Thăm, tặng quà các đối tượng chính sách tại Ninh Thuận

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ đã có chuyến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách; thăm hỏi các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Khu công nghiệp Thành Hải, tỉnh Ninh Thuận.
Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Khu công nghiệp Thành Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Cùng đi có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; Lê Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận.

Sáng 11/1, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và ông Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm, tặng 100 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong Khu công nghiệp Thành Hải.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng bày tỏ niềm vui khi được đến thăm Khu công nghiệp, trực tiếp dự buổi tặng quà rất có ý nghĩa dành cho công nhân nhân dịp năm mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bộ trưởng cho biết trong năm qua, cả nước đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, trên tất cả các lĩnh vực. Cả nước đạt 15/15 chỉ tiêu Quốc hội giao, tăng trưởng GDP thuộc nhóm 10 nước cao nhất thế giới, kinh tế ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Để đạt được kết quả này trước hết là sự chỉ đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc và nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt là đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động trên cả nước.

Với Ninh Thuận, Bộ trưởng cũng nhiệt liệt chúc mừng những kết quả về kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm qua, đặc biệt tăng trưởng GRDP đạt 8,7%, đứng thứ 16/63 tỉnh trên cả nước.

Với năm 2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng dẫn lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, đó là chúng ta phải đặt mục tiêu cao hơn, chuẩn bị tâm thế mới, mạnh mẽ hơn, để tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng. Do đó, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và người lao động phải phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa.

“Chúng ta đã tăng một phải tăng hai, chúng ta phấn đấu năm 2025 phải cao hơn năm 2024. Năm 2024, tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,09%, năm 2025 phải đạt thấp nhất 8%, có thể đạt 2 con số nếu điều kiện thuận lợi, đây là chỉ tiêu chúng ta phấn đấu để chuẩn bị nền tảng cho 5 năm tới, xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng mạnh hơn”, Bộ trưởng chia sẻ.

Theo Bộ trưởng, chúng ta không bằng lòng với kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, phải quyết tâm đạt cao hơn, phấn đấu mục tiêu phát triển đất nước vào năm 2030 và 2045 mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra. Từ đó, địa phương, doanh nghiệp phải đặt mục tiêu cao hơn. Muốn làm được điều này thì phải có sự đóng góp rất lớn của người lao động. Bộ trưởng mong muốn người lao động làm thế nào để tăng cường, cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, hiệu quả, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cuối cùng, Bộ trưởng chúc tỉnh Ninh Thuận, các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn trong năm 2025 cùng thi đua phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã gặp mặt lãnh đạo một số thôn xóm khó khăn nhất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, gồm: Đá Hang, Cầu Gẫy, Bỉnh Nghĩa, xóm Bằng, xã Ma Nới (thuộc các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận). Bộ trưởng thay mặt công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng quà Tết cho mỗi thôn, xóm là 15 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các thành viên trong Đoàn công tác tặng quà Tết cho các thôn, xóm.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các thành viên trong Đoàn công tác tặng quà Tết cho các thôn, xóm.

Bộ trưởng cũng tặng các phần quà trị giá 15 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Ninh Thuận, Hội Người tù yêu nước tỉnh Ninh Thuận, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Ninh Thuận, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Ninh Thuận, Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận, Hội Người mù tỉnh Ninh Thuận, Bếp ăn bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Bộ trưởng biểu dương các thôn, xóm trong năm qua luôn đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, tham gia hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Cơ bản các thôn, xóm đã không còn nhà tạm, đó là nỗ lực rất lớn của chính quyền, hoàn thành chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc xóa nhà tạm trong năm 2025.

Bộ trưởng mong muốn bà con các thôn, xóm tiếp tục động viên bà con, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, chăm chỉ lao động, chấp hành các chủ trương của địa phương, của tỉnh, của Đảng và Nhà nước; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đến thăm, tặng quà cho một số gia đình đồng bào Rắk Lây thuộc diện chính sách tại xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tặng 100 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho 100 gia đình khó khăn; tặng 10 con bò cho xã Ma Nới trị giá 150 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng 10 con bò cho xã Ma Nới trị giá 150 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng 10 con bò cho xã Ma Nới trị giá 150 triệu đồng.

Tại đây, Bộ trưởng gửi lời hỏi thăm và chúc mừng năm mới đến đồng bào dân tộc Rắk Lây, chính quyền, nhân dân xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận.

