Thanh niên dân tộc thiểu số Lâm Đồng khởi nghiệp, làm giàu

Không ly hương, nhiều thanh niên người dân tộc thiểu số trên vùng đất phía nam Tây Nguyên tự tin bám trụ ở buôn làng để khởi nghiệp, lập nghiệp. Họ quyết tâm nuôi ý chí lập nghiệp, tạo phương thức làm ăn mới để làm giàu trên chính quê hương mình và chung tay xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Thanh niên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình giao lưu kết nối khởi nghiệp với doanh nghiệp địa phương.
Thanh niên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình giao lưu kết nối khởi nghiệp với doanh nghiệp địa phương.

Tư duy xanh giữa buôn làng

Câu chuyện của Jơ Jê Ha Mi, người tiên phong trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đạ Tông, huyện Đam Rông, quyết định khởi nghiệp, làm giàu bằng sản xuất rau sạch, là động lực cho thanh niên trong vùng thêm niềm tin khởi nghiệp trên quê hương mình.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo khó, Ha Mi luôn trăn trở với những bữa cơm đạm bạc của gia đình. Từ 50 triệu đồng vay từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, do Đoàn Thanh niên xã quản lý và 30 triệu đồng vay thêm của người thân, Ha Mi đầu tư mua vật tư, thiết bị, cải tạo vườn để trồng các loại rau thương phẩm hơn 8.000m2 đất của gia đình, để cung ứng thị trường.

Ha Mi chia sẻ, vượt qua sức ỳ, tập quán canh tác, văn hóa để thay đổi tư duy, khởi nghiệp theo hướng mới với thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số là không dễ dàng. “Nhờ đoàn thanh niên, cùng với sự tìm tòi, học hỏi và hơn hết là quyết tâm thay đổi cuộc sống, mình đã mạnh dạn lập nghiệp bằng sản phẩm mới trên chính buôn làng mình”, Ha Mi cho biết.

Với cộng đồng khởi nghiệp trẻ tại Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung, cái tên Lưu Lập Đức (Giám đốc Công ty TNHH Agri Đức Tiến), không còn xa lạ. Chàng thanh niên người Tày, lớn lên từ ruộng vườn huyện Đức Trọng đã làm giàu từ rau xanh, rồi miệt mài chia sẻ kinh nghiệm cho những người trẻ có cùng niềm đam mê khởi nghiệp từ nông nghiệp.

Xuất ngũ năm 2013, Đức trở về quê hương bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Qua thời gian tìm hiểu, Đức quyết định thành lập tổ hợp tác để liên kết người dân cùng sản xuất; đồng thời, hỗ trợ người dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Năm 2019, anh cùng cộng sự thành lập Công ty TNHH Agri Đức Tiến, đánh dấu bước tiến lớn trên hành trình lập nghiệp.

Đến nay, doanh nghiệp của anh đã có hơn 160 lao động thường xuyên, 20 lao động thời vụ; liên kết với hơn 20 nông hộ trên tổng diện tích 10ha, cung cấp cho thị trường hơn 20 tấn nông sản mỗi ngày. Năm 2021, Lưu Lập Đức được xướng danh trong tốp 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc; năm 2022, anh được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc.

Lưu Lập Đức cho biết, khởi nghiệp là một quá trình, phải có đam mê, kiên trì và tự tin mới thành công. “Trước khi khởi nghiệp, phải biết chọn hướng đi đúng, phải tìm tòi, tìm hiểu tiềm năng, thế mạnh vùng đất mình lập nghiệp; thị hiếu, thị trường và phải tạo uy tín mới đứng vững được. Khi đã khẳng định thương hiệu, phải lan tỏa sự thành công đến cộng đồng, cùng với họ bắt tay liên kết cùng phát triển”, Đức chia sẻ.

Tại vùng xa Phước Cát, huyện Cát Tiên, điều kiện không mấy thuận lợi, nhưng với quyết tâm lớn, tư duy đột phá, Bế Thị Thu Huyền và Lương Thị Duyên bước đầu khởi nghiệp thành công trên quê hương mình, hiện thực hóa giấc mơ chocolate thuần Việt mang tên Bản Ca cao. Hai cô gái trẻ sinh năm 1993 bắt đầu hành trình tìm đầu ra cho sản phẩm ca-cao quê mình bằng việc chế biến hạt ca-cao thành các loại bột, bơ và chocolate.

Về thương hiệu “Bản Ca cao”, Huyền giải thích: “Cha mẹ chúng mình xuất thân từ vùng núi phía bắc, ở đó gọi bản giống như buôn, làng của người dân tộc Tây Nguyên. Bọn mình dùng bản để nhắc nhớ quê hương bản xứ. Bản, cũng là bản vị, bản chất…”. Qua thời gian tìm tòi, nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm, “Bản Ca cao” đã có thương hiệu trên thị trường.

