Tổng tuyển cử 2026 tại Thái Lan

Đến 17 giờ ngày hôm nay (8/2), cử tri Thái Lan đi bỏ phiếu cuộc tổng tuyển cử bầu 500 Hạ nghị sĩ và bỏ phiếu cuộc trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp hiện hành được ban hành năm 2017. Lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Thái Lan tiến hành bầu cơ quan lập pháp và trưng cầu về bản hiến pháp trong một ngày.

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng. (Ảnh: MINH THẮNG)
Cử tri Thái Lan bỏ phiếu bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng. (Ảnh: MINH THẮNG)

Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ 8 giờ sáng nay và Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) cho biết, có 52.922.923 cử tri đủ điều kiện tham gia cuộc bỏ phiếu lần này trong đó hơn 50 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức tại 99.483 điểm bỏ phiếu, bầu ra 500 thành viên Hạ viện Thái Lan, gồm 400 Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử, tương ứng với 400 khu vực bầu cử trên toàn quốc và 100 Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng, được phân bổ cho các đảng dựa trên tỷ lệ phiếu bầu phổ thông trên toàn quốc.

Trong cuộc tổng tuyển cử lần này, tại điểm bỏ phiếu, mỗi cử tri nhận được hai phiếu bầu, trong đó một phiếu màu xanh lá cây để bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử và một phiếu màu hồng để bầu ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng. Có hơn 3.500 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo khu vực bầu cử thuộc 60 đảng và hơn 1.500 ứng cử viên Hạ nghị sĩ theo danh sách đảng của 57 đảng. Số lượng ứng viên Thủ tướng được 43 đảng đề cử là 93 người.

anh-4.jpg
Thông tin về các ứng cử viên tại một điểm bỏ phiếu ở quận Huai Khwang, Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cử tri Thái Lan cũng nhận được lá phiếu bầu thứ ba màu vàng để bỏ phiếu trưng cầu dân ý về việc có sửa đổi hiến pháp hiện hành hay còn gọi là Hiến pháp năm 2017 hay không.

Theo quy định, ECT phải công bố kết quả bỏ phiếu chính thức trong vòng 60 ngày kể từ ngày bầu cử, muộn nhất là ngày 9/4 tới. Trong vòng 15 ngày sau đó, Quốc hội Thái Lan sẽ triệu tập phiên họp đầu tiên. Tiếp theo, Hạ viện Thái Lan sẽ tiến hành bầu thủ tướng mới.

Trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2023, đảng Tiến bước, tiền thân của đảng Nhân dân, giành thắng lợi với 151 ghế. Đảng Vì nước Thái và đảng Bhumjaithai theo sau với lần lượt 141 ghế và 71 ghế. Đảng Dân chủ chỉ giành được 25 ghế.

anh-1.jpg
Nhân viên bầu cử hướng dẫn cử tri bỏ phiếu. (Ảnh: MINH THẮNG)

Lựa chọn của cử tri Thái Lan thể hiện sự ủng hộ đối với những chính sách, cũng như nỗ lực vận động tranh cử mà các đảng đưa ra. Trong những tuần qua, các hoạt động tranh cử đã được các đảng triển khai trên khắp các tỉnh, thành của Thái Lan, với nhiều hình thức, như tổ chức các cuộc mít-tinh, treo áp phích về ứng cử viên trên nhiều tuyến đường… Trong những nỗ lực cuối cùng nhằm giành được lá phiếu từ cử tri, nhiều đảng tổ chức các cuộc mít-tinh quy mô lớn tại thủ đô Bangkok, nơi nắm giữ 33 ghế tại Hạ viện theo khu vực bầu cử.

Trước đó, tại cuộc mít-tinh ở Bangkok, ông Natthaphong Ruengpanyawut, lãnh đạo và ứng cử viên thủ tướng của đảng Nhân dân, kêu gọi cử tri đưa ra lựa chọn nhằm đánh dấu một bước ngoặt cho nền chính trị Thái Lan, đồng thời cam kết bảo đảm tiếng nói của người dân sẽ định hình tương lai của đất nước. Những vấn đề mà đảng Nhân dân chú trọng là soạn thảo Hiến pháp mới, chống tham nhũng, nâng cao phúc lợi của người dân…

ndo_br_anh-6.jpg
Hàng dài cử tri xếp hàng tại điểm bỏ phiếu ở Trung tâm thanh thiếu niên Thái-Nhật ở Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Trong khi đó, đảng Bhumjaithai của Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Anutin Charnvirakul dành sự ưu tiên đối việc bảo vệ chủ quyền, an ninh. Đảng Bhumjaithai cũng đưa ra những chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, nâng cao vị thế của Thái Lan trên trường quốc tế…

