương, đơn vị.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã triển khai đội hình tình nguyện cấp thành phố gồm: Đội hình xây dựng nông thôn mới; Đội hình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP; Đội hình giao thông xanh; Đội hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng; Đội hình hướng dẫn thành lập tổ chức Đoàn, Hội và câu lạc bộ công dân số tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước; Đội hình thanh niên hỗ trợ thủ tục hành chính cho nhân dân; Đội hình tư vấn khởi nghiệp và hướng nghiệp; Đội hình hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.

Xử lý dứt điểm các nhà xưởng vi phạm

Với quyết tâm khắc phục vi phạm kéo dài về đất đai, trật tự xây dựng, các địa phương tại Hà Nội đang tổng kiểm tra, rà soát các công trình nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy.

Ông Trần Văn Thắng (bên trái) tại Hội thi sản phẩm làng nghề và tôn vinh nghệ nhân Thành phố Hà Nội lần thứ nhất năm 2026 do Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Giữ nghề truyền thống bằng sự sáng tạo

Hơn 50 năm gắn bó với nghề mây tre giang đan truyền thống của gia đình, ông Trần Văn Thắng, ở thôn Đồi 2, xã Phú Nghĩa, vẫn miệt mài tìm tòi mẫu mã, thử nghiệm cách làm mới để những sản phẩm từ tre, giang, nứa, guột vẫn giữ được nét nghề truyền thống và đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đường vành đai 2,5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh đang được gấp rút hoàn thiện (Ảnh LÊ KHÁNH)

Đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

Nhờ làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hàng loạt dự án giao thông của Hà Nội đang được khẩn trương thi công. Những tuyến đường, cây cầu sau khi hoàn thành không chỉ giúp giảm ùn tắc cho khu vực, mà còn tạo diện mạo hiện đại hơn cho thành phố.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.