Thanh niên Bắc Ninh nô nức lên đường nhập ngũ

Hòa chung khí thế Ngày hội tòng quân của cả nước, ngày 4/3, tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân. Để bảo đảm nhanh gọn, an toàn, tỉnh đã tổ chức thành 10 điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đến dự và chỉ đạo tại điểm giao nhận quân số 10, tại Trung tâm văn hóa Luy Lâu, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Cùng dự, có các đồng chí: Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 1; Thiếu tướng Phạm Hùng Quyết, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12; Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Trực tiếp xuống hàng quân tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ, Trung tướng Ngô Bá Lực và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái mong muốn các tân binh ra sức học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

tt-1807.jpg
Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam động viên tân binh.

Vững vàng, tự tin trước giờ lên đường về đơn vị, chiến sĩ Vũ Đức Hải Hà, phường Thuận Thành bày tỏ: “Vinh dự được khoác lên mình màu áo lính, em nhận thức rõ trách nhiệm của mình và sẽ chấp hành nghiêm kỷ luật, nỗ lực học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh ghi nhận và biểu dương tinh thần cố gắng, tích cực của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương trong thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Đồng chí mong muốn với truyền thống, năng lực và bề dày kinh nghiệm trong quản lý giáo dục, rèn luyện chiến sĩ mới, các đơn vị nhận quân sẽ quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hơn nữa để các tân binh nhập ngũ năm nay được cống hiến và trưởng thành trong môi trường Quân đội và Công an nhân dân.

Đại tá Phạm Văn Tạo mong muốn các tân binh nhập ngũ cần xác định rõ đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình, địa phương và cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả được tham gia xây dựng Quân đội, Công an, làm tròn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

cs-3719.jpg
Thanh niên Bắc Ninh sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng nâng cao. Năm 2026, Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn hơn 5.000 thanh niên nhập ngũ. Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân, hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao, các đơn vị, cơ quan, địa phương có liên quan đã tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình các bước công tác tuyển quân nhằm nâng cao chất lượng; thực hiện “công khai, công bằng, dân chủ, nghiêm minh và đúng luật” trong công tác tuyển quân.

Đáng chú ý, Bắc Ninh đã mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng cho 1.127 Đoàn viên ưu tú trước khi nhập ngũ. Trong hơn 5.000 thanh niên nhập ngũ đợt này có 2.716 thanh niên có đơn xung phong nhập ngũ. Trong hơn 5.000 thanh niên nhập ngũ đợt này có 2.716 thanh niên có đơn xung phong nhập ngũ.

Đợt giao nhận quân năm 2026 tại Bắc Ninh mang ý nghĩa đặc biệt khi tỉnh bước vào chặng đường phát triển mới sau khi hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, đồng thời, đây là năm đầu thực hiện công tác tuyển quân theo chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển giao biên chế cán bộ chính quy về Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

Nhờ làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao đầy đủ chiến sĩ mới cho các đơn vị nhận quân nhanh, gọn, trang trọng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các đơn vị làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống gia đình quân nhân, cũng như tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Phố Nguyễn Tuân sau khi được mở rộng đã khang trang, giảm ùn tắc (Ảnh DUY KHÁNH)

Nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Nhờ cách làm chủ động, quyết liệt từ chỉ đạo, điều hành đến thực thi, cho nên dù chưa hết tháng 9, phường Thanh Xuân (Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch hai nhiệm vụ quan trọng, là giải ngân đầu tư công và thu ngân sách của cả năm 2026.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Sông Hồng, đoạn qua phường Hồng Hà, Thành phố Hà Nội.

Tăng khả năng tiếp cận của người dân với sông Hồng

Việc lấy ý kiến đối với đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500 đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân, chuyên gia, nhà khoa học.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.