Tuổi trẻ Lâm Đồng hướng về đồng bào vùng lũ phía bắc

Hơn 120 tấn hàng hóa là các nhu yếu phẩm được tuổi trẻ Lâm Đồng kêu gọi, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân trong tỉnh đóng góp, ủng hộ để vận chuyển ra miền bắc, nơi đồng bào đang oằn mình khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra.
Những chuyến xe mang theo tình cảm của tuổi trẻ và người dân Lâm Đồng trên hành trình đến với đồng bào vùng lũ phía bắc.
Những chuyến xe mang theo tình cảm của tuổi trẻ và người dân Lâm Đồng trên hành trình đến với đồng bào vùng lũ phía bắc.

Tỉnh đoàn Lâm Đồng cho biết, ngày 16/9, 3 chuyến xe thiện nguyện chở khoảng 45 tấn hàng hóa gồm các nhu yếu phẩm, đã xuất phát từ Đà Lạt, mang theo tình cảm, sự sẻ chia của tuổi trẻ Lâm Đồng và nhân dân địa phương đến với người dân các tỉnh, thành phố miền bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Ndu Ha Biên thông tin, ngay sau lễ phát động của tỉnh và Trung ương Đoàn ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào miền bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã phát đi thư ngỏ, kêu gọi ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố phía bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp nhận, gói ghém, vận chuyển nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm gửi đồng bào vùng lũ phía bắc.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp nhận, gói ghém, vận chuyển nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm gửi đồng bào vùng lũ phía bắc.

Sau 4 ngày kêu gọi, các cấp bộ đoàn-hội-đội cùng đoàn viên, thanh thiếu nhi, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chung tay ủng hộ, góp sức để hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền bắc, với khoảng 120 tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng. Các nhu yếu phẩm nghĩa tình này được vận chuyển ra Trung ương Đoàn để từ đó điều phối đến 22 tỉnh, thành phố phía bắc bị ảnh hưởng bão, lũ.

Đoàn viên, thanh niên chung tay vận chuyển hàng hóa lên các chuyến xe nghĩa tình của tuổi trẻ Lâm Đồng hướng về miền bắc thân yêu.

Đoàn viên, thanh niên chung tay vận chuyển hàng hóa lên các chuyến xe nghĩa tình của tuổi trẻ Lâm Đồng hướng về miền bắc thân yêu.

Sáng nay, hơn 100 đoàn viên, thanh niên đã có mặt tại trụ sở Tỉnh đoàn Lâm Đồng từ sớm để cùng hỗ trợ đưa hàng hóa lên những chuyến xe nghĩa tình của người dân Lâm Đồng gửi đồng bào vùng lũ.

Những chuyến xe mang theo thông điệp của tuổi trẻ Lâm Đồng hướng về đồng bào vùng lũ phía bắc.

Những chuyến xe mang theo thông điệp của tuổi trẻ Lâm Đồng hướng về đồng bào vùng lũ phía bắc.

Cùng ngày, tại nhiều địa phương trong tỉnh Lâm Đồng, đoàn viên, thanh niên các huyện đoàn, thành đoàn cũng đã tổ chức những chuyến xe thiện nguyện, vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân vùng lũ phía bắc.

Cùng với kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, các cấp bộ đoàn-hội-đội tỉnh Lâm Đồng đã vận động, hướng dẫn các mạnh thường quân, nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt vào tài khoản vận động ủng hộ đồng bào miền bắc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. “Tất cả sự ủng hộ là những tấm lòng sẻ chia, “tương thân, tương ái” và san sẻ tình cảm, thể hiện trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với đồng bào miền bắc”, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng chia sẻ.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp nhận, phân loại nhu yếu phẩm của người dân ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Tuổi trẻ Lâm Đồng tiếp nhận, phân loại nhu yếu phẩm của người dân ủng hộ đồng bào vùng lũ.

Theo ghi nhận, từ ngày 12-16/9, rất nhiều chuyến xe mang dòng chữ “Chung tay cùng đồng bào miền bắc vượt qua khó khăn”, “Tất cả vì miền bắc thân yêu”, “Người Lâm Đồng hướng về đồng bào miền bắc”… đã và đang trên hành trình hướng về miền bắc, mang theo tình cảm của tuổi trẻ, nhân dân Lâm Đồng đến với đồng bào vùng lũ.

Những chuyến xe mang theo nghĩa tình của tuổi trẻ và người dân Lâm Đồng tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ phía bắc.

Những chuyến xe mang theo nghĩa tình của tuổi trẻ và người dân Lâm Đồng tiếp tục hướng về đồng bào vùng lũ phía bắc.

Thời gian tới, tuổi trẻ Lâm Đồng mong tiếp tục nhận được sự đóng góp, ủng hộ các nhu yếu phẩm từ cộng đồng để có những chuyến xe nghĩa tình tiếp tục hành trình ra bắc, mang theo nghĩa đồng bào.

Có thể bạn quan tâm

Một gia đình sẵn sàng cho chuyến du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 lựa chọn tàu hỏa chất lượng cao làm phương tiện di chuyển.

Hành khách “đổi gu” di chuyển: Tàu trải nghiệm lên ngôi dịp lễ

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành đường sắt chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt trong thói quen đi lại của người dân. Không chỉ đơn thuần là một phương tiện vận tải, những đoàn tàu chất lượng cao như "Hoa Phượng Đỏ" trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng trở thành lựa chọn ưu tiên, mang lại hành trình trải nghiệm cho mọi lứa tuổi.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Tin nổi bật ngày 1/5: Thủ tướng Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thăm chính thức Việt Nam; Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5; Cháy ô-tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, 2 người tử vong; Ngày 1/5, toàn quốc xảy ra 48 vụ tai nạn giao thông; Vàng SJC "bốc hơi" gần 11 triệu đồng/lượng từ đầu tháng 4...là một số tin tức nổi bật trong ngày 1/5.

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Con trai của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và ký ức những ngày chiến đấu ở rừng

Là con trai cả của Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, ông Nguyễn Hữu Châu có hơn 13 năm hoạt động và chiến đấu ở Căn cứ Trung ương Cục miền nam. Hòa vào không khí của những ngày tháng Tư lịch sử, ông chia sẻ với chúng tôi về hồi ức của những tháng ngày không quên ở chiến khu ngày đó.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết đón lượng khách và phương tiện dừng xe nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu ngày 30/4,

Mạng lưới trạm dừng nghỉ trên cao tốc bắc-nam giúp chuyến đi an toàn hơn trong kỳ nghỉ

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại, tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi của người dân trong dịp cao điểm lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, hệ thống trạm dừng nghỉ, trạm tạm và điểm dịch vụ trên tuyến cao tốc bắc-nam phía đông hoạt động chính thức từ ngày 29/4 giúp các chuyến đi an toàn, thuận tiện hơn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Đà Nẵng bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch thực hiện cao điểm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Công nhân lao động diễu hành kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động. (Ảnh BẢO LONG)

Bảo đảm lợi ích chính đáng của người lao động

Ở cấp cơ sở, chủ tịch công đoàn không chỉ là người tổ chức phong trào mà còn là cầu nối quan trọng giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vai trò này thể hiện rõ nhất trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể, đây là lĩnh vực được xác định là một trong những khâu đột phá của tổ chức công đoàn trong bối cảnh mới.