Dự án “Bản Ca cao” xuất sắc giành Giải nhất cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Lâm Đồng năm 2022”. Từ thành công bước đầu, hai bạn trẻ đã thành lập tổ hợp tác, sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao cấp tỉnh và được tham gia kết nối trong các nhóm OCOP, cùng các chương trình xúc tiến thương mại, triển lãm sản phẩm địa phương Lâm Đồng tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng Ndu Ha Biên cho biết, những năm gần đây, Tỉnh đoàn xây dựng nhiều chương trình, hoạt động, tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp ngày càng lan tỏa sâu rộng tại địa phương. Điều đáng mừng hơn, nhiều bạn trẻ người dân tộc thiểu số đã từng bước thay đổi tư duy, bước qua rào cản tập quán, mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê hương.

Tiếp sức phong trào khởi nghiệp

Thực hiện đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng với cả nước, phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp tại Lâm Đồng có điều kiện phát triển mạnh mẽ, trong đó có lực lượng thanh niên vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Hằng năm, Tỉnh đoàn Lâm Đồng đều tổ chức cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, từ đó tìm kiếm, chọn lọc, trao thưởng các ý tưởng, dự án tiềm năng, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong quá trình khởi nghiệp, thanh niên nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều vấn đề khó khăn; trong đó, vướng mắc lớn nhất là vốn đầu tư ban đầu. Thế nên, công tác hỗ trợ vay vốn cho thanh niên phát triển kinh tế được các cấp, các ngành quan tâm. Đến cuối năm 2022, tổng số vốn ủy thác cho vay qua Đoàn Thanh niên toàn tỉnh hơn 683 tỷ đồng, với gần 15 nghìn hộ vay. Trong đó, dự án thanh niên phát triển kinh tế được thụ hưởng từ nguồn vốn vay giải quyết việc làm từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đạt 83 tỷ đồng, với hơn 1.300 lao động là thanh niên.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng, Tổ trưởng Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Phạm Thị Nhâm cho biết, địa phương đã tiến hành rà soát để hoàn thiện chương trình khởi nghiệp. Từ cơ chế, chính sách hỗ trợ, cơ chế tài chính đến phương thức triển khai thực hiện, giúp thanh niên khởi nghiệp tận dụng được lợi thế địa phương. Đồng thời, kết hợp các chương trình, như sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng, hỗ trợ khoa học-công nghệ, kết nối logistics, chuỗi cung ứng, thương mại điện tử…

Năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đề án “Chính sách tín dụng dành cho thanh niên khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh”. Đây chính là sự tiếp sức, tạo động lực cho lực lượng trẻ trên hành trình sử dụng tri thức để phát triển kinh tế, hiện thực hóa khát vọng làm giàu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trong buổi đối thoại với thanh niên về chủ đề “Thanh niên Lâm Đồng với khởi nghiệp, lập nghiệp”, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đánh giá, đội ngũ thanh niên địa phương có nhiều sáng tạo, đột phá, tạo được những dấu ấn tốt đẹp trong cộng đồng, chủ động trong việc nắm bắt tiến bộ khoa học-công nghệ, tự tin trong hoạt động học tập, lao động sáng tạo và khởi nghiệp. Đồng chí Trần Văn Hiệp khẳng định: “Lãnh đạo tỉnh luôn khuyến khích, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trẻ trong quá trình lập thân, lập nghiệp”.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Già làng người Ê Đê ngồi kể chuyện về văn hóa cồng chiêng cho các cháu học sinh bên bếp lửa trong ngôi nhà dài truyền thống.

Ấm áp bếp lửa người Ê Đê

Từ bao đời nay, bếp lửa luôn gắn liền sinh hoạt hằng ngày và đời sống tâm linh của đồng bào dân tộc Ê Đê ở Tây Nguyên. Họ tin rằng, lửa chính là “vị thần” may mắn, chỉ cần ngọn lửa rực đỏ trong nhà gia đình sẽ luôn ấm no, hạnh phúc.

Không gian triển lãm tại khu vực trung tâm xứ ngàn hoa Đà Lạt thu hút người dân và du khách.

Lan tỏa giá trị lịch sử cách mạng

Ngày 30/4/1975 đã ghi dấu trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử và trở thành biểu tượng sống động của ý chí độc lập, tự cường, khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Hệ thống giao thông trên địa bàn Cư Jút luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở Cư Jút

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định vai trò là trụ cột tinh thần, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.