Tết sẻ chia cùng người lao động

Tết đang đến cận kề, người lao động thành phố được đón Tết, vui Xuân với nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa, cùng sự quan tâm thiết thực của các cấp công đoàn, doanh nghiệp và chủ nhà trọ, giúp công nhân lao động vơi đi phần nào khó khăn.
Liên đoàn Lao động thành phố thăm hỏi, tặng quà Tết đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ trên địa bàn quận Bình Tân.
Liên đoàn Lao động thành phố thăm hỏi, tặng quà Tết đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ trên địa bàn quận Bình Tân.

Những chương trình Tết sớm

Sáng 30/1, tại Nhà văn hóa Lao động quận Bình Tân, 240 đoàn viên Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ, có hoàn cảnh khó khăn tham dự Chương trình "Tết sum vầy-Xuân tri ân" do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức với không khí thân tình và ấm áp.

Tại chương trình, các đoàn viên được lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố chúc Tết, thưởng thức các món ăn đặc trưng ngày Tết, xem múa lân, văn nghệ. Bên cạnh đó, mỗi đoàn viên còn được Ban tổ chức tặng một phần quà và tiền mặt trị giá 700.000 đồng.

Cùng các đoàn viên trong nghiệp đoàn tham gia chương trình, anh Lê Văn Thoại bày tỏ niềm vui và xúc động khi được công đoàn thành phố quan tâm, thăm hỏi, trao món quà Tết. Anh Thoại chia sẻ, hoàn cảnh của mình có vợ làm nghề may gia công và hai con nhỏ đang tuổi ăn học. Cùng nhiều khoản chi phí phải lo toan như thuê nhà, tiền học của con, tiền trang trải sinh hoạt, cho nên năm nay anh Thoại quyết định cả nhà không về quê (tỉnh Quảng Ngãi) ăn Tết mà ở lại thành phố tranh thủ làm dịp Tết kiếm thêm thu nhập.

"Ðây là lần đầu tiên tôi tham gia chương trình, được tổ chức công đoàn chăm lo và giao lưu với những người cùng nghề. Công việc của chúng tôi là ngày ngày rong ruổi ngoài đường bất kể ngày đêm, lễ Tết, cho nên ít có dịp sum họp đông đủ như vậy, thật là đáng quý", anh Thoại bày tỏ.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cho biết: "Thông qua chương trình này, Liên đoàn Lao động thành phố mong muốn được chia sẻ khó khăn cùng các anh chị em lao động khu vực phi chính thức, đồng thời góp một phần nhỏ mang đến chút hương vị Xuân cho các gia đình, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc". Năm 2024 dự báo vẫn còn nhiều khó khăn khiến đời sống của đoàn viên, người lao động tiếp tục bị ảnh hưởng. Vẫn còn nhiều lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm và nhiều lý do khác không có điều kiện về quê đón Tết sum họp cùng gia đình, trong đó bao gồm cả lao động khu vực phi chính thức cho nên sự quan tâm này chính là sự sẻ chia, giúp họ vơi bớt sự khó khăn.

Cùng với đó, hầu hết chính quyền địa phương cùng các cấp công đoàn thành phố đều quan tâm, chia sẻ đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, làm sao để người lao động thành phố đều có Tết.

Ngày 30/1, Ủy ban nhân dân Quận 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 1, Liên đoàn Lao động Quận 1 đã tổ chức chương trình thăm và trao 100 phần quà Tết tặng công nhân lao động, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mỗi phần quà trị giá từ 1-1,3 triệu đồng.

Bà Trần Kim Yến, Ðại biểu Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, đây là chương trình chăm lo cho đoàn viên-lao động có hoàn cảnh khó khăn với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động". Nhận được phần quà, bà Nguyễn Thị Minh Hà (54 tuổi, nhân viên tạp vụ Công ty cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn, đóng tại Quận 1) xúc động : "Thu nhập của tôi chỉ hơn 6 triệu đồng/tháng. Tình hình công ty đang khó khăn, lương bổng chậm. Tết năm nay, tôi không được thưởng Tết cho nên phần quà này rất quý với hai mẹ con tôi".

Thiết thực và gần gũi

Cùng với sự chăm lo của công đoàn các cấp, chủ doanh nghiệp, sự chung tay của các chủ nhà trọ cũng chính là điểm tựa, niềm động viên để công nhân lao động gắn bó với thành phố, xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Tận tay chọn và gói ghém từng phần quà Tết tặng người thuê trọ, bà Nguyễn Thị Tuyết Thương, chủ khu trọ tại phường Phước Long A, thành phố Thủ Ðức phấn khởi nói: "Nhìn thấy các em công nhân sáng chiều đi làm đều đặn là tôi vui nhất không còn gì bằng. Trong lúc khó khăn, nhiều nơi giảm việc mà họ có việc có thu nhập, ở đây lâu dài gắn bó với mình thì đó là niềm vui chung, tụi tôi quan tâm cũng chính là động viên các cháu, các em".

Dịp Tết năm nay, bà Thương dành 80 phần quà tặng người lao động khó khăn, mỗi phần quà trị giá 200 nghìn đồng cùng một bữa tiệc tất niên ấm cúng để người thuê trọ sum vầy bên nhau. Trong năm 2023, bà Thương đã dành 100 phần quà tặng người lao động khó khăn, mỗi phần quà trị giá 250.000 đồng.

Từ năm 2017 đến nay, bà Thương cũng không tăng tiền thuê trọ. Dãy trọ của bà Thương có 120 phòng với khoảng 200 người thuê ở. Bên cạnh đó, khu trọ này cũng thường xuyên được bà Thương tổ chức các hoạt động vui chơi, hội thi karaoke cho công nhân ở trọ để giải tỏa căng thẳng sau những giờ làm vất vả. Những người lao động khó khăn được bà Thương quan tâm, chăm lo, con em những người lao động thuê trọ cũng thường xuyên được nhận quà của bà vào các dịp Tết Thiếu nhi 1/6, Trung thu...

Bà Nguyễn Tuyết Anh, chủ một dãy nhà trọ tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Ðức cũng được người lao động xem là ân nhân vì luôn quan tâm chăm lo đến người thuê trọ hầu hết là công nhân lao động, nhất là dịp Tết đến Xuân về. Bà Tuyết Anh cho biết, dãy trọ của bà có 30 phòng với khoảng 65 người ở đến từ nhiều tỉnh, thành phố như Trà Vinh, Long An, Phú Yên, Quảng Ngãi. Bà giữ nguyên mức giá cho thuê phòng trọ, dù vật giá thị trường liên tục leo thang. Với tình cảm và sự quan tâm của bà, nhiều người thuê trọ đã gắn bó với khu trọ từ lúc còn trẻ cho đến khi con cái lớn khôn, cũng có người dù đã mua được nhà cửa nhưng vẫn không muốn rời đi...

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội của sông Sài Gòn là rất lớn.

Đánh thức hệ sinh thái sông Sài Gòn

Sông Sài Gòn là "trục xương sống" quan trọng, gắn liền hơn 300 năm hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là tuyến giao thông thủy trong phát triển kinh tế, dòng sông còn là không gian văn hóa, tinh thần, nơi lưu giữ ký ức đô thị và đời sống của nhiều thế hệ cư dân.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.