Tuổi trẻ Lâm Đồng trồng hơn 2.000 cây xanh tại thành phố Đà Lạt

Tỉnh đoàn Lâm Đồng đề nghị đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng ra quân trồng hơn 2.000 cây thông tại phường 7, thành phố Đà Lạt.
Đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng ra quân trồng hơn 2.000 cây thông tại phường 7, thành phố Đà Lạt.

Sáng 28/9, tại tiểu khu 149B, phường 7, thành phố Đà Lạt, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động trồng cây gây rừng năm 2024.

Phát biểu phát động trồng cây gây rừng tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Ndu Ha Biên cho biết, thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực, các cấp bộ đoàn, hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh để phủ xanh đồi trọc, tạo cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Ndu Ha Biên phát biểu phát động trồng cây gây rừng.

Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Ndu Ha Biên phát biểu phát động trồng cây gây rừng.

Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng đề nghị các cấp bộ đoàn, hội, đoàn viên, thanh niên tiếp tục hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng; người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, trồng cây nào, tốt cây đó; tiếp tục nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đại biểu và hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia lễ phát động trồng cây gây rừng.

Các đại biểu và hơn 500 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt tham gia lễ phát động trồng cây gây rừng.

Thời gian qua, thông qua các hoạt động, như ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới, Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè... phong trào trồng và chăm sóc cây xanh đã tạo sự lan tỏa, trở thành nét đẹp văn hóa trong đoàn viên, thanh thiếu niên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Đà Lạt tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Đoàn viên, thanh niên thành phố Đà Lạt tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Ngay sau lễ phát động, toàn thể đại biểu cùng hơn 500 đoàn viên, thanh niên ra quân trồng hơn 2.000 cây thông tại tiểu khu 149B, phường 7, thành phố Đà Lạt.

Đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng vũ trang tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Đoàn viên, thanh niên thuộc lực lượng vũ trang tham gia trồng cây tại lễ phát động.

Đây là sự kiện hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Lâm Đồng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, vươn lên cùng đất nước”, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.