Bộ trưởng mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, cố gắng trong lao động, sản xuất, đạt được nhiều thắng lợi mới. Bộ trưởng cũng mong muốn Ninh Thuận nói chung và địa phương nói riêng tiếp tục phát huy tiềm năng thế mạnh tại địa phương, biến khó khăn thành cơ hội, phát triển kinh tế.

Bộ trưởng cho rằng, Ninh Thuận đã cơ bản giải quyết khó khăn về nguồn nước, thuận lợi hơn cho sản xuất nông nghiệp và phát triển kinh tế. Tỉnh nên đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp đạt giá trị tối thiểu 1 tỷ đồng/ha, thậm chí cao hơn nữa.

Nhân dịp này, Bộ trưởng tặng 100 triệu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tặng 160 triệu đồng cho Hội bệnh nhân nghèo để mua bảo hiểm y tế cho các bệnh nhân phong trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tặng 50 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc màu da cam thông qua Hội Nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Ninh Thuận. Trong số 50 nạn nhân chất độc màu da cam, đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trực tiếp đến thăm 3 gia đình có nạn nhân chất độc màu da cam bị úng não, xương thủy tinh.

Thay mặt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đã tặng 100 suất quà (trị giá 100 triệu đồng) cho 100 gia đình khó khăn trên địa bàn xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đến thăm, tặng quà một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận.

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền xã Ba Bể tuyên truyền, vận động, giải thích, hướng dẫn xử lý vi phạm tại các hộ dân. (Ảnh: Ủy ban nhân dân xã Ba Bể)

Xem xét xử lý đồng bộ, thấu đáo vi phạm đất đai khu vực hồ Ba Bể

Những ngày qua, tỉnh Thái Nguyên quyết liệt chỉ đạo cơ quan chức năng và xã Ba Bể tập trung xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến đất đai khu vực hồ Ba Bể. Đây là những vi phạm kéo dài nhiều năm, là vấn đề được dư luận quan tâm, đồng thời đặt ra yêu cầu cần xử lý đồng bộ, dứt điểm và thấu tình, đạt lý.

Tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip được triển khai tại 100% cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở thành phố Hải Phòng. (Ảnh: THANH NGA)

Đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế lên 72 tháng

Từ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn và yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, Bộ Y tế đang đề xuất sửa đổi, bổ sung 21 khoản thuộc 15 điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP. Đáng chú ý, Bộ Y tế đề xuất kéo dài thời gian hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế từ 36 tháng lên 72 tháng với một số đối tượng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy: Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Bộ Công an tổ chức.

Bảo vệ công nhân trước hiểm họa ma túy

Với hơn 17 triệu người đang làm việc trong các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân lao động giữ vai trò đầu tàu trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thế nhưng mặt trái của công nghiệp hóa và di cư lao động lại đang đưa họ vào “tầm ngắm” của tội phạm ma túy.

Trụ sở Bộ Nội vụ.

Phân cấp thẩm quyền trong kiểm tra chuyên ngành

Từ ngày 1/6/2025, Bộ Nội vụ không còn cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Thay vào đó, Luật Thanh tra năm 2025 và Nghị định số 217/2025/NĐ-CP đã quy định về trách nhiệm kiểm tra chuyên ngành của Bộ trưởng. 

Vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ từ máy bay xuống. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Đón nhận hơn 15.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Chiều 5/10, tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp đã tổ chức trọng thể Lễ bàn giao hài cốt liệt sĩ từ Quân khu 9 chuyển ra, phục vụ công tác giám định ADN.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group và ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai Tập đoàn. (Ảnh: Petrolimex)

Petrolimex và Sun Group mở rộng hợp tác chiến lược

Ngày 22/9, tại Phú Quốc, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn) và Tập đoàn Sun Group (Sun Group) ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, đồng thời mở ra cơ hội kết nối sâu rộng giữa các hệ sinh thái trong nhiều lĩnh vực.

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Tin nổi bật ngày 5/10: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khai mạc trọng thể; Tổng thống Cộng hòa Panama bắt đầu thăm chính thức Việt Nam; OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11... là một số tin tức nổi bật ngày 5/10.

Phụ nữ xã Lìa tích cực tham gia vào các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Khi "ánh sáng" thắp lên niềm tin ở vùng biên giới Quảng Trị

Những dự án của chương trình “Tiến về phía trước” triển khai tại xã Lìa – một trong những xã vùng biên đặc biệt của tỉnh Quảng Trị đã giúp người dân địa phương nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cộng đồng; hỗ trợ người dân xây dựng công trình điện chiếu sáng công cộng, tạo “lá chắn” bảo vệ sự bình yên cho thôn bản.

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.