Thái Lan điều chỉnh chính sách nhằm bảo đảm an ninh năng lượng

Trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông vẫn bất ổn và kéo theo cuộc khủng hoảng về năng lượng, Chính phủ Thái Lan đang điều chỉnh chính sách nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, chuyển từ tập trung ổn định giá nhiên liệu sang giảm tác động đối với chi phí sinh hoạt của người dân.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông tin về các chính sách bảo đảm an ninh năng lượng. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thông tin về các chính sách bảo đảm an ninh năng lượng. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)

Tại cuộc gặp gỡ báo chí với chủ đề “Một tháng khủng hoảng toàn cầu: Kế hoạch ứng phó của Thái Lan trong một thế giới đang đổi thay” vừa qua, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhận định, cuộc xung đột leo thang tại Trung Đông đã bước sang tháng thứ hai, gây ra những thách thức về an ninh năng lượng đối với nhiều quốc gia. Theo ông Anutin Charnvirakul, giá dầu toàn cầu tăng mạnh khiến một số quốc gia phải đối mặt tình trạng thiếu hụt và tiến hành các biện pháp tiết kiệm năng lượng.

Theo ông Anutin Charnvirakul, trong 15 ngày đầu của cuộc xung đột, Chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu ổn định giá năng lượng để ngăn khó khăn tạm thời, với nhận định khủng hoảng chỉ diễn ra ngắn hạn. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình vẫn bất ổn, Chính phủ Thái Lan phải điều chỉnh cách tiếp cận. Theo đó, các biện pháp hiện nay nhằm giảm tác động tiêu cực đối với người dân, nhất là các nhóm dễ bị tổn thương, như các hộ gia đình thu nhập thấp, nông dân và người làm trong lĩnh vực vận tải, thủy sản và công nghiệp.

Ông Anutin Charnvirakul cũng nhấn mạnh, nguồn cung nhiên liệu vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Cũng khẳng định điều này tại cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra ngày 28/3 vừa qua, Bộ trưởng Năng lượng tạm quyền Auttapol Rerkpiboon xác nhận rằng, dự trữ của Thái Lan, bao gồm xăng dầu tinh chế, dự trữ theo quy định của pháp luật, dự trữ thương mại và dầu thô, đủ dùng trong 107 ngày. Bộ trưởng Auttapol Rerkpiboon cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể về hoạt động của các trạm xăng. Ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, hơn 2.000 trạm xăng tại Thái Lan đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu, song con số này đã giảm xuống còn khoảng 300.

ndo_br_anh-2.jpg
Cuộc gặp gỡ báo chí “Một tháng khủng hoảng toàn cầu: Kế hoạch ứng phó của Thái Lan trong một thế giới đang đổi thay”. (Ảnh: VĂN PHÒNG THỦ TƯỚNG THÁI LAN)

Về các công ty dầu khí, PTT Oil và Retail Business (OR) sẽ tăng nhập khẩu dầu diesel lên 14 triệu lít trong dịp lễ hội Songkran. OR, Shell và Bangchak sẽ tăng nhập khẩu xăng.

Người dân Thái Lan có thể theo dõi tình trạng sẵn có của nhiên liệu thông qua ứng dụng Fuel-Now, hiện đang phủ sóng hơn 10.000 trạm xăng. Hiện mỗi ngày Thái Lan tiêu thụ khoảng 82 triệu lít xăng dầu, cao hơn mức 67 triệu lít trung bình một ngày trong khoảng thời gian trước khi Mỹ và Israel mở các cuộc không kích quy mô lớn vào Iran hôm 28/2.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính tạm quyền Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết, Chính phủ Thái Lan đang sử dụng Quỹ Nhiên liệu dầu mỏ để ổn định giá cả trong nước và hạn chế áp lực tài chính đối với người dân.

Theo ông Ekniti Nitithanprapas, mặc dù quỹ hiện đang thâm hụt, song việc quản lý vẫn được tiến hành thận trọng và phù hợp điều kiện thị trường. Để hỗ trợ sự ổn định tài chính dài hạn, Thái Lan sẽ dần giảm trợ cấp khi cần thiết. Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải của Thái Lan cũng đang phối hợp quản lý nguồn vốn và ngăn chặn sự gia tăng đột biến của chi phí hậu cần và vận tải.

