Những ngày giáp Tết, đình Khương Hạ (Khương Đình, Hà Nội) rộn ràng hơn thường lệ. Giữa khoảng sân rộng, một sân khấu nhỏ được dựng lên. Ở đó không chỉ có những tấm bạt đỏ với dòng chữ ấm áp “Tết Nhân ái”, mà còn có lá dong xanh mướt, gạo nếp, đỗ xanh đã được sơ chế cẩn thận. Từ sáng sớm, hàng chục thành viên của Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình đã tụ tập để sẵn sàng cho hoạt động gói bánh chưng nghĩa tình, dành tặng người khó khăn. Hoạt động này đã trở thành nét sinh hoạt thường niên của câu lạc bộ mỗi dịp Tết.
Chia sẻ về chương trình đầy ý nghĩa này, bác Đào Thị Hoa, Chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết: Hằng năm, các thành viên trong câu lạc bộ đóng góp và huy động nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm để có chi phí mua sắm nguyên liệu. Mỗi năm, hội huy động gói được hàng trăm chiếc bánh dành tặng các hội viên, những người già neo đơn, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Trong buổi gói bánh, các em học sinh Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội trực tiếp tham gia trải nghiệm từ gập khuôn lá, đong gạo, gói bánh đến nhóm bếp nấu bánh cùng các bà, các bác. Nhiều em lần đầu được tự tay gói bánh chưng, lắng nghe câu chuyện về Tết xưa, về ý nghĩa của chiếc bánh truyền thống gắn với tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
Cô giáo Nguyễn Hoài Phương, Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội cho biết: Trong 5 năm qua, nhà trường duy trì đều đặn hoạt động giao lưu với Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình. Các bạn học sinh đến đây không chỉ được trực tiếp trải nghiệm gói bánh chưng, tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền, mà còn được trò chuyện, chia sẻ với các ông, bà về những câu chuyện ngày Tết. Không gian sân đình trở thành điểm kết nối các thế hệ, nơi truyền thống Tết cổ truyền được gìn giữ và lan tỏa theo cách gần gũi, sinh động.
Từ sân đình Khương Hạ, những chiếc bánh chưng vừa luộc xong được thành viên câu lạc bộ mang đến tận nhà hội viên khó khăn. Nhân dịp Tết, câu lạc bộ đã vận động các nhà hảo tâm, tổ chức trao 11 suất quà gồm bánh chưng và tiền mặt, hỗ trợ các gia đình đón Tết.
Trong số những gia đình được trao quà Tết năm nay có chị Phạm Thị Hiền (52 tuổi, quê Phú Thọ), hiện đang tạm trú tại phường Khương Đình. Hơn 10 năm trước, khi chân ướt, chân ráo về Hà Nội, cuộc sống của mẹ con chị Hiền gặp nhiều khó khăn. Không có công việc ổn định, ai thuê gì làm đấy, bữa đói, bữa no trong căn nhà trọ chật chội, xuống cấp. Năm 2021, chị được câu lạc bộ hỗ trợ cho vay vốn 20 triệu đồng. Ban đầu, chị sử dụng số tiền này để kinh doanh, khi tích lũy được thêm vốn, chị mạnh dạn chuyển sang bán quần áo online. Đến nay, cuộc sống của gia đình đã dần ổn định, con lớn của chị học xong đại học, có công việc ổn định; con thứ 2 lên 10 tuổi, đang theo học tại trường tiểu học trên địa bàn phường.
Nhận cặp bánh chưng nóng hổi và phần quà Tết của câu lạc bộ, chị Hiền xúc động nói: “Sự hỗ trợ ban đầu và sự động viên thường xuyên của hội đã giúp tôi có niềm tin và sinh kế để làm ăn lâu dài. Hiện nay, cuộc sống của ba mẹ con đã ổn định hơn. Tôi rất biết ơn các cô, bác trong câu lạc bộ luôn đồng hành, hỗ trợ chúng tôi”.
Thành lập năm 2018, đến nay Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình đã huy động được hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ 12 hội viên vay vốn phát triển kinh doanh với mức vay từ 10-20 triệu đồng mỗi trường hợp, kịp thời giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là người đang ốm đau, phải điều trị.
Bà Nguyễn Thị Tư, Phó Trưởng ban Phát huy vai trò người cao tuổi, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đánh giá: Trong suốt những năm qua, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình đã duy trì hoạt động gói bánh chưng rất tích cực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đón Tết đủ đầy, ấm áp.
Trong suốt những năm qua, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau phường Khương Đình đã duy trì hoạt động gói bánh chưng rất tích cực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đón Tết đủ đầy, ấm áp.
Bà Nguyễn Thị Tư,
Phó Trưởng ban Phát huy vai trò người cao tuổi,
Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam
Hiện nay, cả nước có hơn 9.000 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, trở thành một kênh quan trọng trong công tác an sinh xã hội ở cơ sở. Các câu lạc bộ từ Lạng Sơn tới Cà Mau tích cực các hoạt động hỗ trợ hội viên và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh tổ chức gói bánh, còn tổ chức phiên chợ Tết gây quỹ tặng quà, vận động các nhà hảo tâm…
Theo bà Nguyễn Thị Tư, các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau chính là cánh tay nối dài của Hội Người cao tuổi Việt Nam ở cơ sở. Về phía Trung ương Hội, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ đã kêu gọi, vận động được gần 20 tỷ đồng để tặng quà cho người cao tuổi trên cả nước, trong đó có các hội viên khó khăn của các Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau toàn quốc.