Thái Lan mở rộng cánh cửa hợp tác trong khu vực

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul mới đây nêu bật những kết quả quan trọng đạt được trong các chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vừa qua, trong đó nhấn mạnh những cơ hội hợp tác rộng mở trong nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Thái lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025 ở Hàn Quốc. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)
Thủ tướng Thái lan Anutin Charnvirakul phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025 ở Hàn Quốc. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat, trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2025 diễn ra ở Hàn Quốc, Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ ra rằng, Thái Lan đang ở một thời điểm then chốt, khi đất nước đang chuyển mình từ một nền kinh tế thu nhập trung bình sang một nền kinh tế thu nhập cao, từ sản xuất sang đổi mới sáng tạo, và từ một thành viên trong khu vực trở thành một đầu mối kết nối khu vực. Chính phủ Thái Lan quyết tâm đặt nền tảng vững chắc và ổn định cho tương lai của đất nước thông qua chính sách "Thắng lớn nhanh chóng" (Quick Big Win).

Tại hội nghị, Thủ tướng Anutin Charnvirakul nêu rõ tầm nhìn của Chính phủ Thái Lan với ba ưu tiên là thu hẹp khoảng cách kinh tế, tăng cường cơ hội kinh doanh và vượt ra ngoài những giới hạn truyền thống để định hình tương lai. Để góp phần thực hiện tầm nhìn này, Thái Lan đang triển khai chương trình Khon La Khrueng Plus, một chương trình đồng chi trả nhằm giảm bớt chi phí sinh hoạt và khuyến khích chi tiêu. Thái Lan cũng sẽ thúc đẩy một môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ, xương sống của nền kinh tế, có thể phát triển, cạnh tranh và kết nối. Chính phủ Thái Lan đang hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Bên cạnh đó, Thái Lan cũng thúc đẩy chương trình nghị sự về phát triển bền vững và hành động vì khí hậu.

anh-2.jpg
Thủ tướng Anutin Charnvirakul thông tin về kết quả các chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32. (Ảnh: Văn phòng Thủ tướng Thái Lan)

Để thực hiện những mục tiêu đặt ra, Thái Lan đang nỗ lực mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác khu vực và quốc tế.

Theo Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Siripong Angkasakulkiat, trong tuần qua, Thủ tướng Anutin Charnvirakul đã có các cuộc gặp lãnh đạo của 15 quốc gia, các tổ chức quốc tế và hơn 20 tập đoàn hàng đầu tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia và Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 32 ở Hàn Quốc.

Ông Anutin Charnvirakul bày tỏ tin tưởng rằng, những cánh cửa hợp tác được mở ra sẽ góp phần mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân Thái Lan.

Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết, tại các cuộc gặp, các lĩnh vực đầu tư và hợp tác tiềm năng giữa Thái Lan với các đối tác là một trong những nội dung chính được thảo luận. Về thương mại, Thái Lan tập trung vào các lĩnh vực an ninh lương thực, chuyển đổi số, kinh tế xanh, vận tải và hậu cần nhằm trở thành trung tâm của khu vực.

Theo ông Anutin Charnvirakul, Thái Lan thúc đẩy hợp tác với Singapore và Malaysia nhằm tăng cường an ninh lương thực. Thái Lan và Brunei thảo luận về tăng cường an ninh lương thực Halal, y tế, xuất khẩu nông sản, thúc đẩy thương mại và đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, Thái Lan đàm phán về việc tăng hạn ngạch cho lao động nước này tại Hàn Quốc; thúc đẩy hợp tác với Canada về du lịch.

Ông Anutin Charnvirakul cũng thông tin về cuộc gặp với Tổng thống Mỹ, trong đó thảo luận về thuế quan.

Về quan hệ với Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo Thái Lan và Trung Quốc tập trung trao đổi về việc củng cố mối quan hệ giữa hai nước, nhất là khi năm 2025 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đối với khu vực tư nhân, Thái Lan khuyến khích đầu tư vào các ngành công nghệ cao, như hệ thống thanh toán kỹ thuật số, trung tâm dữ liệu, chất bán dẫn, xe điện…

Ngoài ra, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cũng tuyên bố, Thái Lan mong muốn tiếp tục là nước dẫn đầu khu vực trong cuộc chiến chống tội phạm xuyên quốc gia.

Đề xuất của Thái Lan về việc tổ chức một hội nghị quốc tế về chống tội phạm xuyên quốc gia đã nhận được sự ủng hộ và mong muốn tham gia từ nhiều nước.

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp song phương các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Tại các cuộc gặp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách của Việt Nam.

Lực lượng cứu hộ chuyển thi thể nạn nhân tại hiện trường vụ lở đất ở Tây Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia, ngày 24/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Indonesia tích cực triển khai công tác cứu hộ cứu nạn

Rạng sáng 26/1, đội ngũ Tìm kiếm và Cứu nạn hỗn hợp của Indonesia đã nối lại chiến dịch tìm kiếm hàng chục nạn nhân còn mất tích trong vụ lở đất kinh hoàng tại huyện Tây Bandung (tỉnh Tây Java). Trước đó, công tác cứu hộ đã phải tạm hoãn vào chiều 25/1 do mưa lớn và nguy cơ lở đất tái diễn.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Myanmar bước vào giai đoạn cuối cùng cuộc tổng tuyển cử

Sáng 25/1, Myanmar đã chính thức bắt đầu giai đoạn thứ ba, cũng là giai đoạn cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử. Các điểm bỏ phiếu tại khoảng 60 thị trấn đã đồng loạt mở cửa từ 6 giờ (giờ địa phương, tức 6 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam).

Các thành viên VCBA theo dõi phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Khơi dậy niềm tin mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia

Phấn khởi và xúc động là cảm xúc chung của các thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA) khi nói về Đại hội XIV của Đảng. Đại hội không chỉ là sự kiện chính trị trong nước mà còn là tín hiệu mạnh mẽ về vận hội mới, khích lệ doanh nghiệp ở nước ngoài đồng hành cùng quê hương trong kỷ nguyên phát triển bứt phá.

Ông Cao Tất Minh, Chủ tịch Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen. (Ảnh: MINH THẮNG)

Kiều bào Thái Lan luôn đặt niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng

Vững niềm tin với Đảng, phấn khởi theo dõi các hoạt động diễn ra từ khi khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiều bào tại Thái Lan chia sẻ tâm tư, nguyện vọng và gửi gắm những kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược mà Đại hội sẽ thông qua và quyết định tại Đại hội lần này.

Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu khu vực Campuchia Him Raksmey. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau là nền tảng cốt lõi của quan hệ Việt Nam-Campuchia

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nghiên cứu Campuchia Him Raksmey chia sẻ góc nhìn về những thách thức biến động của bối cảnh khu vực và thế giới, đồng thời đề xuất khuyến nghị tăng cường hơn nữa quan hệ Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới.

Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Học giả Campuchia: Đảng Cộng sản Việt Nam đứng trước bước ngoặt lịch sử quan trọng

Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu, Tiến sĩ Kin Phea, Giám đốc Viện Quan hệ quốc tế thuộc Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng sự phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn có ảnh hưởng sâu sắc tới sự ổn định trong khu vực và nhất là mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia.

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Tại phiên họp toàn thể ngày 16/1, Quốc hội Campuchia nhất trí thông qua dự thảo luật về phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982), đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý của Campuchia về quản trị hàng hải và hợp tác quốc tế trong các vấn đề đại dương.