Trình bày tầm nhìn về tương lai của Thái Lan, ông Yodchanan Wongsawat, ứng cử viên thủ tướng của đảng Vì nước Thái, cam kết phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và khoa học để thúc đẩy tăng trưởng. Giải quyết vấn đề nợ quốc gia, hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương, nâng cao giá trị của ngành du lịch, nâng cấp cơ sở hạ tầng y tế… cũng là những chính sách mà đảng Vì nước Thái theo đuổi.

ndo_br_anh-7.jpg
Cử tri bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp Thái Lan năm 2017. (Ảnh: MINH THẮNG)

Trong thông điệp tại buổi mít-tinh cuối cùng, ông Abhisit Vejjajiva, cựu Thủ tướng Thái Lan, lãnh đạo đảng Dân chủ cam kết đưa đất nước Thái Lan vượt qua các cuộc khủng hoảng hiện nay. Để thực hiện được cam kết này, đảng Dân chủ sẽ tập trung giải quyết nạn tham nhũng, bất ổn chính trị, tăng trưởng chậm, bất bình đẳng kinh tế và các mối đe dọa về an ninh.

Thời gian qua, các cơ quan bầu cử và chính quyền địa phương Thái Lan khuyến khích cử tri nâng cao nhận thức về quy định bầu cử và tham gia bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử và cuộc trưng cầu dân ý. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan triển khai hơn 126.000 cảnh sát trên toàn quốc để bảo đảm an ninh trong suốt thời gian bầu cử.

Trong khi đó, Công ty Viễn thông Quốc gia Thái Lan và ECT phối hợp thành lập Trung tâm điều hành an ninh mạng nhằm giám sát và ứng phó các mối đe dọa đối với cơ sở hạ tầng mạng và hệ thống công nghệ thông tin thiết yếu phục vụ công tác bỏ phiếu.

Theo ECT, 44 quan sát viên từ 17 quốc gia và một tổ chức quốc tế theo dõi cuộc tổng tuyển cử và cuộc trưng cầu dân ý, nhằm bảo đảm quá trình bỏ phiếu diễn ra công bằng và minh bạch.

ndo_br_anh-9.jpg
Quan sát viên quốc tế theo dõi cuộc tổng tuyển cử năm 2026. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Ngày 6/2 vừa qua, hơn 80 tổ chức phi chính phủ tại Thái Lan ra tuyên bố ủng hộ việc sửa đổi Hiến pháp hiện hành, đồng thời kêu gọi cử tri bỏ phiếu tán thành trong cuộc trưng cầu dân ý. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến phản đối việc soạn thảo một bản Hiến pháp mới.

ECT nhận định, do tổ chức gộp cuộc bỏ phiếu bầu Hạ viện và trưng cầu dân ý về sửa đổi hiến pháp, vì vậy có thể phải đến 23 giờ hôm nay mới có thể có các dữ liệu kết quả tổng thể về cuộc tổng tuyển cử thông qua hệ thống kiểm đếm trực tuyến. Sau cuộc bỏ phiếu này, Thái Lan cần tiến hành hai cuộc trưng cầu dân ý nữa mới có thể quyết định việc sửa đổi Hiến pháp.

Có thể bạn quan tâm

Áo dài di sản của ba miền bắc, trung, nam được giới thiệu tại chương trình "Sắc màu Việt Nam".

“Sắc màu Việt Nam” – Đưa hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến gần hơn với người dân Philippines

Sự kiện “Sắc màu Việt Nam” đã góp phần củng cố giao lưu nhân dân và thúc đẩy hiểu biết giữa Việt Nam và Philippines trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; thể hiện nỗ lực hợp tác văn hóa-du lịch trong bối cảnh ASEAN ngày một chú trọng kết nối cộng đồng và bản sắc văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka Trịnh Thị Tâm đã chủ trì cuộc họp Ủy ban ASEAN tại Colombo.

Làm sâu sắc hơn quan hệ giữa ASEAN và Sri Lanka

Với vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Colombo, Sri Lanka năm 2026, Đại sứ quán Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động đã đề ra, góp phần khẳng định vai trò và hình ảnh tích cực của ASEAN tại Sri Lanka.

Quang cảnh cuộc gặp. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tăng cường gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào

Chiều 23/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm đến chúc mừng đồng chí Thongsavanh Phomvihane, Ủy viên Trung ương Đảng nhân dịp đồng chí được Quốc hội Lào khóa X phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Cuộc làm việc giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Đại học Rajabhat Udon Thani. (Ảnh: MINH THẮNG)

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước

Ngày 23/3, tại tỉnh Udon Thani, Thái Lan, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và đoàn cán bộ Đại sứ quán có cuộc làm việc với Ban Giám hiệu và sinh viên Trường đại học Rajabhat Udon Thani (UDRU), trao đổi về mối quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua và vai trò của thế hệ trẻ trong thúc đẩy hợp tác giữa hai nước.