Nhằm ứng phó những ảnh hưởng đến hàng tiêu dùng, Bộ Thương mại Thái Lan đang nỗ lực ổn định giá cả và bảo đảm nguồn cung thiết yếu. Bộ Thương mại đã tiến hành rà soát khẩn cấp danh sách hàng hóa được kiểm soát. Theo đó, sáu loại hàng tiêu dùng thiết yếu được bổ sung vào 59 mặt hàng được quản lý hiện có.

Để giải quyết tình trạng tăng giá quá cao, Bộ Thương mại đang kiểm tra hơn 4.000 địa điểm bán lẻ; xử lý khoảng 400 khiếu nại của người tiêu dùng. Vào tháng 4 tới, Chính phủ Thái Lan cùng các nhà sản xuất và bán lẻ lớn sẽ phát động một chiến dịch giảm giá cho hơn 1.000 mặt hàng thiết yếu, qua đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt của người dân.

Bộ Thương mại và Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng đang hợp tác nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển các nguyên liệu thô bị gián đoạn.

Bộ Ngoại giao cũng xác nhận rằng, Thái Lan có đủ dự trữ nhiên liệu, song đang thông qua các kênh ngoại giao để bảo đảm nguồn cung năng lượng bổ sung.

Bộ Ngoại giao Thái Lan đã bắt đầu các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp tiềm năng ở Brazil, Nigeria, Azerbaijan và Kazakhstan. Về việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường hàng hải quan trọng đối với vận chuyển dầu thô của thế giới, Bộ Ngoại giao Thái Lan bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng đối với việc vận chuyển dầu, khí đốt và phân bón.

Có thể bạn quan tâm

Khoảng 2.000 bà con gốc Việt và người dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí. (Ảnh: HUY VŨ)

Chung tay vì sức khỏe cộng đồng tại Campuchia

Ngày 17/10, tại thủ đô Phnom Penh, được sự đồng ý, hỗ trợ của Đô thành Phnom Penh, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn bác sĩ Tâm Việt tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội nghị IMF-WBG định hướng hợp tác quốc tế thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Ngày 16/10, Phiên toàn thể Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WBG) năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. Triển vọng kinh tế toàn cầu, những thách thức và định hướng hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm là các vấn đề được quan tâm hàng đầu tại sự kiện.

Đại sứ Phạm Bình Đàm chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste Maria Fernanda Lay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste cung cấp)

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác nghị viện

Chủ tịch Quốc hội Timor-Leste mong muốn, tăng cường hợp tác giữa Quốc hội hai nước Việt Nam và Timor Leste, trong đó chú trọng trao đổi giữa các nghị sĩ, cơ quan chuyên môn và đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc nhằm nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp.

Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ động thổ tại Lễ tái khởi động dự án. (Ảnh: TRỊNH DŨNG)

Vinachem tái khởi động Dự án mỏ Kali trị giá gần 500 triệu USD tại trung Lào

Ngày 12/10, tại huyện Nongbok, tỉnh Khammouane, trung Lào, diễn ra Lễ tái khởi động Dự án khai thác và chế biến muối mỏ do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và đối tác tổ chức. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 492 triệu USD, công suất thiết kế 500.000 tấn kali clorua/năm, dự kiến tạo việc làm cho hơn 600 lao động.

Hội nghị thường niên của IMF và WBG năm 2026 diễn ra tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan sẵn sàng cho hội nghị thường niên IMF và WBG

Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng thế giới (WBG) năm 2026 dự kiến bắt đầu vào ngày mai (12/10) tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sau thời gian tích cực chuẩn bị, nước chủ nhà sẵn sàng chào đón hơn 15.000 đại biểu tham dự đến từ 191 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Truyền thông Campuchia phản ánh đậm nét về chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Các cơ quan báo chí, truyền thông Campuchia đăng tải nhiều tin, bài về chuyến thăm, tập trung phản ánh kết quả hội đàm, các văn kiện hợp tác được ký kết và định hướng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang hội kiến Bộ trưởng Công an Lào Vanthong Kongmany. (Ảnh: DUY TOÀN)

Hợp tác an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Lào

Nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào, ngày 9/10, tại thủ đô Vientiane, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đã hội kiến Thượng tướng Vanthong Kongmany, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công an Lào.

Quang cảnh hội kiến. (Ảnh: Cộng tác viên)

Việt Nam-Lào tăng cường gắn kết chiến lược trong hợp tác quốc phòng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, chiều 8/10, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng hội kiến Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.