Thạch Thất tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Năm 2020, huyện Thạch Thất cán đích huyện nông thôn mới. Phát huy kết quả đạt được, huyện đang tập trung nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Một góc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội) trên đường xây dựng nông thôn mới. (Ảnh Nguyễn Ðăng)
Một góc xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất (Hà Nội) trên đường xây dựng nông thôn mới. (Ảnh Nguyễn Ðăng)

Kết quả rà soát chín tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 3099/QÐ-UBND ngày 29/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, huyện Thạch Thất hiện có hai trong tổng số chín tiêu chí đạt, gồm tiêu chí: Quy hoạch, điện. Sáu trong tổng số chín tiêu chí cơ bản đạt, cụ thể là các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống, an ninh trật tự và hành chính công.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất Nguyễn Kim Loan cho biết, đến hết năm 2022, huyện có hai xã Ðại Ðồng và Hương Ngải được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Dị Nậu đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Ðại Ðồng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Năm 2023, huyện phấn đấu có thêm hai xã Ðồng Trúc, Hạ Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hai xã Dị Nậu và Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến hết tháng 3, qua rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, xã Ðồng Trúc có 9/19 tiêu chí đạt và 10/19 tiêu chí cơ bản đạt. Xã Hạ Bằng có 9/19 tiêu chí đạt và 10/19 tiêu chí cơ bản đạt. Ðối với hai xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là Dị Nậu và Hương Ngải, qua rà soát hai tiêu chí bắt buộc và các tiêu chí lựa chọn đều đạt, cơ bản đạt.

Cùng với việc tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Thạch Thất còn chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân. Tính đến hết năm 2022, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt 91 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 0,12%. Ðể có được kết quả này, cùng với sự phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, huyện đã chỉ đạo phát triển và nhân rộng các mô hình liên kết chuỗi giá trị hàng hóa đối với sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu và bán các sản phẩm trên sàn thương mại điện tử; tích cực ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn từ nguồn ngân sách địa phương. Tuy nhiên, việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thất còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, nhất là việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới có lúc, có nơi còn chưa thường xuyên, liên tục. Ðội ngũ cán bộ xã, thôn có sự thay đổi và điều chuyển công tác cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ xây dựng nông thôn mới. Nhận thức của một số cán bộ, đảng viên và một bộ phận nông dân còn chưa đầy đủ, có tư tưởng trông chờ vào nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

Thạch Thất phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 11 xã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, năm xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Tăng trưởng sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2,5%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm; cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố Hà Nội. Duy trì tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt hơn 90%...

Ðể đạt được mục tiêu, theo đồng chí Nguyễn Kim Loan, thời gian tới, huyện tập trung chỉ đạo và ưu tiên dành nguồn lực, nhất là huy động nguồn xã hội hóa từ các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân để đầu tư bảo đảm hoàn thành các tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Chỉ đạo các xã rà soát đánh giá cụ thể từng tiêu chí để xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, lộ trình, thời gian, phân công trách nhiệm rõ cho các cơ quan ban ngành đoàn thể của xã thực hiện, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu khó, còn đạt thấp và cần nhiều kinh phí đầu tư, ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân. Cùng với đó, huyện đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn huyện hoàn thành xây dựng xã Ðồng Trúc, Hạ Bằng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xã Dị Nậu, Hương Ngải đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023, hỗ trợ kinh phí để huyện hoàn thành mục tiêu đạt 52,38% số xã nông thôn mới nâng cao, 45,45% số xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023-2025 ■

Theo Văn phòng Ðiều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội, Thạch Thất cần tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch. Huyện cần tiến hành rà soát lại các tiêu chí chưa đạt, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện theo các tiêu chí; thường xuyên đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc...

Có thể bạn quan tâm

Bảo hiểm xã hội cơ sở Gia Lâm (Hà Nội) truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Phiên giao dịch việc làm cụm xã Gia Lâm-Phù Đổng-Thuận An-Bát Tràng năm 2026. (Ảnh: HSS)

Hà Nội xây dựng đơn vị học tập và điểm hỗ trợ kỹ năng số tại bảo hiểm xã hội cơ sở

Một trong những nội dung trọng tâm trong Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 của Bảo hiểm xã hội Hà Nội là xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” và “Điểm hỗ trợ kỹ năng số” tại bảo hiểm xã hội cơ sở. Theo đó, viên chức, người lao động trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các giao dịch bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế điện tử.

Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thành phố Hà Nội (Ảnh NIC)

Biến cơ chế đặc thù thành động lực tăng trưởng mới

Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Sau 3 tháng triển khai, Hà Nội đã nhanh chóng chuyển từ khung thể chế mới sang hành động cụ thể, xác định mục tiêu và từng bước biến các cơ chế, chính sách đặc thù thành nguồn lực thực chất tạo dư địa tăng trưởng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm thủ tục.

Kết nối chính quyền, doanh nghiệp trên môi trường điện tử

Nhằm đổi mới phương thức trao đổi giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hà Nội vận hành hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử dùng chung, giúp “rõ người, rõ việc”, tiết kiệm thời gian, công sức cho doanh nghiệp. Đây là một giải pháp cụ thể trong cải cách hành chính, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Người dân xã Hát Môn đang khẩn trương thu hoạch lúa mùa để gieo trồng vụ đông.

Tăng tốc sản xuất vụ đông

Sau vụ mùa, thời gian dành cho sản xuất vụ đông không còn nhiều, nhất là tại những địa phương vừa trải qua ngập úng kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản. Nông dân Hà Nội đang khẩn trương thu hoạch vụ mùa, vệ sinh đồng ruộng, làm đất để kịp thời gieo trồng vụ đông.

Phối cảnh Điện Kính Thiên sau khi được phục hồi.

Hình mẫu về hợp tác trong bảo tồn di sản

Điện Kính Thiên thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội) được khởi công phục dựng ngày 29/9 là kết quả của quá trình nghiên cứu khoa học lâu dài, với sự hợp tác, hỗ trợ, giám sát chặt chẽ của UNESCO. 

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Chủ động chăm sóc sức khỏe toàn dân

Triển khai các nội dung của Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 (gọi tắt là Luật Thủ đô 2026) về phát triển hệ thống y tế, an sinh xã hội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định này. 

Người dân xã Suối Hai cùng nhau làm sạch đường làng ngõ xóm (Ảnh HỒNG LÊ)

Lan tỏa nếp sống xanh

Từ những buổi ra quân vệ sinh môi trường vào sáng thứ bảy hằng tuần, phong trào “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp” đang lan tỏa từ phố phường đến làng quê Hà Nội. Không chỉ làm sạch cảnh quan, những việc làm này còn góp phần hình thành ý thức tự giác, lối sống văn minh và trách nhiệm của mỗi người với môi trường sống chung.

Các chuyên gia đề xuất thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số vẫn cần lấy di sản là trung tâm, nhưng cần cách “kể chuyện” mới để phù hợp với truyền thông đương đại.

Xây dựng thương hiệu Hà Nội trong kỷ nguyên số

Hà Nội được định hướng trở thành đô thị kết nối toàn cầu, trung tâm văn hóa của châu lục và thế giới trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, xây dựng thương hiệu Hà Nội phù hợp với thời kỳ mới là yêu cầu cấp thiết.

Công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại xã Quảng Bị.

Hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ

Sau gần hai tháng nỗ lực, đến ngày 23/9, Thành phố Hà Nội đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 230 nghĩa trang trên địa bàn, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Tăng tính thiết kế cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Khâu thiết kế sản phẩm vẫn là thách thức không nhỏ đối với các nghệ nhân, làng nghề và doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Để cải thiện chất lượng, Hà Nội tổ chức các cuộc thi thiết kế mẫu mã, góp phần thúc đẩy nghệ nhân đổi mới, bám sát xu hướng công nghiệp văn hóa và nhu cầu thị trường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường tiểu học Thiên Đức, xã Phù Đổng (Ảnh THÁI QUANG)

Cho những đêm hội trăng rằm thêm vui

Những ngày này, từ phố phường đến các miền quê Hà Nội, không khí Trung thu đang rộn ràng khắp nơi. Tiếng trống hội, tiếng múa lân hòa cùng sắc đèn ông sao... tạo nên một mùa trăng đầy sắc màu. Sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền các cấp đã góp phần mang đến cho thiếu nhi những đêm hội trăng rằm vui tươi và ý nghĩa.

Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật số 22 phố Hàng Buồm rực rỡ với những loại đèn Trung thu xưa được phục dựng.

Sức sống mới của Trung thu xưa

Ở Hà Nội, có một địa chỉ chất Trung thu xưa luôn “đậm đặc” nhất, đó là phố cổ Hà Nội. Những không gian văn hóa tại đây sinh động với đèn lồng, đèn ông sao, con giống dân gian, tiến sĩ giấy, ngựa giấy, đồ chơi linh vật xưa... Đặc biệt hơn, những nét đẹp Trung thu được hồi sinh cùng giới trẻ.

Học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Hà Nội trình diễn mô hình nghiên cứu, ứng dụng.

Sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, Thành phố Hà Nội đã rà soát, sắp xếp đồng bộ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực.

Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc phòng bệnh sau mưa lũ.

Tổng vệ sinh môi trường sau mưa lũ

Với phương châm lũ rút đến đâu dọn dẹp vệ sinh môi trường đến đó, các địa phương ở Hà Nội chịu ảnh hưởng mưa lũ đang tổng vệ sinh môi trường và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe người dân.

Đại diện các ban, ngành, đoàn thể và người dân tham gia diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9). (Ảnh MAI TRANG)

Chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng

Ngày 24/9, tại xã Thạch Thất (thành phố Hà Nội), Sở Y tế Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân xã Thạch Thất tổ chức mít- tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 (28/9) nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và người dân trong chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh dại tại cộng đồng.